Bảo Anh sinh năm 2020, là một trong những “mầm non” triển vọng của “vũ trụ” phim VTV. Cô bé có vai diễn đầu tay năm 4 tuổi, đảm nhận vai Kitty - con gái của Ngân Hà (Hồng Diễm) và Nghĩa (Quang Sự). Bảo Anh được yêu thích nhờ gương mặt trong trẻo, ngây thơ với đôi mắt to tròn đen láy. Các biểu cảm của bé đều rất tự nhiên dù lần đầu đóng phim.

Bảo Anh có vai diễn đầu tay năm 4 tuổi, đảm nhận vai Kitty - con gái của Hồng Diễm và Quang Sự trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim .
Sau gần 2 năm từ Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Bảo Anh hiện đã bước vào cánh cổng trường Tiểu học. Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, mẹ của cô bé chia sẻ vì muốn ưu tiên việc học của con, gia đình đã từ chối nhiều lời mời làm mẫu ảnh hay đóng quảng cáo.
Kỷ niệm lần đầu đóng phim
- Bảo Anh còn nhớ cảm xúc khi lần đầu quay phim chứ? Cảnh phim mà con nhớ nhất là cảnh nào?
Con nhớ lần đầu đi phim, không chỉ con mà cả gia đình đều rất hồi hộp. Mẹ là người đưa con tới phim trường. Khi tới nơi, cả đoàn đều yêu thương con rất nhiều nên con hòa nhập với mọi người nhanh hơn. Các cô chú trong đoàn không chỉ cho con quà, nói chuyện với con mà còn dạy con cách diễn nữa.
Trong các cảnh phim con từng đóng, con nhớ nhất cảnh trong tập cuối phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Lúc đó, nhân vật An Nhiên của cô Lương Thu Trang đã cứu con bằng cách đẩy con ra khỏi xe ô tô. Kết quả, cô An Nhiên lại là người bị thương nặng.

Lần đầu đóng phim, cả Bảo Anh lẫn gia đình cô bé đều hồi hộp.
Đây cũng là cảnh phim khó nhất đối với con. Cảnh đó, con và cả cô Lương Thu Trang phải quay đi quay lại nhiều lần. Cả 2 cô cháu phải ngã nhiều lần mới hoàn thành xong. Vì bị ngã nhiều nên con bị xây xát và bầm tím một chút.
- Quay phim “Trạm Cứu Hộ Trái Tim” lúc mới 4 tuổi, con học thoại như thế nào?
Dạ, do lúc đó con chưa biết đọc chữ nên ở nhà, mẹ đã đọc thoại cho con nghe để con học thuộc. Khi tới đoàn phim, các cô chú ở đoàn lại thay phiên nhau để hỗ trợ con tập thoại, hướng dẫn con cách diễn như thế nào. Các cô chú còn ngồi lại phân tích cho con về cảm xúc của bé Kitty trong từng cảnh để con hiểu nhân vật tốt hơn.
Vì là thành viên nhỏ nhất đoàn, nên con được cả đoàn rất cưng ạ, mọi người đều mong giữ cho con có tâm lý thoải mái nhất để quay. Con nhớ lúc nào con làm chưa tốt, mọi người đều cười với con rồi nói: “Không sao, mình lại nhé, cố lên con”. Nhưng mẹ con kể lại là đa số các cảnh quay con đều làm tốt, ít khi phải quay lại lắm. Tại lúc đó con còn nhỏ xíu, con không nhớ rõ được nhiều chuyện ạ.

