Vụ nữ sinh lớp 8 tố bị bố bạn dùng ôtô đuổi đánh nhập viện: Hé lộ nguyên nhân

Xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nữ sinh lớp 8, phụ huynh của một em đã lái ôtô chở con mình đi tìm đánh học sinh kia khiến nạn nhân nhập viện.

Gia đình nữ sinh N.P.A. (14 tuổi, học lớp 8B, trường Tiểu học và THCS Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, Thái Bình) vừa có đơn trình báo các cơ quan chức năng về việc con mình bị bố bạn học hành hung.

vu nu sinh lop 8 to bi bo ban dung oto duoi danh nhap vien he lo nguyen nhan

Khoảnh khắc người đàn ông tác động vào xe đạp điện làm nhóm nữ sinh ngã ra đường. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Liên quan đến vụ việc, báo An ninh Thủ đô dẫn nguồn thông tin từ đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai em học sinh lớp 8B trường Tiểu học và THCS Thụy Ninh, huyện Thái Thụy từ khi các em nói xấu nhau trên mạng xã hội trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Chiều 5/2, em N.P.A đã dẫn theo bạn của mình đến nhà em P.L nói chuyện và xảy ra đánh nhau. Ông Phạm Khắc Duẩn (38 tuổi, thôn Hệ, xã Thụy Ninh) là bố của em P.L về nhà biết chuyện con mình bị đánh đã điều khiển ô tô chở theo con gái đuổi theo nhóm bạn kia. Khi đi đến khu vực chợ Hệ, xã Thụy Ninh, ông Duẩn đã chặn đánh em N.P.A, khiến em phải nhập viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thái Thụy và Ban giám hiệu trường Tiểu học và THCS Thụy Ninh đã tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh N.P.A.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ Online trích dẫn đơn trình báo của nạn nhân cho hay, hơn 14h ngày 5/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), nữ sinh N.P.A. dùng xe đạp điện chở theo hai bạn lên nhà bạn gái học cùng lớp là P.T.P.L. để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook trước đó.

Khi đang trên đường trở về nhà thì nhóm học sinh gặp một ôtô màu xám bạc và người đàn ông trong xe này lao ra đạp mạnh vào xe đạp điện khiến cả ba nữ học sinh ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, người đàn ông lao tới túm tóc, tát và đạp vào đầu, mặt của nữ sinh P.A. kèm theo những lời đe dọa.

Sự việc được camera an ninh của một nhà dân gần đó ghi lại.

"Gia đình tôi đưa P.A. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vì em nó liên tục kêu đau đầu, nôn ói sau khi bị đánh." - chị Nguyễn Yến N. (19 tuổi, chị gái của nữ sinh P.A.) cho hay. Cũng theo chị này, các bác sĩ chẩn đoán P.A. bị chấn thương sọ não, đa tổn thương chưa xác định.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo của Công an xã Thụy Ninh và đang thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra.