Hoàng Rob mở rộng biên độ sáng tạo tại ATVNCG với cây violin rực lửa

Trong tập 10 "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026", Hoàng Rob không chỉ mang đến màn violin giữa ánh sáng và ngọn lửa, mà còn để lại dấu ấn ở vai trò xây dựng concept cho 2 tiết mục của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ.

Công diễn 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 có chủ đề "Đầu đội trời, chân đạp đất". Ở vòng đấu vocal, Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ gồm Thái VG, Thanh Duy, Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh và Hoàng Rob lựa chọn ca khúc Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời. Tiết mục kể hành trình tìm lại ánh sáng sau bóng tối, trong đó các thành viên hóa thân thành những người canh giữ ánh sáng, cùng thực hiện nghi lễ đánh thức Mặt Trời.

Hoàng Rob xuất hiện khi câu chuyện bước vào cao trào. Thời lượng không dài song màn trình diễn violin giữa vùng sáng cùng hình ảnh ngọn lửa đặt cạnh cây đàn của nam nghệ sĩ đã tạo điểm nhấn cho đoạn kết, thu hút sự chú ý và bình luận của khán giả sau khi chương trình phát sóng.

Hoàng Rob xuất hiện giữa cao trào với cây violin rực lửa, tạo điểm nhấn thu hút nhiều bình luận của khán giả sau chương trình.

Cách lựa chọn thời điểm khiến phần trình diễn của Hoàng Rob mang ý nghĩa nhiều hơn một đoạn solo ở cao trào. Ngọn lửa được đặt cạnh cây đàn, vùng sáng mở rộng phía sau, trong khi tiếng violin vang lên đúng lúc hành trình đánh thức Mặt Trời đi đến hồi kết. Âm thanh vì thế được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với hình ảnh và diễn biến sân khấu, tiếng đàn không chỉ bổ sung cho phần nhạc mà tham gia vào việc hoàn tất câu chuyện.

Theo chia sẻ của Hoàng Rob, anh đảm nhận việc xây dựng concept cho cả 2 tiết mục của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ tại Công diễn 4 và chỉ có 3 ngày để lên ý tưởng. Với Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời, hình ảnh ánh sáng trở lại sau bóng tối được lựa chọn làm trục ý tưởng. Từ hình tượng Nữ thần Mặt Trời, biến cố Nhật Thực, hành trình của những người canh giữ ánh sáng cho tới khoảnh khắc Mặt Trời được đánh thức, các lớp hình ảnh được triển khai theo một mạch thống nhất.

Hoàng Rob đảm nhận việc xây dựng concept cho cả 2 tiết mục của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ tại Công diễn 4 và chỉ có 3 ngày để lên ý tưởng.

Hoàng Rob cho biết khi viết phần violin solo, anh liên tưởng tới bình minh trên cao nguyên, khúc ca khải hoàn, dấu chân cha ông, ký ức cộng đồng, văn hóa bản địa và mối liên kết giữa con người với thiên nhiên. Những chất liệu này góp phần tạo nên màu sắc world music và không khí mang tính nghi lễ cho tiết mục.

Đây không phải lần đầu Hoàng Rob cho thấy khả năng mở rộng giới hạn của một nghệ sĩ violin trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trước đó, tại Công diễn 1, anh gây chú ý với Hoa đào - tiết mục kết hợp violin, đồng dao, trống hội và múa đương đại, được phát triển từ ý tưởng đã được nam nghệ sĩ ấp ủ trong nhiều năm.

Qua các công diễn, Hoàng Rob tiếp tục thử sức ở nhiều vai trò, từ chơi nhạc cụ, sáng tác, trình diễn đến xây dựng concept. Tư duy concept của anh mang màu sắc duy mỹ, giàu tính điện ảnh, nhưng không dừng ở việc tạo nên một sân khấu đẹp mắt. Các lớp hình ảnh được xây dựng dựa trên tinh thần và thông điệp của ca khúc, để phần nhìn không đứng độc lập mà song hành cùng âm nhạc, cùng dẫn dắt và hoàn thiện câu chuyện của tiết mục.

Đó cũng là điểm tạo nên sự khác biệt trong hành trình của Hoàng Rob tại chương trình. Thay vì chỉ khai thác lợi thế sẵn có của một nghệ sĩ khí nhạc, anh liên tục mở rộng khả năng và thử nghiệm những cách thể hiện mới. Mỗi công diễn vì thế lại cho thấy thêm một khía cạnh trong năng lực nghệ thuật của nam nghệ sĩ, từ âm nhạc, trình diễn đến tư duy hình ảnh và sân khấu.

Hoàng Rob đang cho thấy khả năng mở rộng giới hạn của một nghệ sĩ violin trên sân khấu "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026".

MAI QUỲNH