Án mạng chiều 28 Tết: Nhát dao định mệnh trong tiệc tất niên

Một vụ án mạng xảy ra trong cuộc nhậu tất niên tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh khiến một người tử vong. Nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Tiền Phong đưa tin, ngày 16/2, đại diện UBND xã Đức Thịnh (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cầm dao đâm người tử vong trong cuộc nhậu tất niên. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Đinh Văn Diện (SN 1989, thôn Trung Đông, xã Đức Thịnh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo đó, vào 15h chiều ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp) Diện và anh Trần Viết V. (SN 1987, trú thôn Vân Xá, xã Đức Thịnh) tham gia cuộc nhậu tất niên tại thôn Trung Đông, xã Đức Thịnh (trước đây thuộc huyện Đức Thọ).

ngoi-nha-noi-xay-ra-su-viec-17-3211-6214-1771164697jpg.jpg

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Tại đây, Diện và anh V. xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Đinh Văn Diện đã dùng dao đâm một nhát vào ngực anh Trần Viết V. khiến nạn nhân gục trước cửa nhà. Dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương nặng, anh V. đã tử vong.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Đức Thịnh và đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Đâm chết người phạm tội gì? Bị phạt bao nhiêu năm tù?

Hành vi đâm chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), tùy tính chất, hoàn cảnh phạm tội:

  1. Tội giết người (Điều 123)

    • Khung cơ bản: 7–15 năm tù.

    • Trường hợp tăng nặng (giết nhiều người, có tính chất côn đồ, thuê giết người…): 12–20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

    • Chuẩn bị phạm tội: 1–5 năm tù.

  2. Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 125)

    • 6 tháng–3 năm tù; nếu làm chết 2 người trở lên: 3–7 năm tù.

  3. Giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng (Điều 126)

    • Cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc 3 tháng–2 năm tù; nếu làm chết 2 người trở lên: 2–5 năm tù.

  4. Tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người (Điều 134)

    • Làm chết 1 người: 7–14 năm tù.

    • Làm chết 2 người trở lên: 12–20 năm hoặc tù chung thân.

Việc xác định chính xác tội danh và mức án sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng xem xét dựa trên diễn biến, động cơ và hậu quả cụ thể của vụ án.

Lam Giang (t/h)