Nhà có cô con gái, các bà mẹ thường có xu hướng rất thích chăm chuốt và làm điệu cho nàng công chúa của mình, đặc biệt là khi bé đi học. Mỗi buổi sáng nếu thời gian cho phép, nhiều bà mẹ sẽ tạo cho con mỗi kiểu tóc khác nhau đến trường, tuy nhiên cũng có khi vì bận rộn mà mẹ không làm được chuyện đó. Hiểu được tâm lý của các bà mẹ luôn muốn con mình xinh đẹp, không ít cô giáo đã thay phụ huynh làm việc này. Điển hình như cô giáo mầm non trong đoạn clip đang viral trên mạng xã hội TikTok mới đây.
Nữ giáo viên khiến hội phụ huynh rất bất ngờ trước sự tận tâm khi chăm sóc học sinh, ai cũng xuýt xoa khen cô quá khéo tay khi có thể tự tay buộc 7749 kiểu tóc cho các em học sinh. Điều thú vị là mỗi bé đều được tết mỗi kiểu tóc khác nhau, độc lạ và không trùng lặp. Cả lớp học được cô giáo biến thành sàn trình diễn kiểu tóc cực đáng yêu và sáng tạo.
Theo lời cô giáo chia sẻ, cô đã mất khoảng hơn 2 tiếng để thực hiện và lớp mầm non có đến 20-25 bé gái. Để “làm điệu” cho học sinh khéo như thế, không phải là việc mà ai cũng làm được giống như cô giáo Bình Dương này.
Điều đó càng khiến nhiều bậc bố mẹ cảm thấy yêu quý và nể phục cô giáo hơn, vì thật sự cô đã dành nhiều tâm huyết và tình cảm cho học trò của mình. Nếu không xuất phát từ yêu thương, thì cô đã không tiêu tốn nhiều sức lực và thời gian để “làm điệu” cho tụi nhỏ một cách vô cùng tỉ mỉ và kiên nhẫn đến vậy.
Có được một cô giáo thế này thì chắc chắn phụ huynh nào cũng yên tâm, và muốn gửi gắm con đến trường cho cô dạy dỗ. Đặc biệt là các “búp măng non” cũng sẽ thích đi học vì được cô giáo tết tóc xinh mỗi ngày.
Trên thực tế, việc tết hay buộc tóc làm điệu cho con gái là việc làm đem lại nhiều lợi ích cho bé, giúp bé luôn sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất và xinh xắn, tự tin khi đứng trước mọi người. Tuy nhiên các bậc cha mẹ cũng nên nhớ:
- Chải tóc nhẹ nhàng bằng lược mềm và có răng thưa để bé không bị đau và nang tóc không bị kéo căng.
- Tuyệt đối không buộc tóc quá chặt, mẹ có thể dùng kẹp hoặc dây buộc bằng vải để hạn chế việc tóc gãy rụng khi tháo.
- Đổi kiểu hoặc chia tóc cho bé theo các ngôi khác nhau để tránh tác động lực lên một chỗ.
- Hạn chế dùng cột tóc bằng cao su vì nó có thể gây dị ứng cho con. Triệu chứng mẹ có thể thấy rõ là khi con bị chảy nước mũi, thở khò khè, khó thở, ngoài ra còn có thể gây kích ứng da đầu và da, dẫn đến tình trạng viêm.
Đặc biệt không tết tóc, buộc tóc cho con quá chặt để tránh việc tóc con bị gãy rụng. Bởi thực tế tóc của bé mong manh hơn rất nhiều so với tóc của người lớn, đồng thời cũng rất mềm và mượt. Với những mái tóc như thế, mẹ phải cột thật chặt mới có thể giữ được tóc, không bị rơi tóc. Khi mẹ làm như thế, đồng nghĩa với việc đã khiến tóc con dễ dàng bị gãy rụng.
Bác sĩ da liễu cũng không khuyến khích cột tóc chặt, đặc biệt là trẻ em. Bệnh mất tóc (alopecia) hay rụng tóc xảy ra khi tóc bị cột chặt trong một khoảng thời gian kéo dài liên tục. Nó sẽ làm yếu nang tóc cho đến khi những sợi tóc con và khỏe hơn cũng bị mất hoàn toàn. Nếu mẹ tết tóc, cột đuôi ngựa hay dùng tóc giả đều sẽ tạo lực lên nang tóc, từ đó dẫn đến rụng tóc.