Phụ huynh đăng bài lên MXH tìm địa chỉ, lùng mua sách giáo khoa cho con
Năm học 2026-2027 đã bắt đầu nhưng ở nhiều nơi phụ huynh vẫn tất tả tìm sách giáo khoa còn thiếu cho con. Trên các hội nhóm mạng xã hội, những bài đăng hỏi địa chỉ bán sách, tìm mua sách cũ xuất hiện liên tục. Khi chưa thể mua đủ, nhiều gia đình phải nhờ người quen tìm giúp ở nơi khác, đặt hàng trên mạng, xin lại sách đã qua sử dụng, thậm chí photocopy tạm những phần cần thiết để con có tài liệu học tập.

Nhiều phụ huynh vẫn chưa mua đủ sách cho con dù năm học mới đã bắt đầu
Chị Lê Thị May (ở phường Định Công, Hà Nội) cho biết, từ hôm qua đến nay chị phải đăng bài lên mạng xã hội để nhờ tìm địa chỉ mua sách giáo khoa cho các cháu ở quê. Theo chị, dù năm học đã bắt đầu nhưng các cháu vẫn chưa có đủ sách. Gia đình đã đi nhiều nhà sách nhưng không mua được một số đầu sách cần thiết nên phải nhờ người quen ở Hà Nội tìm giúp.
“Hiện tôi đang cần tìm sách Toán, Tiếng Việt lớp 8, lớp 9 và sách bài tập Toán, Tiếng Việt lớp 2. Một cháu nhà tôi đang học lớp 6, gia đình đã phải tìm mua sách cũ với giá gần 300.000 đồng nhưng vẫn còn thiếu một vài cuốn”, chị May chia sẻ.
Không tìm được sách, chị May phải liên hệ từng người quen để nhờ xin lại sách đã qua sử dụng rồi gửi về quê cho các cháu. Trong thời gian chờ tìm được sách hoặc chờ nguồn cung được bổ sung, gia đình đã chủ động photocopy tạm một phần sách giáo khoa để con có tài liệu học tập.
Không chỉ những gia đình mua sách ngoài thị trường gặp khó khăn, một số gia đình đã đăng ký mua sách qua trường cũng chưa nhận đủ. Chị Hà Phương, phụ huynh có con đang học lớp 2 tại một trường tiểu học ở phường Ô Chợ Dừa, cho biết nhà trường đã phát sách giáo khoa cho học sinh nhưng con chị vẫn còn thiếu sách Tiếng Anh và vở bài tập Tiếng Anh.
Nhiều gia đình phải huy động tổng lực, nhờ người quen tìm mua khắp nơi mới đủ bộ sách cho con
“Mình và các phụ huynh trong lớp đang chờ cô giáo chủ nhiệm phản hồi về thời điểm có sách. Nếu nhà trường chưa thể bổ sung sớm, phụ huynh sẽ phải chủ động ra các nhà sách tìm mua để các con có tài liệu học tập”, chị Hà Phương chia sẻ.
Cũng trong tình trạng tương tự, chị Hoàng Phương Mai (ở xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng) cho biết, gia đình đăng ký mua sách giáo khoa tại trường cho con, song đến nay vẫn còn thiếu hai cuốn Toán và Tiếng Việt. Để việc học của con không bị gián đoạn trong những ngày đầu năm học, chị đành photo tạm 10 trang đầu của mỗi cuốn để con sử dụng.

Trong lúc chờ các đầu sách được bổ sung, một số phụ huynh photo tạm để con có tài liệu học tập
“Trước mắt, tôi photo những phần con cần học trước. Tôi không muốn con phải xem bản điện tử trên điện thoại vì vừa bất tiện, vừa khó tập trung, nhất là với học sinh tiểu học", chị Phương Mai chia sẻ.
Nhà xuất bản Giáo dục trả lời về nguồn cung sách giáo khoa
Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai thống nhất bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên toàn quốc.
Tính đến ngày 3/9, NXB Giáo dục Việt Nam đã in và phát hành 228 triệu bản SGK cùng hơn 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Trong tháng 9, nhà xuất bản cho biết, tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế, đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng khắc phục thiên tai, bão lũ.

Nhà xuất bản Giáo dục đang in bổ sung 17 triệu bản SGK nhằm bảo đảm nguồn cung
Theo NXB Giáo dục Việt Nam, tình trạng thiếu sách cục bộ chủ yếu do nhu cầu tăng cao trong thời gian ngắn, trong khi một số trường đăng ký, đặt hàng muộn. Các đơn vị phát hành đang điều tiết nguồn hàng, vận chuyển sách từ kho đến những khu vực có nhu cầu cao và phối hợp với ngành giáo dục để cung ứng nhanh hơn.
NXB Giáo dục Việt Nam đề nghị các trường tiếp nhận nhu cầu mua sách của phụ huynh, sau đó phối hợp với công ty sách - thiết bị trường học tại địa phương đưa sách trực tiếp về trường. Đơn vị cũng tăng nhân lực, kéo dài thời gian phục vụ tại nhà sách, đẩy mạnh đặt hàng trực tuyến và giao sách tận nhà.
Trong thời gian chờ sách giấy, học sinh có thể sử dụng miễn phí SGK điện tử trên hệ thống của NXB Giáo dục Việt Nam. Nhà xuất bản cũng khuyến khích học sinh tái sử dụng SGK cũ của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống còn tốt để giảm áp lực mua sách mới.