Con 10 tháng tuổi tỉnh giấc nửa đêm nhưng cặp vợ chồng ngủ say không hay biết gì, sáng hôm sau vừa xem camera vừa khóc

Bị mẹ chồng trách, người mẹ lặng im.

Trẻ em cần sự quan tâm trọn vẹn của cha mẹ, đặc biệt là vào ban đêm khi chúng đang tuổi ăn tuổi lớn. Tuy nhiên, không phải bố mẹ nào cũng đủ sức chăm con 24/24. Đôi khi, vì ngủ quên hoặc mệt nên họ sẽ ngủ rất say, không thể kịp thời đáp ứng nhu cầu của đứa trẻ. Từ đó dẫn đến những tình huống “dở khóc dở cười” xảy ra.

Giống như đoạn video được trích ra từ camera, được một người mẹ chia sẻ trên trang cá nhân đã thành công thu hút sự thích thú của cộng đồng mạng xứ Trung, rồi nhanh chóng trở nên viral. Ai cũng ngỡ ngàng trước hành động của một em bé 10 tháng tuổi vào lúc nửa đêm.

Có lẽ vì đói nên nhóc tỳ đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn xung quanh thấy bố mẹ ngủ say không hay biết gì. Lúc này, thay vì phản ứng bình thường của nhiều đứa trẻ sẽ khóc hoặc gọi bố mẹ dậy để được cho ăn uống thì đứa trẻ trong video lại “trưởng thành” khó tin.

Bé tự kiếm bình sữa trên giường, sau đó ngồi im lặng, ngoan ngoãn uống hết bình sữa rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sự tự lập của bé con khiến cộng đồng mạng không ngớt lời khen, nhiều phụ huynh “xin vía” con ngoan và hiểu chuyện giống như vậy.

Được biết, hôm sau khi xem lại camera và chứng kiến toàn bộ hành động này của con nửa đêm, cặp bố mẹ vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, bà nội vì xót cháu và lo lắng chẳng may xảy ra sự cố nên có nặng nhẹ vài lời với con dâu. Người mẹ cũng biết bản thân khá chủ quan nên chỉ im lặng, cô rơi nước mắt xem đoạn video vì tự hào đứa con của mình đang dần lớn lên. 

Trên thực tế, trường hợp thế này xảy ra khá nhiều trong các gia đình có con nhỏ. Như đã nói trên, để chăm con đỡ nhọc buổi tối thì không ít phụ huynh sớm dạy con tính tự lập.

Dạy con tự lập là một phẩm chất quan trọng đối với một con người ngay từ khi còn nhỏ cho tới khi trưởng thành. Nếu từ nhỏ trẻ được cha mẹ bao bọc quá thì khi lớn lên trẻ làm gì cũng phụ thuộc vào người khác. Những đứa trẻ như vậy thường yếu đuối, ích kỷ, không biết giúp đỡ và yêu thương người khác.

Từ câu chuyện về em bé đáng yêu ở trên, các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm những cách dạy trẻ tự lập khác cũng rất hiệu quả.

- Khi trẻ bị ngã, đừng vội đỡ mà hãy để bé tự đứng lên

Bố mẹ nào mà không thấy xót khi con bị té. Nhưng bản chất của trẻ nhỏ khi chưa đi vững, việc hay té xảy ra khá thường xuyên là chuyện bình thường. Nếu trẻ chỉ té nhẹ, hãy động viên khuyến khích con tự đứng lên. Sau đó hãy hướng dẫn bé cách phủi đất cát ra khỏi người, đồng thời cho bé biết lý do dẫn đến việc bé bị té.

Nếu trẻ bị thương, hãy giúp trẻ đứng dậy, kiểm tra vết thương và trấn an bé các bạn nhé. Có thể bé sẽ khóc vì đau, nên bố mẹ hãy đợi khi bé đã bình tĩnh hãy giải thích lý do để bé cẩn thận hơn, tránh tự làm đau mình.

