Chém trọng thương cán bộ chốt kiểm dịch, trai làng lãnh án 5 năm tù

Bị lực lượng chức năng chặn xe đo thân nhiệt, 2 nam thanh niên về lấy dao quay lại chốt kiểm dịch chém 1 cán bộ trọng thương.

Ngày 29/6, TAND huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Trần Thanh Điền (25 tuổi, ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), Lương Bá Đạt (21 tuổi, ngụ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

472762d8629a8bc4d28b-1625010562.jpg
Bị cáo Điền và Đạt tại phiên tòa. Ảnh: Tiền Phong

Theo cáo trạng, khoảng 23h25 ngày 3/6, sau khi uống rượu, Lương Bá Đạt điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67B2-017.35 chở Trần Thanh Điền, từ xã Thạnh An qua địa bàn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Cầu 2 Sảnh, thuộc ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, lực lượng đóng chốt yêu cầu 2 đối tượng dừng phương tiện để làm các thủ tục phòng, chống dịch bệnh.

Lúc này, anh Trần Văn Đạo - thành viên của chốt - trực tiếp kiểm tra thân nhiệt của Đạt và Điền. Sau khi đo thân nhiệt xong, Đạt chở Điền chạy về hướng thị trấn Núi Sập.

Đến khoảng 0h10 ngày 4/6, Đạt và Điền chở nhau bằng xe môtô quay lại chốt kiểm dịch, đỗ xe trên Cầu 2 Sảnh rồi Điền cầm dao đến chém anh Đạo một nhát vào cánh tay.

Sau khi gây án, Điền chạy lên cầu ném hung khí xuống sông rồi lên xe cùng Đạt bỏ chạy về hướng xã Thạnh An.

Lực lượng công an cùng lực lượng quân sự tiến hành truy đuổi. Chạy được một đoạn thì Điền nhảy khỏi xe bỏ trốn, Đạt bị bắt giữ ngay sau đó.

Anh Đạo được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang điều trị. Kết quả giám định pháp y kết luận, anh Đạo bị tổn thương cơ thể là 21%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Điền 3 năm tù; Đạt 2 năm tù cùng về tội danh trên. Đây là một mức án thích đáng nhằm răn đe chung trong xã hội. Nhất là những kẻ thiếu ý thức, xem thường pháp luật; trong khi, cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh nguy hiểm thì họ lại cố tình chống đối.