Camera cửa hàng tiện lợi ghi lại cảnh bé gái lén lút trộm đồ, nhân viên thấy thứ đứa trẻ cầm trên tay mà xót xa

Lời nói của đứa trẻ khiến nhân viên cửa hàng thay đổi quyết định.

Ai cũng từng trải qua một tuổi thơ ngây dại. Khi còn nhỏ, tình yêu thương dành cho gia đình là chân thành nhất. Tuy nhiên, chính vì sự ngây thơ này mà trẻ con dễ mắc lỗi. Cha mẹ thường chỉ trích con cái vì những lỗi lầm của chúng, nhưng lại không nhận ra đôi khi đứa trẻ hành động như vậy là có lý do, và dĩ nhiên lý do đó hoàn toàn vô hại.

Giống như câu chuyện xảy ra ở một siêu thị tiện lợi tại khu dân cư nọ thuộc thành phố Thâm Quyến. Theo Sohu, một bé gái đang lén lút đi giữa các kệ hàng. Khi nhân viên bán hàng nhìn thấy bé trên camera, anh ta phát hiện quần áo của đứa trẻ bỗng phồng lên. Dựa trên kinh nghiệm của mình, anh nhân viên nghi ngờ bé gái đã ăn cắp thứ gì đó trong siêu thị. Tuy nhiên lúc này đứa trẻ không hề biết mình đang bị nhân viên của hàng theo dõi. Nhóc tỳ định lẻn ra ngoài khi xung quanh có nhiều khách hàng, nhưng nhanh chóng bị anh nhân viên chặn lại.

Ảnh minh hoạ

Nhân viên kéo cô bé sang một bên và yêu cầu bé lấy đồ trong quần áo ra. Cô bé vừa lo lắng vừa xấu hổ. Sau một hồi im lặng, nhóc tỳ mở khóa áo khoác và lấy ra một chai nước lọc lạnh. Tình huống này khiến nhân viên bán hàng vô cùng bối rối. Chỉ là một chai nước lọc thôi mà, tại sao đứa trẻ lại lấy cắp nó? Nhân viên bán hàng kiên nhẫn hỏi lý do, và sự thật phía sau khiến anh không khỏi chạnh lòng. Hoá ra cô bé chỉ mới 5 tuổi. Bố mẹ bé đi làm xa, nên bé sống với ông bà. 

Hôm đó, bà ngoại đột nhiên bị ốm và sốt cao, nhưng bà lại không muốn đi bệnh viện vì sợ tốn tiền. Nghĩ nước đá lạnh có thể giúp bà khoẻ lên, nên nhóc tỳ mới đến cửa hàng tiện lợi và làm ra hành vi trên. Nhân viên xúc động đến rơi nước mắt trước lời nói của cô bé. Cuối cùng, anh đưa đứa trẻ chai nước, cho một ít tiền để nhóc tỳ mua thuốc cho bà. Và người nhân viên cũng không quên dặn dò cô bé sau này không được ăn cắp bất cứ thứ gì nữa.

Trên thực tế, tình huống phạm lỗi tương tự như bé gái ở trên cũng thường xảy ra. Tuy nhiên, lỗi sai này không xuất phát từ thói quen xấu, hay ý đồ xấu nên bố mẹ hoàn toàn có thể dạy bảo con. Hoàn cảnh của cô nhóc này có thể tha thứ được, nhưng cũng cần nhắc nhở bé không nên tái phạm vào lần sau. Bận cạnh đó, trước khi trách phạt con, bố mẹ cũng cần hiểu rõ câu chuyện, hiểu cảm xúc và ghi nhận những nỗ lực của con. Sự hiếu thuận của con trẻ nên được uốn nắn và giáo dục đúng cách, như vậy mới thực sự hiệu quả và lâu bền.

Vậy cha mẹ có thể làm gì để rèn con tính hiếu thảo?

Ảnh minh hoạ

1. Hãy tử tế với con 

Trẻ em có thể cảm nhận được sự chân thành của cha mẹ. Sự dịu dàng và ân cần mà cha mẹ thể hiện qua lời nói, và hành động trong cuộc sống có thể dễ dàng trở thành tấm gương để trẻ em học tập, và tự nhiên chúng sẽ đền đáp lại lòng tốt đó của cha mẹ.

Nếu muốn con cái hiếu thảo, cha mẹ nên nghiêm túc hơn trong việc đối xử tử tế với con cái, lắng nghe tiếng nói nội tâm của con nhiều hơn, trân trọng cảm xúc và lời nói của con. Những đứa trẻ được đối xử dịu dàng sẽ sẵn sàng dịu dàng, thấu hiểu với cha mẹ hơn và biết cách hiếu thảo với cha mẹ.

2. Cha mẹ nên dành nhiều thời gian hơn cho con 

Sự đồng hành của cha mẹ rất quan trọng đối với trẻ em. Nếu thiếu sự đồng hành của cha mẹ trong suốt thời thơ ấu, trẻ sẽ cảm thấy rất trống trải và không đủ tự tin, cũng như can đảm để giao tiếp với người khác.

Nếu trẻ em thường xuyên được ở bên cha mẹ trong suốt thời thơ ấu, cùng nhau chơi đùa và đọc sách nhiều hơn, đồng thời được cha mẹ dạy làm bài tập về nhà và làm việc nhà, trẻ em sẽ cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc và tự nhiên sẽ chủ động hiếu thảo với cha mẹ.

3. Giáo dục bằng tấm gương

Con cái là "bản sao" phản ánh chân thực phẩm chất và chuẩn mực đạo đức của cha mẹ. Việc cha mẹ có hiếu thảo với người lớn tuổi trong gia đình hay không, gần như quyết định quan điểm của con cái về đạo hiếu.

Nếu cha mẹ vô lễ với người lớn tuổi và bất hiếu với chính cha mẹ mình, thì con cái sẽ học theo, tương lai dễ trở thành người con bất hiếu giống như cách mà cha mẹ chúng từng làm.

4. Giáo dục từ khi còn nhỏ

Cha mẹ nên giáo dục con cái ngay từ nhỏ, cho con hiểu thế nào là “hiếu thảo”. Khi cha mẹ đối xử tốt với người lớn tuổi trong gia đình, tốt nhất nên nói cho con biết đó gọi là “hiếu thảo”, để con cái hiểu sâu sắc về phẩm chất đạo đức tốt đẹp này. Thông qua nền giáo dục như vậy, trẻ em sẽ hiểu rằng hiếu thảo cũng là một “môn học bắt buộc” và sẽ coi đó là lẽ thường tình.

Nếu cha mẹ muốn nuôi dạy con cái trở thành người hiếu thảo, họ phải hiểu rằng điều này không thể đạt được trong một sớm một chiều. Nó đòi hỏi sự tác động tinh tế hàng ngày, và phải làm gương cho con cái bằng chính hành vi hiếu thảo của mình đối với người cao tuổi. Nếu bản thân cha mẹ không hiếu thảo với người lớn tuổi, thì gần như không thể mong đợi con cái sẽ hiếu thảo với họ trong tương lai.

KIỀU TRANG