Ảnh chụp lén cô giáo mang bầu mặc mỏng tang đi dạy khiến phụ huynh nóng mặt: "Cô ấy làm con tôi mất tập trung"

Hiện cô giáo đã bị nhà trường xử lý nghiêm, nhưng được netizen lên tiếng bênh vực.

Trong suy nghĩ của nhiều người, bục giảng là nơi đòi hỏi sự chuẩn mực gần như tuyệt đối. Nhưng khi một người phụ nữ mang thai bước lên lớp, điều cô cần không chỉ là tinh thần trách nhiệm mà còn là sự thấu hiểu. Đáng tiếc, với một cô giáo tại Trung Quốc, chính chiếc bụng bầu lại trở thành nguyên nhân khiến cô đối diện làn sóng chỉ trích và hình thức kỷ luật nặng nề.

Theo truyền thông Trung Quốc, cô Lý là giáo viên tại một trường trung học có tiếng. Khi đang mang thai ở tuần thứ 26, cô vẫn duy trì lịch giảng dạy đều đặn mỗi ngày, đứng lớp liên tục nhiều giờ. Để cơ thể dễ chịu hơn trong thai kỳ, cô lựa chọn trang phục bầu mỏng và rộng rãi. 

Tuy nhiên, điều này lại khiến một số phụ huynh không hài lòng. Một lá đơn tố cáo nặc danh được gửi tới nhà trường, kèm 1 bức ảnh chụp lén lúc cô đang giảng bài. Người tố cho rằng việc cô giáo "để lộ rõ bụng bầu khi đứng lớp làm học sinh mất tập trung và ảnh hưởng đến sự nghiêm túc của môi trường giáo dục".

Cô giáo mang bầu mặc mỏng bị chụp lén, phụ huynh nộp đơn tố cáo nặc danh.

Bất ngờ hơn, nhà trường đã tiếp nhận khiếu nại và đưa ra hình thức xử lý nghiêm khắc: xếp loại đánh giá cuối năm không đạt, cắt toàn bộ tiền thưởng và cấm tham gia xét thi đua trong ba năm. Từ một giáo viên tận tụy, cô Lý bỗng trở thành người “mắc lỗi” chỉ vì đang mang thai và mặc đồ phù hợp với thể trạng.

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít phụ huynh cho rằng nhà trường đã quá khắt khe và thiếu nhân văn. Nhiều netizen lên tiếng bảo vệ cô giáo, cho rằng việc mang thai và mặc đồ bầu là điều bình thường, không thể xem đó là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy. “Nếu một cô giáo mang thai còn bị xem là không phù hợp, vậy phụ nữ làm việc trong ngành giáo dục có còn dám sinh con?”, một bình luận thu hút hàng nghìn lượt đồng tình.

Trong đơn kiến nghị gửi nhà trường, cô Lý viết: “Tôi hiểu sự kỳ vọng của phụ huynh dành cho việc học của con em họ. Nhưng mang thai không phải lỗi, và cũng không nên bị coi là yếu tố gây ảnh hưởng đến giảng dạy”. Câu nói ngắn gọn ấy chạm đến nỗi lòng của nhiều nữ giáo viên đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp trong khi cơ thể ngày một nặng nề vì thai kỳ.

Netizen bênh vực cô giáo, cho rằng cô chỉ đang mặc đồ phù hợp với thể trạng và hoàn cảnh.

Từ góc độ y khoa, các tổ chức sản phụ khoa quốc tế đều khuyến nghị phụ nữ mang thai nên mặc trang phục rộng rãi, thoáng khí để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi. Thế nhưng, trong mắt một số người, tiêu chuẩn thẩm mỹ và định kiến xã hội lại được đặt cao hơn nhu cầu chính đáng ấy.

Dẫu vậy, không phải mọi trường học đều quay lưng với giáo viên mang thai. Một số cơ sở giáo dục tại Trung Quốc đã triển khai chính sách hỗ trợ như bố trí trợ giảng, sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt và thiết kế khu vực nghỉ riêng cho thai phụ. Những thay đổi này giúp đảm bảo chất lượng dạy học, đồng thời mang lại cảm giác được tôn trọng cho giáo viên.