Đóng phim từ năm 4 tuổi, bé đã nhờ mẹ đã đọc thoại cho nghe để học thuộc.
- Quay phim cùng “mẹ” Hồng Diễm, con có kỷ niệm gì đặc biệt không?
Trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim, nhân vật của con là con gái của mẹ Ngân Hà do mẹ Hồng Diễm đóng. Mẹ Diễm rất yêu thương và quan tâm con. Hai mẹ con có nhiều cảnh quay chung nhất và mẹ lúc nào cũng dành thời gian để tập diễn cùng con trước. Mẹ Diễm hiền dịu, vui vẻ nên con cảm thấy thân thuộc. Nhờ vậy mà khi quay phim, con cũng nhập vai dễ dàng hơn.
Đặc biệt, mẹ Diễm còn tổ chức sinh nhật 4 tuổi cho con và tặng quà cho con nữa. Sau khi phim kết thúc rồi, mấy mẹ con vẫn cùng nhau đi ăn nữa. Con rất mong có cơ hội tiếp tục làm việc với mẹ Diễm để 2 mẹ con lại được gặp nhau nhiều hơn. (Cười)
- Còn “bố” Quang Sự và “ba” Quang Long thì đối xử với con như thế nào khi quay phim?
Lúc ở đoàn phim, cả bố Quang Sự và ba Quang Long đều rất yêu thương và chiều con. Sau khi phim kết thúc, bố Quang Sự vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm và bình luận các bài của con trên facebook. Mẹ con kể hồi phim chiếu, nhiều khán giả đã nhầm con là con gái ruột của bố Quang Sự ở ngoài đời. Con thấy vui vì nhầm lẫn này lắm ạ vì bố Quang Sự đẹp trai lại tốt bụng nữa. (Cười)
- Học lớp 1, lịch học sẽ bận rộn hơn rất nhiều, con có sợ việc đóng phim, làm mẫu ảnh... ảnh hưởng việc học của mình? Bí quyết để học tốt của con là gì?
Từ khi con vào lớp 1, mẹ con cũng hạn chế việc làm mẫu ảnh và đóng TVC của con, nhưng nếu có cơ hội để được đi phim thì mẹ con vẫn muốn cho con thử sức tiếp. Tại vì con có nói với mẹ là con yêu thích việc diễn xuất nhiều lắm. Mẹ có hứa tới hè sẽ cùng con tìm các dự án để thử vai hoặc có dự án phù hợp trong năm học, mẹ sẽ sắp xếp lịch cho con để đảm bảo việc học và đóng phim.

Bảo Anh sẽ mang sách vở tới phim trường để bảo đảm việc học.
Con thấy con cũng là một cô bé có trách nhiệm với học tập. Con sẽ mang sách vở tới phim trường để khi rảnh có thể hoàn thành các bài ở trên lớp.
- Vậy con mong mình sẽ được đóng những vai diễn như thế nào trong tương lai?
Nếu có cơ hội được đóng phim tiếp, con muốn mình được thử sức với nhiều vai đa dạng cảm xúc hơn.
Nỗi niềm của mẹ khi cho con theo nghệ thuật sớm
- Điều gì khiến chị tin rằng theo đuổi nghệ thuật sớm là một trải nghiệm tốt cho con?
Nghệ thuật tới với Bảo Anh cũng là một cái duyên. Tình cờ một bức ảnh sinh nhật 3 tuổi của con được các cô chú brand biết đến và book con làm mẫu ảnh. Sau đó nửa năm, con được bén duyên với diễn xuất. Từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, mẹ thấy con mạnh dạn và tự tin hơn rất nhiều nên tiếp tục tạo điều kiện cho con được phát triển năng khiếu và đam mê.

Bé Bảo Anh mạnh dạn, tự tin hơn từ khi bén duyên với diễn xuất.
- Bảo Anh không chỉ mê diễn xuất, chụp ảnh mà còn yêu thích ca hát. Chị có dự định nuôi dạy bé trở thành một sao nhí đa tài của showbiz Việt?
Hiện tại, Bảo Anh vẫn rất đam mê nghệ thuật nên bố mẹ sẽ ủng hộ hết mình để con theo đuổi con đường này. Con muốn học thêm diễn xuất, trình diễn, múa hay ca hát, bố mẹ đều sẽ hỗ trợ tìm lớp học và đưa đón con đi học. Nhưng việc học những lớp năng khiếu đó đều phải do con thích, gia đình tuyệt đối không bắt buộc con.
Tôi nghĩ tương lai phía trước còn rất dài, con còn rất nhiều cơ hội để khám phá những điều mới. Tôi mong con sau khi đủ trải nghiệm sẽ chọn được con đường mà bản thân thực sự muốn gắn bó dài lâu. Hiện tại, con còn nhỏ nên bố mẹ không muốn vì kỳ vọng của bản thân mà đóng khung con vào một lĩnh vực nhất định.
- Nhan sắc của Bảo Anh cũng rất nổi bật, liệu gia đình có định hướng cho con tham gia thi Hoa hậu trong tương lai?
Gia đình cũng có định hướng cho con sau này tham gia các cuộc thi Hoa hậu. Tôi nghĩ rằng việc tham gia các cuộc thi sẽ giúp con học hỏi được thêm nhiều điều, hoàn thiện bản thân hơn. Tôi và ông xã đều hy vọng tạo điều kiện tốt nhất cho con phát triển. Nhưng đó là mong ước của bố mẹ thôi, thời điểm đó nếu con lựa chọn khác, bố mẹ vẫn luôn ưu tiên và tôn trọng con.

