Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản để mua ma túy

Do cần tiền để mua ma túy, hai con nghiện liều lĩnh trộm cắp tài sản và bị lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ.
Hai đối tượng Dương Cảnh Đức và Nguyễn Đình Quốc cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo Nghệ An

Báo Nghệ An đưa tin, ngày 17/4, Công an TX. Hoàng Mai đang tạm giữ hai đối tượng Dương Cảnh Đức (SN 1981) và Nguyễn Đình Quốc (SN 1990), đều trú tại xã Diễn Trường, Diễn Châu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 15/4, ngay sau khi nhận được tin trình báo của anh Trần Xuân Tuấn (SN 1977, trú tại phường Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai) về việc bị kẻ gian lấy trộm một chiếc xe máy khi dựng trước cửa hàng xăng dầu, tổ công tác Công an TX. Hoàng Mai nhanh chóng triển khai lực lượng, truy bắt thủ phạm.

Đến 17h cùng ngày, Công an TX. Hoàng Mai bắt giữ Dương Cảnh Đức và Nguyễn Đình Quốc khi cả hai đang thực hiện tiếp hành vi trộm cắp tài sản tại nhà một người dân ở khối 5, phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai.

Tại CQĐT, hai đối tượng khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng nên đã đi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng sử dụng ma túy tại trụ sở CATP Đông Hà. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, cũng vào ngày 15/4, ATP Đông Hà (Quảng Trị) kiểm tra hành chính khách sạn N.M (P.Đông Lễ, TP Đông Hà) đã phát hiện 13 đối tượng nam nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy trái phép. Qua xét nghiệm nhanh, tất cả đều dương tính với ma túy. Thu tại hiện trường 1 gói ni lông chứa nhiều hạt rắn nghi là ma túy ketamin.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, CATP Đông Hà tiếp tục phát hiện, bắt quả tang tại một nhà cho thuê trên đường Tôn Thất Thuyết (P.5, TP Đông Hà) có 4 nam và 4 nữ đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục phân loại, điều tra làm rõ cũng như xử lý các hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19.