Sự phát triển toàn diện của trẻ có ảnh hưởng tích cực đến tương lai của các bé. Do đó, ngày nay, cha mẹ không chỉ chú trọng đến thành tích học tập mà còn quan tâm đến sở thích và đam mê của con. Nhiều phụ huynh đặt mục tiêu bồi dưỡng những sở thích này từ khi trẻ còn nhỏ, với hy vọng rằng sẽ giúp con có lợi thế hơn trong các lĩnh vực mà bé yêu thích.
Tuy nhiên, không phải bộ môn năng khiếu nào cũng phù hợp với trẻ và chính vì không tìm hiểu kỹ nên không ít bố mẹ đã mắc phải sai lầm, thậm chí còn đẩy con vào tình huống nguy hiểm. Điển hình như trường hợp của một mẹ trẻ, được sohu đưa tin gần đây và nhận về nhiều sự quan tâm của dân tình.
Theo đó, sau khi trở thành mẹ, Tiểu Yên ngày càng quan tâm đến thông tin về nuôi dạy con cái. Khi biết nhiều bạn bè và hàng xóm cho con đi học khiêu vũ, chị bắt đầu nghĩ rằng con gái mình cũng nên rèn luyện tính cách và vóc dáng qua bộ môn này. Chị bắt đầu cân nhắc thời điểm thích hợp để cho con gái học khiêu vũ.
"Càng sớm càng tốt” là quan điểm mà nhiều bạn bè của chị đưa ra khi bàn về việc này. Họ cho rằng học sớm sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai hơn cho con mình. Tin là vậy, chị Tiểu Yên đã đăng ký cho con gái 4 tuổi tham gia lớp học khiêu vũ.
Tuy nhiên ngay sau ngày đầu trải nghiệm, đứa trẻ đã bày tỏ với mẹ rằng bản thân không hợp. Nhưng chị Tiểu Yên vẫn thúc ép con cố gắng kiên trì hơn. Một ngày nọ, chị nhận được cuộc gọi từ giáo viên ở lớp báo rằng con gái đột ngột không di chuyển được, và nhờ mẹ đến trường gấp để đưa con vào bệnh viện kiểm tra.
Lúc nghe bác sĩ đưa ra kết luận đứa trẻ có thể có nguy cơ bị liệt, chị Tiểu Yên đã vô cùng hoang mang, cho đến khi biết được nguyên nhân thì bật khóc ân hận vì nghĩ bản thân chính là người đã đẩy con vào mối nguy này.
Bác sĩ cho biết chân dưới của bé bị liệt do chấn thương vật lý trong quá trình học khiêu vũ. Thật khó để nói liệu bé có thể hồi phục hay không và ở mức độ nào, có thể đứa trẻ sẽ có thể đi lại sau khoảng thời gian nữa, hoặc cũng có thể bé sẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Bác sĩ “thở dài” bày tỏ hối tiếc vì chị Tiểu Yên đã mắc sai lầm lớn. Bởi trẻ em dưới 7 tuổi không nên vội vã học khiêu vũ để tránh căng cơ hoặc chấn thương tủy sống.
Như đã nói ở trên, mọi người ở mọi lứa tuổi đều có sở thích và đam mê riêng. Nhưng thực tế, không phải tất cả các sở thích đều thích hợp cho mọi lứa tuổi. Do đó, khi đăng ký cho con vào các lớp học theo sở thích, bố mẹ phải cân nhắc đến độ tuổi của trẻ.
Khuyến nghị về độ tuổi trẻ cho các lớp học năng khiếu
- Lớp học khiêu vũ
Nói chung, trẻ em dưới 7 tuổi không được khuyến khích đăng ký các lớp học khiêu vũ quá chuyên nghiệp, và trẻ em dưới 5 tuổi cũng không được khuyến khích đăng ký bất kỳ lớp học khiêu vũ nào.
Vì trẻ em dưới 5 tuổi có xương phát triển kém, và không thể tiếp nhận quá nhiều động tác nhảy nên dễ bị chấn thương.
Trẻ em từ 5 đến 7 tuổi có thể được đào tạo khiêu vũ cơ bản. Trẻ em trên 7 tuổi có sự phát triển xương tương đối hoàn thiện, và có thể thực hiện các động tác nhảy thông thường. Trẻ em có thể bắt đầu học khiêu vũ chuyên nghiệp và có mục tiêu ở độ tuổi từ 10 trở lên.
- Lớp học bơi
Trẻ em trên 6 tuổi thường được khuyến khích tham gia lớp học bơi. Chúng ta đều biết rằng bơi lội là môn thể thao khá nguy hiểm ở giai đoạn đầu nên đòi hỏi trẻ phải có hiểu biết cơ bản, khả năng tiếp thu và thể lực tương ứng. Để đáp ứng các điều kiện này, trẻ em thường chỉ được coi là đạt tiêu chuẩn sau khi vào tiểu học.
- Lớp học vẽ
Độ tuổi giới hạn để đăng ký trẻ em vào lớp học vẽ tương đối thoải mái, và trẻ có thể được đăng ký từ khi mới 3 tuổi.
Trẻ thường có hứng thú lớn với việc vẽ nguệch ngoạc khi còn nhỏ. Thế nên chỉ cần một đứa trẻ 3 tuổi không bị lo lắng khi xa cha mẹ, thì việc đăng ký lớp học vẽ sẽ không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, khi đăng ký cho con học lớp vẽ, bố mẹ cần lưu ý rằng trẻ từ 3 đến 5 tuổi phù hợp với các lớp học theo sở thích “không chuyên nghiệp”, mục đích chính là hướng dẫn trẻ nhận biết hội họa và duy trì, tăng thêm hứng thú cho trẻ.
Trẻ em từ 6 đến 8 tuổi thích hợp để vẽ "sáng tạo", và có thể học một số kỹ thuật vẽ mà không cần khuôn khổ. Khi được 9 tuổi, các bé phù hợp với việc giảng dạy hội họa chuyên nghiệp, và đến 12 tuổi, trẻ có thể bắt đầu con đường đào tạo, rèn luyện để theo đuổi đam mê lâu dài.