Bé trai 8 tháng tuổi gây xót xa khi đầu bị lõm xuống như một “chiếc hố”, chỉ vì sơ suất nhỏ của bố mẹ

Nhiều phụ huynh thất kinh khi thấy đầu đứa trẻ "biến dạng".

Trong cuộc sống hàng ngày, những tai nạn nhỏ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Một vụ việc gần đây tại Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc đã làm dấy lên nhiều lo ngại đối với các bậc phụ huynh về sự an toàn của con trẻ. 

Cụ thể, theo Sohu đưa tin, một bé trai chỉ mới 8 tháng tuổi đã vô tình ngã từ ghế sofa xuống và đập đầu vào bàn cà phê, gây ra tình trạng lõm hộp sọ. Bác sĩ chẩn đoán là "gãy xương lún" và sau khi kiểm tra xác nhận không có xuất huyết não hay chèn ép thần kinh, khuyến cáo không nên phẫu thuật trong thời điểm hiện tại và theo dõi quá trình hồi phục tự nhiên của đứa trẻ. 

Nhìn thấy đầu con trai bị biến dạng, trông như một “cái hố” khiến người mẹ cảm thấy rất có lỗi, vì bản thân đã lơ là trong quá trình chăm con khiến đứa trẻ gặp nạn. Bác sĩ cho biết, hộp sọ của trẻ sơ sinh mềm và nhạy cảm, việc bị va đập có thể gây ra những tổn thương mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Việc theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ sau chấn thương là vô cùng quan trọng. 

Các vết nứt nhẹ trong hộp sọ thường sẽ tự hồi phục theo thời gian, nhưng điều này không có nghĩa là cha mẹ có thể lơ là. Họ cần phải theo dõi sát sao tình trạng của con, để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Nếu trẻ có triệu chứng như sưng phù bất thường, nôn trớ hay bất tỉnh, việc đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức là cần thiết.

Trong tình huống khẩn cấp, không ít người thường có xu hướng áp dụng các biện pháp dân gian nhằm xử lý chấn thương. Tuy nhiên, các bác sĩ đã cảnh báo rằng những phương pháp này có thể gây ra nhiều rủi ro. Ví dụ, việc "hút kéo" có thể làm cho vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Cha mẹ cần phải có kiến thức vững vàng về các biện pháp sơ cứu cơ bản, và luôn tin tưởng vào chuyên môn của các bác sĩ.

Việc áp dụng các biện pháp không chính thống có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cha mẹ nên trang bị cho mình những hiểu biết cần thiết về cách xử lý chấn thương cho trẻ nhỏ, từ đó có thể hành động nhanh chóng và chính xác khi cần thiết. Hãy luôn nhớ rằng sức khỏe và sự an toàn của trẻ nhỏ phải được đặt lên hàng đầu.

Vậy, nên làm gì khi con bị ngã từ trên cao xuống?

- Đừng bế trẻ lên ngay lập tức

Trước tiên hãy quan sát bé và nhìn vào nơi đứa trẻ ngã. Đó là vùng như thế nào, liệu con có thể có những vết thương hoặc gãy xương ở đâu không, con có khóc không... Sau đó mới bế con lên.

- Nếu có một cục u trên đầu, đừng chà xát nó bằng tay

Về cơ bản, đây là hành động theo thói quen của mỗi phụ huynh, mục đích là để an ủi đứa trẻ "không sao, không sao". Trên thực tế, nếu có một khối máu tụ trên đầu của trẻ, mẹ nên đưa ngay con đến bác sĩ để được thăm khám kỹ càng.

- Hãy cẩn thận quan sát phản ứng con trong vòng một hoặc hai ngày

Nhìn vào trạng thái tinh thần, tâm trạng và chuyển động, hành vi của em bé ít nhất 2 ngày sau tai nạn. Nếu có các biểu hiện buồn ngủ, ngủ nhiều hơn bình thường, nôn mửa, chảy máu tai và mũi, đừng ngần ngại, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Cách thức xử lý đúng khi con ngã phải là:

- Quan sát trong vài giây đầu xem con thế nào, cú ngã có thực sự mạnh….

- Để ý xem bàn tay, bàn chân, cánh tay, đầu con có bị sưng, bầm tím hay xước không.

- Để ý tình trạng cảm xúc của con: Con ngủ sâu sau khi ngã, trông tỉnh táo, linh hoạt hay có vấn đề gì khác không?

Tuy nhiên, dù trẻ chắc chắn sẽ gặp phải những va chạm trong quá trình lớn lên thì cha mẹ vẫn nên thực hiện một số biện pháp phòng ngừa để giúp con an toàn hơn:

Cố gắng ở chung phòng với các giường khác nhau trong giai đoạn trẻ sơ sinh

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo, để giảm nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh, trẻ nên ngủ trong cũi hoặc nôi riêng ở cùng phòng với bố mẹ cho đến khi được 1 tuổi.

Tránh để bé một mình trên giường lớn hoặc ghế sofa

Một số cha mẹ cho rằng con mình còn khá nhỏ, chưa biết lăn lộn nên sẽ để con một mình trên ghế sofa hoặc giường để đi lấy bỉm, bình sữa. Tuy nhiên, chúng ta luôn đánh giá quá thấp khả năng vận động của trẻ, cho dù trẻ không thể lăn thì bạn cũng không biết khi nào trẻ sẽ lăn xuống từ những nơi này.

Vì vậy, hãy cố gắng tránh để bé một mình trên giường lớn hoặc ghế sofa mà hãy đặt bé trên giường có lan can hoặc thảm trải sàn sẽ an toàn hơn.

Trải thảm bảo vệ lên sàn nhà

Khi bé lớn hơn, cha mẹ có thể trải thảm hoặc chiếu bảo vệ xuống sàn để làm chỗ đệm nếu bé chẳng may bị ngã, đồng thời có thể cho bé tập ngồi hoặc bò nhiều hơn.

Bò là một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ, nó có thể rèn luyện sức mạnh cơ bắp của trẻ, thúc đẩy sự phát triển các cử động thô và tinh của bé, tăng cường khả năng phối hợp tay và mắt và rèn luyện khả năng giữ thăng bằng cho trẻ.

KIỀU TRANG