Gia đình Bảo Anh cũng có định hướng cho bé sau này tham gia các cuộc thi Hoa hậu.
- Hai vợ chồng anh chị có phải thảo luận nhiều để đi tới thống nhất cho con bước vào con đường nghệ thuật không? Nỗi lo lớn nhất của anh chị khi con đi đóng phim, làm mẫu là gì?
Lúc con chưa vào lớp 1, cả tôi và ông xã đều có chung một mong muốn đó là để con được tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Chỉ có như vậy con mới mạnh dạn và tự tin hơn. Vậy nên, khi con có cơ hội chụp mẫu, vợ chồng tôi đồng ý rất nhanh chứ không phải thảo luận nhiều.
Tuy nhiên, khi Bảo Anh vào lớp 1, ông xã tôi muốn hạn chế việc chụp mẫu để con có thể tập trung học hơn. Tôi thấy ý kiến của ông xã là đúng với thời điểm hiện tại nên đồng ý theo. Để nói nỗi lo lớn nhất hiện tại của gia đình thì chắc là việc cân đối giữa việc học và lịch trình theo đuổi nghệ thuật của con.
- Chị có cần phải đánh đổi công việc riêng để theo sát lịch trình của con? Chị sẽ cân bằng lịch học và đi diễn của con như thế nào?
Khi con bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi cũng phải nghỉ công việc đang làm để đi đằng sau hỗ trợ cho con. Từ phối quần áo, trang điểm, sắp xếp lịch trình, thảo luận với nhãn hàng… mẹ đều phải học mới có thể hỗ trợ tốt cho con. Đặc biệt, phải đi theo, mẹ mới có thể chăm lo được bữa ăn, giấc ngủ và bảo vệ con nữa.

Mẹ bé Bảo Anh phải theo sát con để chăm lo việc ăn uống, ngủ nghỉ cho bé.
Trước khi con vào lớp 1, hai mẹ con nhận job rất đều. Cả hai mẹ con có lúc mệt nhưng vui lắm. Lúc nào lịch trình trống trống là con lại hỏi mẹ: “Mình sắp được đi gặp các cô chú chưa mẹ?”. Con thích được mặc đồ đẹp, được các cô chú chụp hình đẹp cho và được nói cười với mọi người. Tôi nghĩ con vui khi làm nghệ thuật thì đó là một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Con không có áp lực đi làm như người lớn đâu.
Sau khi con vào lớp 1, hai mẹ con phải từ chối nhiều job để đảm bảo thời gian học trên lớp cho con. Nếu hôm nào phải nghỉ học, tôi sẽ cùng con học và ôn tập khi có thời gian rảnh ngay tại điểm quay. Làm thế nào để con theo kịp kiến thức của lớp luôn là điều mà vợ chồng tôi quan tâm.
- Gia đình sẽ giáo dục bé như thế nào về định nghĩa kiếm tiền và tiêu tiền khi bé đã có thể có được thu nhập riêng khi còn rất nhỏ? Chị có thể chia sẻ cát-xê của con sẽ được bố mẹ phụ giúp quản lý như thế nào?
Bố mẹ con luôn dạy con quý trọng những gì mình làm ra. Dù con đã có thu nhập riêng nhưng không được phép tự tiêu tiền. Vì con còn bé nên muốn mua gì đều phải có sự đồng ý của bố mẹ.

Dù Bảo Anh đã có thu nhập riêng nhưng không được phép tự tiêu tiền.
Về cát-xê đi diễn của con, mỗi lần đi về, mẹ đều cho vào một tài khoản riêng để dành cho con, gia đình sẽ không dùng đến. Sau này con lớn, con có ước mơ du học hay dùng vào việc gì đó, mẹ sẽ để con được tự quyết định.
- Chị thấy Bảo Anh khi đi làm cùng em bé Bảo Anh khi đi học và ở nhà khác nhau thế nào?
Khi đi làm và đi học, con có một điểm rất giống nhau đó là có trách nhiệm với công việc của mình. Có thể nói Bảo Anh là một cô bé rất nghiêm túc. Còn ở nhà, Bảo Anh lại rất nhây và luôn trêu cho các em và bố mẹ cười.
- Hiện tại đang là tháng Vu Lan, gia đình chị thường dạy cho các con như thế nào về việc báo hiếu?
Tôi nghĩ lòng hiếu thảo cần được vun đắp mỗi ngày. Bố mẹ trước hết phải là người có hiếu với ông bà thì con cái mới thấy việc hiếu thảo là điều cần thiết. Vợ chồng tôi chọn hành động để con thấy chứ không dùng những lời dạy bảo suông. Ví dụ như có thời gian, vợ chồng tôi sẽ chủ động cùng các con dành khoảng thời gian rảnh đó cho ông bà. Tôi cũng nghĩ con cái lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, độc lập, tự lo được cho bản thân, không để cho bố mẹ lo lắng thì cũng đã là một phần của việc báo hiếu.
Xin cảm ơn mẹ con Bảo Anh, chúc gia đình mình thật nhiều sức khoẻ!