5 kiểu áo "chân ái" giữ ấm mùa lạnh mà vẫn sành điệu, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp

Dù đi làm hay đi chơi, 5 kiểu áo này khi mặc vào mùa lạnh đều đáp ứng đủ tiêu chí: tiện dụng - dễ mặc - cực kỳ tôn dáng.

Mùa lạnh luôn là thời điểm khiến nhiều chị em đau đầu vì việc vừa phải giữ ấm, vừa phải giữ phong độ thời trang. Diện đồ dày quá thì trông nặng nề, chọn đồ mỏng lại dễ bị lạnh. Thực tế, bí quyết không nằm ở việc mặc bao nhiêu lớp áo mà ở việc chọn đúng những item vừa giữ nhiệt tốt, vừa phối được nhiều phong cách từ công sở đến dạo phố.

Trong vô số kiểu áo mùa đông, có 5 item luôn nằm trong danh sách không thể thiếu của các tín đồ thời trang. Đây là những món dễ kết hợp với mọi trang phục như quần jean, chân váy, quần ống rộng hay đầm liền. Chỉ cần sở hữu mỗi loại một chiếc, bạn đã đủ mặc đẹp cả mùa mà không phải nghĩ quá nhiều.

1. Áo cardigan

Cardigan luôn nằm trong top những item được yêu thích nhất mỗi khi trời trở lạnh. Chất len mềm, form nhẹ giúp cardigan dễ phối và cực phù hợp để layer cùng nhiều kiểu áo khác. Cardigan dáng ngắn phối với quần ống rộng tạo vẻ trẻ trung, còn cardigan dáng dài giúp tổng thể thanh lịch hơn.

Đi làm, bạn có thể mix cardigan với áo sơ mi hoặc áo giữ nhiệt. Đi chơi thì chỉ cần một chiếc tank top hoặc áo thun bên trong là đủ tạo vibe nhẹ nhàng, nữ tính. Cardigan màu pastel, be hoặc trắng kem giúp outfit sáng bừng, còn cardigan đen hoặc nâu lại rất sang và không kén da.

Đặc biệt, cardigan còn cực hợp với chân váy midi, váy len ôm và quần jeans ống đứng. Đây chính là item linh hoạt nhất trong 5 kiểu áo mùa đông.

Cardigan mềm mại, dễ layer và hợp mọi phong cách. Dáng ngắn trẻ trung, dáng dài thanh lịch. Mix với sơ mi, áo thun hay váy đều đẹp, giữ ấm vừa đủ mà vẫn rất nữ tính.

2. Áo giữ nhiệt

Áo giữ nhiệt là lớp nền quan trọng nhất vào mùa lạnh. Dù bạn có diện áo dạ hay áo phao bên ngoài thì áo giữ nhiệt bên trong sẽ quyết định bạn có ấm hay không. Ưu điểm của áo giữ nhiệt là mỏng nhưng giữ ấm tốt, ôm nhẹ cơ thể nên giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng.

Áo giữ nhiệt phù hợp với mọi phong cách: diện dưới blazer để đi làm, dưới cardigan để đi chơi hay dưới áo phao khi thời tiết lạnh sâu. Gam màu nên chọn: nude, đen, xám hoặc be để dễ phối.

Nếu bạn muốn ấm mà không muốn trông "độn người", áo giữ nhiệt chính là chân ái không thể thiếu.

Áo giữ nhiệt mỏng nhẹ nhưng ấm, giúp outfit gọn gàng. Dễ mặc trong blazer, cardigan hay áo phao. Gam be, đen, xám cực dễ phối, phù hợp mọi hoạt động từ đi làm đến dạo phố.

3. Áo gile len

Áo gile len gần đây trở lại mạnh mẽ nhờ yếu tố trẻ trung, cổ điển và rất dễ phối. Dáng áo không tay giúp outfit trông nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn ấm nhờ lớp áo mặc trong.

Gile len kết hợp đẹp nhất với sơ mi trắng, áo cổ lọ hoặc áo thun dài tay. Phối cùng quần ống rộng hoặc chân váy dài là có ngay set đồ chuẩn Hàn Quốc, đơn giản nhưng cực kỳ sang. Bạn có thể chọn gile họa tiết caro, chữ hoặc pastel để tạo điểm nhấn cho trang phục.

Đây cũng là item giúp đổi vibe rất tốt: chỉ cần thêm một chiếc gile là outfit quen thuộc lập tức trông mới mẻ và thời thượng hơn.

Gile len tạo điểm nhấn sành điệu, phối đẹp với sơ mi, áo cổ lọ hoặc tay dài. Hợp cùng quần ống rộng, chân váy dài, mang vibe Hàn Quốc trẻ trung nhưng không kém phần ấm áp.

4. Áo sweater

Sweater là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa đông vì tính ứng dụng cực cao. Dáng áo dày vừa phải, mềm và thoải mái giúp bạn dễ dàng kết hợp với mọi kiểu quần và chân váy. Sweater oversize phối quần jeans hoặc legging tạo vẻ trẻ trung, còn sweater dáng vừa kết hợp chân váy midi mang vibe dịu dàng, nữ tính.

Sweater họa tiết đơn giản hoặc màu trung tính luôn dễ phối và hợp nhiều độ tuổi. Khi trời lạnh hơn, bạn có thể layer thêm áo giữ nhiệt bên trong hoặc khoác blazer, trench coat bên ngoài để vừa giữ ấm vừa tôn dáng.

Đây là kiểu áo phù hợp cả khi đi làm lẫn đi chơi, mang lại vẻ năng động nhưng vẫn đủ chỉn chu.

Sweater thoải mái, trẻ trung và dễ phối với jeans, legging hoặc chân váy. Hợp cả đi làm lẫn đi chơi. Có thể layer thêm áo giữ nhiệt hoặc khoác blazer, trench coat để tăng độ ấm.

5. Áo phao

Nhiều người sợ áo phao vì nghĩ sẽ khiến dáng người trông to hơn, nhưng thực tế áo phao ngày nay đã có nhiều kiểu dáng thời trang, nhẹ và thon hơn. Áo phao dáng lửng giúp phần thân trên gọn lại, rất hợp với quần ống rộng hoặc quần jeans. Áo phao dáng dài lại mang đến vẻ sang và ấm tuyệt đối.

Màu áo phao nên chọn các gam trung tính như đen, trắng, be hoặc xám để dễ phối đồ. Bạn có thể mặc áo phao với sweater, áo len cổ lọ hoặc áo giữ nhiệt bên trong. Phối cùng boots hoặc sneaker trắng là đẹp nhất.

Đây chính là item "cứu cánh" mỗi khi trời lạnh sâu mà vẫn muốn ăn mặc phong cách.

Áo phao giữ ấm vượt trội nhưng vẫn thời trang. Dáng lửng gọn người, dáng dài sang trọng. Phối sweater, áo len hoặc áo giữ nhiệt đều đẹp, hợp với boots hoặc sneaker trắng.

QUANG ANH