27 “nồi bánh chưng” rồi nhưng tôi vẫn chưa mảnh tình vắt vai, cũng bởi vậy mà bố mẹ tôi ngày nào cũng giục tôi có bạn gái, lấy vợ sinh con vì trông có cháu bế bồng. Thậm chí, ông bà còn “bán” tôi khắp nơi.
Không phải là tôi không giỏi tán gái, mà ở độ tuổi này tôi lại muốn tập trung cho sự nghiệp hơn. Tôi cũng là kiểu người hướng nội, nên ít bạn ít bè, mối quan hệ ngoài không nhiều ngoại trừ công việc.

Ảnh minh hoạ
Một ngày, mẹ tôi bỗng “làm mai” một người phụ nữ hàng xóm, lớn hơn tôi tận con giáp khiến tôi ngỡ ngàng. Ban đầu, tôi kịch liệt không đồng ý, tuy nhiên vì mẹ nói cho tôi nghe sự thật về chuyện chị ấy là ân nhân của gia đình nên tôi dần mũi lòng.
Một số người đồn đoán chị đã quá lứa nên đến giờ vẫn chưa có chồng, thậm chí không ít lời ra tiếng vào cho rằng có thể chị mắc bệnh khó có con nên ế. Nhưng rồi qua vài lần gặp gỡ, tôi nhận ra chị không như người ta nghĩ.
Thấy cũng hợp tính, ai cũng có tài chính tự lực nên cuối cùng tôi và chị quyết định tiến đến hôn nhân. Vào đêm tân hôn, tôi thực sự thầm cảm ơn mẹ ruột rất nhiều vì nhờ bà mà tôi biết mình đã “vớ được vàng mười”.
Vợ tôi không những có ngoại hình dễ nhìn, tính tình dịu dàng mà còn cực kỳ hiểu chuyện, là kiểu phụ nữ của gia đình. Hơn nữa, vợ cũng không gặp vấn đề gì về chuyện sinh nở như nhiều lời đồn đoán vô căn cứ. Bác sĩ kết luận chúng tôi sức khoẻ đều tốt, và có thể sinh con bất cứ lúc nào.

Ảnh minh hoạ
Thậm chí, chúng tôi vừa đón tin vui chỉ sau nửa năm về chung một nhà. Hiện tại sức khoẻ của vợ và thai nhi đều ổn định. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng giảm công việc lại để bên vợ nhiều hơn, chăm sóc tốt nhất để cô ấy “mẹ tròn con vuông” thì mới yên tâm được, vì dù sao vợ có em bé ở độ tuổi cũng đã ngoài 30, gần chạm ngưỡng 40.
Tâm sự từ độc giả lebach…@gmail.com
Rủi ro khi mang thai độ tuổi từ 35 trở đi:
Mang thai lão khoa là một thuật ngữ được giới y khoa đề cập đến từ lâu để chỉ những phụ nữ lớn tuổi mang bầu. Ngày nay, rất nhiều người phụ nữ mang thai ở tuổi 35 trở đi. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, số lượng phụ nữ trong độ tuổi từ 35 đến 39 sinh con đầu lòng đã tăng lên trên toàn thế giới.
Trước đây, các bác sĩ thường mô tả việc mang thai xảy ra ở phụ nữ trên 35 tuổi là mang thai lão khoa. Tuy nhiên, ngày nay, vì những lý do nhất định, các bác sĩ không sử dụng thuật ngữ mang thai lão khoa nữ. Thay vào đó, khi một phụ nữ mang thai sau 35 tuổi, các bác sĩ gọi cô ấy là làm mẹ khi đã lớn tuổi.
Tỷ lệ phụ nữ sinh con đầu lòng ngay cả ở độ tuổi 40 đã tăng lên gấp đôi. Định nghĩa về việc mang thai lão khoa chắc chắn đang có sự thay đổi khi xu hướng lượng phụ nữ bắt đầu lập gia đình ngày càng muộn theo thời gian.
Theo Đại học sản phụ khoa Hoa kỳ, mang thai sau tuổi 35 có thể gặp một số rủi ro trong thai kỳ bao gồm:
- Sinh non- Trẻ nhẹ cân khi sinh- Thai chết lưu- Khiếm khuyết nhiễm sắc thể ở trẻ- Biến chứng thai kỳ- Mổ lấy thai- Huyết áp cao ở người mẹ, có thể dẫn đến tình trạng nghiêm trọng được gọi là tiền sản giật và sinh non- Tiểu đường thai kỳ, cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường sau này.
Chất lượng trứng có thể suy giảm và trứng cũng ít rụng hơn dù kinh nguyệt vẫn đều đặn đối với phụ nữ từ độ tuổi 30 trở đi. Chưa kể, trứng cũng không dễ thụ tinh như khi còn trẻ với phụ nữ khi đã có tuổi. Khả năng thụ thai nếu bạn ở tuổi 30 ở mỗi chu kỳ chỉ đạt khoảng 20%, và khi bước sang tuổi 35, tỷ lệ này còn giảm đi nữa.
Bên cạnh đó, trẻ có nguy cơ cao mắc dị tật bẩm sinh khi người mẹ mang thai trên 35 tuổi.
Ngoài ra, phụ nữ mang thai sau 35 tuổi có nguy cơ sảy thai cao. Nguy cơ sảy thai và thai chết lưu ở phụ nữ ở độ tuổi ngoài 35 cao hơn so với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Nguy cơ sảy thai khi phụ nữ ở độ tuổi 35 là 20%, tỷ lệ này cũng tăng theo độ tuổi của người mẹ, phụ nữ ở độ tuổi 45 có nguy cơ sảy thai cao lên tới 35%.
Cần đặc biệt lưu ý đến những căn bệnh mãn tính mà mình mắc phải khi mang thai ở độ tuổi 35 bởi nó sẽ gây ra những ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi.