Một bé trai 4 tuổi ở thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) đã liên tục bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành trong thời gian dài. Hai người này dùng nhiều hình thức tra tấn như lấy ghế nhựa đánh vào đầu, nhét hũ đựng sốt sa tế vào miệng, dùng thìa sắt nung đỏ dí vào tay và dội nước sôi lên người khiến nạn nhân bị bỏng độ 2 trên 63% diện tích cơ thể, nhiễm trùng huyết và phải điều trị tích cực.
Theo phán quyết của Tòa án quận Kiều Đầu, cha dượng bị tuyên phạt 14 năm 10 tháng tù, trong khi mẹ ruột lĩnh mức án 13 năm 6 tháng tù về hành vi ngược đãi trẻ em gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng.
Theo hồ sơ vụ án, người mẹ 22 tuổi từng có hai con với chồng cũ, trong đó nạn nhân là người con thứ hai. Sau khi kết hôn với người chồng hiện tại vào tháng 8/2020, hai người sinh thêm ba con và cùng sinh sống tại quận Nam Tử, thành phố Cao Hùng. Người mẹ là người trực tiếp chăm sóc các con, nhưng chỉ vì mất kiên nhẫn trong việc dạy dỗ, cả hai đã nhiều lần đánh đập, hành hạ bé trai.
Từ cuối tháng 11/2024, cha dượng nhiều lần dùng ghế nhựa đánh vào đầu, đấm vào bụng bé khiến em bị chấn thương. Người này còn nhét mạnh hũ đựng sốt sa tế vào miệng khiến môi bé bị rách và chảy nhiều máu.
Ngày 6/12/2024, người mẹ bóp mạnh hai má con trai làm mặt bé bầm tím, sau đó dùng hộp sữa bột đập vào đầu khiến nạn nhân tiếp tục bị thương.
Đến ngày 13/12/2024, người mẹ nung đỏ một chiếc thìa sắt trên bếp gas rồi đánh hai lần vào cẳng tay trái của bé, gây bỏng. Không dừng lại ở đó, người này còn dùng dép đánh vào mặt khiến bé bị bầm tím.
Ngày 15/12/2024, cha dượng tiếp tục đấm nhiều lần vào bụng bé rồi dội nước sôi lên cơ thể, khiến nạn nhân bị bỏng độ 2 trên 63% diện tích da. Dù chứng kiến tình trạng nguy kịch của con, người mẹ không đưa bé đến bệnh viện mà bỏ mặc em nằm trong phòng khách.
Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, phát hiện con có biểu hiện bất thường, người mẹ mới liên hệ với nhân viên công tác xã hội vào buổi chiều cùng ngày. Sau khi có mặt tại hiện trường, nhân viên công tác xã hội lập tức đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định nạn nhân bị bỏng nặng, nhiễm trùng huyết và phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Sau quá trình điều trị, bé trai may mắn qua cơn nguy kịch nhưng phải gánh chịu nhiều di chứng lâu dài như chậm phát triển, sẹo bỏng co rút, rối loạn cảm giác da, suy giảm chức năng tiết mồ hôi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất.
Trong quá trình điều tra, mẹ ruột và cha dượng ban đầu khai rằng bé bị bỏng khi đi ăn tại một quán vịt hầm gừng. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát xác minh thông tin tại nhà hàng, cả hai đã thay đổi lời khai.
Hai bị cáo cũng không thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi. Người mẹ còn xóa các đoạn tin nhắn liên quan sau khi vụ việc xảy ra. Chỉ đến khi cơ quan công tố công bố các đoạn hội thoại và video ghi lại cảnh bạo hành trước tòa, cả hai mới thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo đối với một đứa trẻ chưa đầy 7 tuổi là đặc biệt tàn nhẫn, gây ra những đau đớn mà ngay cả người trưởng thành cũng khó có thể chịu đựng. Vì vậy, tòa tuyên phạt cha dượng 14 năm 10 tháng tù và mẹ ruột 13 năm 6 tháng tù. Bản án hiện chưa có hiệu lực pháp luật và các bị cáo vẫn có quyền kháng cáo theo quy định.