Câu chuyện của cô giáo bị phụ huynh phàn nàn vì mặc đồ bầu khi đứng lớp không chỉ là vấn đề định kiến xã hội, mà còn gợi nhắc đến một thực tế phổ biến: rất nhiều phụ nữ vẫn tiếp tục làm việc trong suốt thai kỳ. 

Dù ở môi trường văn phòng, trường học hay ngành nghề đặc thù, việc duy trì công việc khi mang bầu là lựa chọn của không ít chị em. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé, thai phụ cần lưu ý một số yếu tố quan trọng dưới đây liên quan đến thể chất, trang phục và sinh hoạt hằng ngày.

Những lưu ý khi duy trì công việc trong thời gian mang thai

- Lắng nghe cơ thể là ưu tiên hàng đầu: Mang thai khiến cơ thể thay đổi nhanh chóng, từ mệt mỏi, chóng mặt đến đau lưng, phù chân. Thai phụ không nên cố gắng “gồng” làm việc quá sức, đặc biệt trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba. Nếu công việc đòi hỏi đứng lâu, di chuyển nhiều hoặc áp lực cao, cần chủ động trao đổi với cấp trên để điều chỉnh lịch làm việc phù hợp.

- Trang phục thoải mái không chỉ là thẩm mỹ mà còn là y tế: Các chuyên gia sản khoa khuyến nghị phụ nữ mang thai nên mặc đồ rộng rãi, thấm hút mồ hôi tốt, hạn chế quần áo bó sát vùng bụng và ngực. Giày dép cũng nên ưu tiên loại đế thấp, chống trơn trượt để tránh té ngã. Việc lựa chọn trang phục phù hợp giúp giảm áp lực lên cột sống, hạn chế phù nề và hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý: Khi làm việc liên tục, thai phụ nên tranh thủ nghỉ ngắn 5–10 phút mỗi 1–2 giờ để duỗi chân, uống nước hoặc thay đổi tư thế. Với người làm việc văn phòng, cần tránh ngồi quá lâu một chỗ. Với người phải đứng nhiều, nên có ghế nghỉ xen kẽ để giảm áp lực lên chân và thắt lưng.

- Chú ý chế độ dinh dưỡng trong giờ làm việc: Thai phụ nên chuẩn bị các bữa ăn nhẹ lành mạnh như sữa, trái cây, hạt dinh dưỡng hoặc bánh ngũ cốc để bổ sung năng lượng. Không nên nhịn đói quá lâu vì dễ gây tụt đường huyết, chóng mặt. Đồng thời, cần uống đủ nước, nhất là trong môi trường làm việc có điều hòa.

- Giữ tinh thần thoải mái, hạn chế căng thẳng: Áp lực công việc kết hợp với thay đổi гормone thai kỳ có thể khiến phụ nữ dễ stress hơn bình thường. Việc chia sẻ với đồng nghiệp, gia đình hoặc quản lý về tình trạng sức khỏe sẽ giúp giảm gánh nặng tâm lý. Một môi trường làm việc cảm thông và linh hoạt chính là “liều vitamin tinh thần” quan trọng cho thai phụ.

- Khám thai định kỳ và tuân thủ chỉ định bác sĩ: Nếu có dấu hiệu đau bụng, ra máu, chóng mặt kéo dài hay co thắt sớm, cần nghỉ làm và đi kiểm tra ngay. Sức khỏe của mẹ và bé luôn phải được đặt lên hàng đầu, trước mọi mục tiêu công việc.

Mang thai không đồng nghĩa với việc phải dừng lại hoàn toàn sự nghiệp Nhưng làm việc khi mang bầu cần đi kèm sự hiểu biết và điều chỉnh phù hợp. Khi phụ nữ được tôn trọng trong cả vai trò người lao động lẫn người mẹ tương lai, đó mới là môi trường làm việc văn minh và bền vững.

MINH ANH