Vụ trục lợi bảo hiểm 6 tỷ gây rúng động ở Phú Thọ: Tiêm thuốc mê rồi tự đập búa vào xương gây thương tích để hợp thức hồ sơ

Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án trục lợi bảo hiểm xảy ra tại huyện Cẩm Khê.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án trục lợi bảo hiểm xảy ra tại huyện Cẩm Khê. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây đã dùng thủ đoạn tinh vi khi tự gây thương tích, dàn dựng tai nạn giả để hợp thức hóa hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền bồi thường từ các công ty bảo hiểm.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Tạ Minh Châu (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm của Trung tâm Y tế Cẩm Khê, được xác định là người cầm đầu đường dây.

truc-loi-bao-hiem-2-1773225689.png
Công an tỉnh Phú Thọ thực nghiệm hiện trường vụ trục lợi bảo hiểm với thủ đoạn tự gây thương tích.

Cùng bị khởi tố và tạm giam còn có Nguyễn Anh Dũng (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế Cẩm Khê; Hoàng Văn Trường (SN 1996); Hoàng Thị Hồng Điệp (SN 1983); Hoàng Văn Thắng (SN 1990) cùng trú tại xã Phú Khê và Hà Thành Đạt (SN 1996) trú tại huyện Cẩm Khê. Hai bị can Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1990) và Hoàng Thị Linh (SN 2002) được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Theo điều tra ban đầu, Tạ Minh Châu đã chuẩn bị các dụng cụ y tế, thuốc gây mê cùng nhiều vật dụng gây thương tích như búa, kim tiêm. Sau khi những người trong nhóm đứng tên mua bảo hiểm nhân thọ, Châu đưa họ tới các địa điểm vắng vẻ như khu vực hồ câu ở xóm Cánh (xã Cẩm Khê) hoặc nhà riêng để thực hiện kế hoạch.

Tại đây, Châu tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch khiến các đối tượng rơi vào trạng thái mê man, sau đó dùng búa tác động vào vùng xương chậu, xương đùi nhằm tạo ra thương tích nặng giống tai nạn thật. Khi tỉnh lại, các đối tượng được hướng dẫn dàn dựng hiện trường giả như bị điện giật hoặc trượt ngã khi đi suối, rồi đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị để lấy hồ sơ bệnh án.

truc-loi-bao-hiem-3-1773225689.png
Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: CA Phú Thọ)

Dựa trên các giấy tờ này, nhóm người làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD Group, Sun Life Financial và Chubb Life. Riêng Manulife bị chiếm đoạt khoảng 2,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Hoài Thu, từng là nhân viên bảo hiểm, đã cùng Châu bàn bạc, góp vốn mua bảo hiểm để trục lợi. Trong khi đó, Hoàng Văn Thắng và người thân là Hoàng Thị Hồng Điệp cũng tham gia đứng tên mua bảo hiểm rồi chấp nhận để Châu gây thương tích nhằm nhận tiền bồi thường.

Theo cơ quan chức năng, đây là vụ trục lợi bảo hiểm có thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm khi các đối tượng chủ động gây thương tích nghiêm trọng cho chính mình để hợp thức hóa hồ sơ tai nạn. Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Lam Giang (t/h)