Bản án 10 năm tù cho nhân viên massage đâm khách tử vong vì bị lật kèo tiền "bo"

Xảy ra mâu thuẫn với khách vì chuyện tiền bo, Phương Anh đã dùng sao lao vào đâm trúng vùng ngực Hải, khiến nạn nhân tử vong sau đó. 
D
Bị cáo Huỳnh Thị Phương Anh tại phiên tòa. Ảnh: Công Lý

Chiều ngày 27/4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Phương Anh (17 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Phương Anh là nhân viên massage tại một cơ sở trên đường Lý Thái Tổ (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên). Khoảng 18h ngày 24/12/2019, Phương Anh được lễ tân sắp xếp đến phòng 203 để massage cho Lâm Thanh Hải (32 tuổỉ, ngụ thị xã Tân Châu).

Lúc này, Hải thỏa thuận sẽ bo cho Phương Anh 500.000 đồng để phục vụ thư giãn. Khi massage xong, Hải chỉ trả 250.000 đồng cho Phương Anh dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Nhận tiền xong, Phương Anh xuống chỗ đậu xe của mình. Anh Hải từ trên lầu đi xuống chửi thề và dọa đánh nữ nhân viên. Phương Anh thấy vậy mở cốp xe lấy con dao đi vào thách thức đánh nhau với khách.

Thấy vậy, anh Hải rút dây thắt lưng xông đến đánh thì bị Phương Anh cầm dao đâm trúng ngực, gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, Phương Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phương Anh 10 năm tù về tội giết người, ngoài ra còn buộc bị cáo và gia đình có trách nhiệm bồi thường trên 180 triệu đồng cho gia đình bị hại.