Bé trai 6 tuổi nhập viện một mình vì cả gia đình đều là F0

Hình ảnh bé trai 6 tuổi phải nhập viện khám sàng lọc COVID-19 một mình khiến nhiều người xót xa.

Chị Thùy Dung - cán bộ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, hình ảnh bé trai phải nhập viện một mình được chị chụp lại trong ca làm việc chiều 21/5. Bé tên là Đ.T., 6 tuổi, tháng 9 này mới vào lớp 1.

Bé có bố làm công nhân tại khu công nghiệp, tiếp xúc với F0 phải đi cách ly. Sau đó, ông bà nội và mẹ lần lượt có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Vì có yếu tố dịch tễ, Đ.T. phải một mình nhập viện rồi được chuyển đến khu khám sàng lọc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất chị Dung tiếp xúc trong đợt dịch này.

191-1621781559-photo1621763344315-16217633444541222215183-1621813755.jpg
Bệnh nhi nhỏ tuổi đã được chuyển sang điều trị cùng mẹ

“Dù đến một mình, cháu vẫn ngồi trên ghế rất ngoan, thi thoảng nép vào cánh cửa, mắt ngơ ngác. Lúc mới đến, các y bác sĩ hỏi ăn gì cháu đều lắc đầu, không chịu ăn. Mãi đến tối, tôi mới bón cho cháu được ít cháo và ăn thêm một miếng dưa hấu", nữ nhân viên y tế cho hay.

Trưa 23/5, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang - Thân Trọng Hưng cho biết, hiện bệnh nhi  đã được tạo điều kiện chuyển đi điều trị cùng với mẹ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang là một trong hai đơn vị của tỉnh tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Là cơ sở y tế lớn nhất tỉnh, ngoài tập trung điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn phải đảm bảo công tác khám chữa bệnh và cấp cứu cho nhân dân địa phương.

Theo bộ Y tế, đến trưa ngày 23/5, Bắc Giang là địa phương có số ca mắc nhiều nhất trong đợt dịch này.