Ngoài việc chú trọng đến giáo dục văn hóa, nhiều bậc phụ huynh cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển năng khiếu của con cái. Ngay từ những năm đầu đời, không ít cha mẹ đã cho phép con tham gia các lớp học hoặc những cuộc thi để trẻ có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Nhờ được bố mẹ tạo điều kiện mà nhiều trẻ "tài không đợi tuổi", sớm gặt hái được thành tựu trên hành trình theo đuổi niềm đam mê, năng khiếu bản thân. Đơn cử như cô con gái đầu lòng của MC Diệp Chi.
MC Diệp Chi là người con xứ Nghệ, nổi tiếng và quen mặt với nhiều khán giả Việt bởi giọng đọc truyền cảm cùng vai trò sản xuất nhiều chương trình trên sóng VTV. Ở tuổi U40, mẹ đơn thân có cuộc sống hạnh phúc và bình yên bên con gái.


Mới đây, MC Diệp Chi tự hào đăng trên trang cá nhân, khoe loạt thành tích “khủng” của ái nữ ở tuổi dậy thì 14-15. Theo đó được biết, bé An Nhiên (tên thường gọi Sumo, sinh năm 2011) trổ tài năng khiếu ở bộ môn chơi đàn piano, và giành được cúp vàng tại giải Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.
Trước thành tích ấn tượng mà con gái đã đạt được, nữ MC VTV xúc động viết: “Mẹ bận việc, bé em vẫn tự giác đi thi, đi học thật ngoan. Tự sửa soạn quần áo, tự đi thi đàn và còn động viên ngược lại mẹ: mẹ cứ lo việc đi, bé làm được.Mẹ tự hào không phải vì bằng khen, giải thưởng mà vì hiểu cô gái nhỏ của mẹ đã biết nỗ lực, phấn đấu để đạt được những mục tiêu của bản thân. Cảm ơn bé iu với những niềm vui nho nhỏ nhưng lấp lánh dành tặng mẹ nhé”.


Không chỉ dừng lại ở đó, An Nhiên còn khiến nhiều người nể phục với loạt giấy khen ở trường học. Chứng tỏ, dù là học văn hoá hay học năng khiếu, ái nữ nhà MC Diệp Chi đều rèn luyện rất tốt. Ở tuổi dậy thì, cô bé không chỉ xinh xắn mà còn giỏi giang giống hệt mẹ MC nổi tiếng.

Mặc dù chưa từng thúc ép hay đặt nặng thành tích đối với con gái, thế nhưng có thể thấy ái nữ nhà MC Diệp Chi vẫn đang ngày càng phát triển rất tốt trên con đường chinh phục đam mê nghệ thuật của mình, một phần nhờ vào năng lực sẵn có của cô bé và một phần là do được mẹ nuôi dạy theo hướng phù hợp ngay từ bé.
Vậy, việc bố mẹ để con phát triển tự nhiên, được làm những điều trẻ thích và quyết định trở thành ai trong tương lai có lợi ích gì?
- Tự tin và độc lập: Khi được tự do khám phá và thể hiện bản thân theo cách mình muốn, trẻ sẽ phát triển sự tự tin và khả năng độc lập, tự đưa ra quyết định. Điều này giúp trẻ học cách đặt mục tiêu, tìm hiểu sở thích và đam mê riêng của mình để phát triển nó.
- Nhận thức giá trị bản thân: Khi trẻ được tôn trọng và được cho phép tự do thể hiện bản thân, trẻ sẽ phát triển sự tự nhận thức và cảm thấy thấu hiểu hơn về giá trị con người mình. Điều này giúp trẻ xây dựng lòng tự trọng, khám phá và phát triển những tố chất cũng như tài năng riêng.
- Kích thích đam mê: Trẻ sẽ có động lực mạnh mẽ nếu như được làm điều bản thân muốn, chứ không phải là điều do bố mẹ áp đặt. Khi làm điều mình thích, trẻ sẽ luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để làm tốt nhất. Ngược lại, trẻ sẽ dễ rơi vào trạng thái khó chịu, mệt mỏi hay chán nản nếu như bị buộc phải làm cái mà bản thân không thích.
- Tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề: Khi được phát triển theo cách của riêng mình, tư duy sáng tạo của trẻ sẽ kích thích, đồng thời trẻ cũng sẽ rèn luyện được kỹ năng giải quyết vấn đề. Điều này giúp trẻ hình thành tính kiên nhẫn, có trách nhiệm và linh hoạt trong tương lai.
Một số lợi ích khi bố mẹ cho con tham gia các bộ môn nghệ thuật:
- Phát triển tư duy sáng tạo và sự linh hoạt: Tham gia các bộ môn nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, diễn xuất, vũ đạo... khuyến khích sự sáng tạo và tư duy linh hoạt của trẻ. Khi trẻ học và thực hành các kỹ năng nghệ thuật, trẻ được khuyến khích tìm kiếm những cách tiếp cận mới, phát triển khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của mình. Việc khám phá và tạo ra những ý tưởng sẽ giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, và trở thành những người có tư duy sáng tạo trong tương lai.
- Tăng cường kỹ năng giao tiếp và sự tự tin: Tham gia các bộ môn nghệ thuật giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp và sự tự tin trong việc diễn đạt ý kiến, cảm xúc và ý tưởng của mình. Qua những buổi biểu diễn trước công chúng, trẻ được rèn luyện khả năng diễn đạt, truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và hiệu quả. Việc nhận được sự công nhận, và khích lệ từ người khác cũng giúp trẻ xây dựng sự tự tin vào năng lực vốn có của mình.
- Phát triển khả năng tư duy logic và trí tuệ: Việc tham gia vào các bộ môn nghệ thuật giúp trẻ phát triển khả năng tư duy logic và trí tuệ. Ví dụ, học âm nhạc giúp trẻ rèn kỹ năng phân tích, cải thiện tư duy toán học. Học hội họa và điêu khắc khuyến khích trẻ tư duy trừu tượng và khả năng quan sát chi tiết. Việc rèn luyện những kỹ năng này không chỉ giúp trẻ thành công trong nghệ thuật, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện trong các lĩnh vực khác của cuộc sống.
- Xây dựng lòng kiên trì: Học các bộ môn nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn, nỗ lực lâu bền, điều mà không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng đạt được. Trẻ cần thực hành và luyện tập nhiều để nắm vững kỹ năng và cải thiện trình độ. Qua quá trình này, trẻ sẽ hiểu rằng thành công đòi hỏi sự cống hiến và không ngừng nỗ lực. Việc rèn luyện lòng kiên nhẫn và sự kiên trì từ nhỏ sẽ giúp trