Vụ chồng truy sát vợ ở Bắc Giang: Nghi phạm bị bắt khi đang say xỉn, không tỉnh táo

Theo cán bộ điều tra, thời điểm bị bắt giữ, Hiếu đang trong tình trạng say xỉn, không tỉnh táo vì uống rượu nên chưa thể lấy lời khai cụ thể của nghi phạm.

Liên quan đến vụ vợ bị chồng truy sát ở Bắc Giang, ngày 22/11, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Thân Văn Hiếu (SN 1997, trú Yên Sơn, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) để làm rõ hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng này là chị N.T.T (SN 1998, vợ của Hiếu, cùng trú địa chỉ trên).

Một cán bộ điều tra thuộc phòng PC02 cho hay, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm trong quá trình chung sống giữa Hiếu và chị T. Thời gian gần đây, vì những mâu thuẫn lên đỉnh điểm, chị T. đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống chứ không ở cùng chồng. Do đó, vào tối 21/11, do cơn ghen tuông, Hiếu đã dùng axit và dao tấn công nạn nhân tử vong.

Cũng theo vị cán bộ điều tra, thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ, Hiếu đang trong tình trạng say xỉn, không tỉnh táo do uống rượu nên chưa thể làm việc, lấy lời khai cụ thể đối tượng.

vu truy sat vo o bac giang nghi pham bi bat khi dang say xin khong tinh tao

Thân Văn Hiếu tại trụ sở công an.

"Đêm 21/11, chị T. đang trên đường trở về nhà bố mẹ đẻ, khi đi qua đoạn đường ở xã Thượng Lan thì bị Hiếu đuổi theo tạt axit. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong. Hiện chúng tôi vẫn đang truy tìm hung khí là con dao mà Hiếu dùng gây án", vị cán bộ này cho hay.

Trước đó, đêm 21/11, rạng sáng 22/11, mạng xã hội lan truyền 1 đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh 1 người phụ nữ điều khiển xe máy bị truy đuổi lúc đêm khuya. Quá trình điêu khiển xe bỏ chạy, người phụ nữ liên tục kêu cứu trong vô vọng bởi con đường nơi xảy ra sự việc vắng bóng người qua lại.

vu chong truy sat vo tu vong o bac giang nghi pham tat axit dung dao truy sat nan nhan den cung

Hiện trường vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng 22h ngày 21/11, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận tin báo của người dân về việc 1 khu vực thôn Bói, xã Thượng Lan phát hiện 1 người phụ nữ chết trong tư thế nằm sấp ở giữa đường liên xã Thượng Lan, Việt Yên - Ngọc Thiện, Tân Yên, trên người có nhiều vết dao đâm. Nạn nhân là chị N.T.T, quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện trên người có nhiều vết dao đâm tại phần cổ, lưng, sườn, nguyên nhân tử vong xác định do mất máu cấp.

Công an huyện Việt Yên phối hợp với phòng PC02 đã triệu tập Thân Văn Hiếu đến làm việc. Qua làm việc, Hiếu khai nhận do ghen tuông nên đã sử dụng axit, dao, xe mô tô truy đuổi sát hại chị T.

Khánh Ngân