Bắt nhân viên liên tục trộm máy tính của công ty mang đi cầm cố

Trong vòng 1 tháng làm việc tại công ty, Trung đã trộm 12 chiếc máy tính mang cầm cố được 75,2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1997; ở phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Trung là nhân viên của một công ty tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Quá trình làm việc tại đây, Trung được giao cho quản lý và sử dụng 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell.

Ngày 30/9/2022, Trung đã mang chiếc máy tính trên đi cầm đồ được 8 triệu đồng tại cửa hàng cầm đồ ở xã Đa Tốn. Từ đầu tháng 10/2022 đến ngày 24/10/2022, Trung tiếp tục đến văn phòng của công ty làm việc.

Khi hết giờ làm việc, đợi mọi người ra về, Trung đã trộm 11 chiếc máy tính xách tay của công ty. Tổng cộng, đối tượng đã lấy trộm 12 chiếc máy tính của công ty mang đi cầm cố được 75,2 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết.

Đến chiều ngày 24/10/2022, Trung đã đến Công an xã Đa Tốn tự thú hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang củng hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.