- Tự làm việc cá nhân

Mặc quần áo cho trẻ cũng là một “trận chiến” mà bố mẹ phải chiến đầu hàng ngày. Thay vì cả bố mẹ và bé đều không vui thì tại sao bạn lại không hướng dẫn bé tự cởi nút áo, kéo khoá quần,…Những việc tuy đơn giản nhưng dạy bé tự mặc quần áo sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian.Và bé cũng sẽ cảm thấy trở thành “người lớn” hơn khi tự tay mình làm những việc đó. Nếu được, hãy dần dần để trẻ tự do chọn cả quần áo bé muốn mặc. Đó cũng là một cách hay để kích thích sự sáng tạo, phát triển cá tính bản thân và tự lập của bé.

Một cách dạy con tự lập khác bố mẹ có thể áp dụng đó chính là hướng dẫn tận tình cho bé cách dọn dẹp chỗ ngủ khi còn nhỏ. Các bạn hãy dạy bé lấy chăn, gối khi chuẩn bị ngủ. Và khi ngủ dậy, bé có thể giúp bố mẹ gấp chăn và sắp xếp gối một cách ngăn nắp. Đừng quên khen ngợi và cảm ơn trẻ để khích lệ tinh thần con nhé.

- Phụ giúp bố mẹ công việc nhà

Bố mẹ có thể dạy trẻ hiểu giúp đỡ và san sẻ với người khác là một việc tốt. Việc này vừa giúp bé nâng cao tinh thần trách nhiệm và tự lập, vừa giúp bé hình thành nhân cách tốt.

Trẻ ngay từ nhỏ đã có thể giúp được những việc vặt đơn giản trong nhà như giúp mẹ cho đồ vào máy giặt, bày chén đũa ra bàn ăn, gấp mền gối, vệ sinh sàn nhà, làm sạch bụi trên bàn học,… Bố mẹ nên yêu cầu rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ và hướng dẫn trẻ để khuyến khích bé làm việc nhà.

- Dạy trẻ tự vệ sinh cá nhân

Để dạy con tự lập, trước hết hãy dạy cho bé biết cách giữ vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh. Điều này giúp tạo thói quen cho trẻ thông qua việc quan sát những hành động của bố mẹ và mọi người xung quanh. Gia đình có thể làm gương cho trẻ từ những việc đơn giản như: bỏ rác đúng nơi quy định, rửa tay trước khi ăn, thay đồ khi bẩn,… Khi bạn làm hãy trao đổi, giải thích lý do và hướng dẫn từng bước cho bé nhé.

Ngoài ra, hãy hướng dẫn trẻ cách vệ sinh sau khi đi toliet, cách rửa tay, cách chải răng,…

- Để con có thêm nhiều bạn mới

Khi lên 3 tuổi, con đã sẵn sàng kết bạn với mọi người xung quanh và không cần sự giúp đỡ từ bạn. Hãy sắp xếp những buổi đi chơi ngoài trời và tạo điều kiện để con có những nhóm bạn nhỏ. Bằng việc vui chơi với bạn bè, con sẽ có cơ hội tạo ra những mối quan hệ khác.

Những ngày nghỉ là thời gian tuyệt vời để con học về sự thông cảm và chia sẻ. Theo các nghiên cứu, trẻ 3 tuổi chưa biết cách chia sẻ cảm xúc của mình nhưng đã có nhận thức về cảm xúc của người khác để bắt đầu phát triển. Để dạy trẻ nhận thức, bạn có thể nói cho trẻ biết rằng: "Nếu con lấy đồ chơi của bạn, bạn sẽ luồn lắm đấy". Quan sát con từng chút và khuyến khích con chia sẻ. Cho trẻ giữ hai món đồ chơi ở hai tay có thể giúp buổi đi chơi ngoài trời trở nên suôn sẻ.

CHANG KIU