Một vụ việc gây chú ý tại Đài Loan khi người vợ phát hiện chồng bị nghi có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ trong thời gian vẫn chung sống với nhau. Tin rằng cuộc sống gia đình bị phá vỡ bởi những mối quan hệ ngoài luồng này, người vợ đã đưa vụ việc ra tòa và yêu cầu bồi thường số tiền lớn. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không như mong muốn.
Theo truyền thông địa phương, chị Tiểu Đình (tên đã được thay đổi), sinh sống tại huyện Bành Hồ, Đài Loan, đã kết hôn nhiều năm với anh A Vĩ và có hai con gái. Sau một thời gian chung sống, mâu thuẫn gia đình phát sinh khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Tiểu Đình cho rằng trong thời gian chung sống chưa ly hôn, chồng mình đã duy trì các mối quan hệ vượt quá giới hạn bạn bè với ít nhất ba người phụ nữ khác. Những mối quan hệ này được cho là bao gồm việc cùng đi du lịch, thường xuyên qua đêm bên nhau, sống chung và có các giao dịch tài chính.
Cho rằng các hành vi trên đã gây tổn hại nghiêm trọng đến cuộc sống hôn nhân và tinh thần của mình, Tiểu Đình đã khởi kiện chồng cùng ba người phụ nữ liên quan, yêu cầu bồi thường tổng cộng 3 triệu Đài tệ (tương đương hơn 3 tỷ đồng Việt Nam) tiền tổn thất tinh thần.
Trong đơn kiện, Tiểu Đình cáo buộc từ tháng 5/2024, A Vĩ bắt đầu qua lại với một phụ nữ tên Tiểu Dung. Hai người không chỉ phát triển quan hệ tình cảm mà còn cùng nhau thực hiện chuyến du lịch đến Tân Cương.
Sau đó, A Vĩ tiếp tục bị cho là có quan hệ thân thiết với một phụ nữ khác tên Tiểu Huyên. Theo lời nguyên đơn, người phụ nữ này thường xuyên xuất hiện tại nơi ở của A Vĩ, hai người từng sống chung và phát sinh quan hệ yêu đương. Đáng chú ý, Tiểu Đình còn cho rằng chồng mình từng mang quần áo của vợ cho Tiểu Huyên sử dụng.

Không dừng lại ở đó, thông qua Tiểu Huyên, A Vĩ được giới thiệu quen biết thêm một phụ nữ khác tên Tiểu Quân. Hai người nhiều lần cùng đi chơi, đánh mạt chược xuyên đêm và có các giao dịch tài chính liên quan đến đầu tư chứng khoán. Vì vậy, Tiểu Đình cho rằng đây không đơn thuần là mối quan hệ bạn bè thông thường.
Trước các cáo buộc, A Vĩ phủ nhận việc xâm phạm quyền lợi của vợ. Anh cho biết hai người đã sống ly thân khoảng 5 năm và tình cảm hôn nhân thực tế đã đổ vỡ từ lâu. Theo A Vĩ, phần lớn các sự việc bị tố cáo xảy ra sau khi quá trình giải quyết ly hôn được tiến hành.
Trong khi đó, Tiểu Dung khẳng định cô chỉ đóng vai trò là người bạn chia sẻ, động viên tinh thần và không có hành vi vượt quá chuẩn mực xã hội. Tiểu Quân cũng bác bỏ nghi vấn có quan hệ tình cảm với A Vĩ, cho biết giữa hai người chỉ tồn tại quan hệ bạn bè và vay mượn tiền bạc.
Riêng Tiểu Huyên thừa nhận từng sống chung và nhiều lần quan hệ tình dục với A Vĩ. Cô cho biết cảm thấy có lỗi với Tiểu Đình và sẵn sàng hòa giải với mức bồi thường khoảng 150.000 Đài tệ.

Sau quá trình xem xét, Tòa án địa phương Bành Hồ cho rằng cơ sở khởi kiện của Tiểu Đình dựa trên lập luận quyền của người phối ngẫu bị xâm phạm. Tuy nhiên, tòa nhận định đây không phải là một quyền được Hiến pháp hoặc pháp luật Đài Loan quy định cụ thể.
Tòa cũng cho rằng việc xác định hành vi ngoại tình hoặc các mối quan hệ vượt quá giới hạn xã giao thông thường có đủ để cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng theo quy định dân sự hay không vẫn còn nhiều tranh luận pháp lý. Đặc biệt, sau khi Đài Loan chính thức bãi bỏ tội ngoại tình, những hành vi này không thể mặc nhiên bị xem là tình tiết nghiêm trọng để làm căn cứ yêu cầu bồi thường.
Từ những căn cứ trên, tòa quyết định bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Tiểu Đình, đồng thời không chấp nhận đề nghị thi hành án tạm thời. Ngoài việc không nhận được khoản bồi thường nào, nguyên đơn còn phải chịu toàn bộ chi phí tố tụng của vụ án.
Hiện vụ việc vẫn chưa khép lại hoàn toàn do các bên liên quan vẫn có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.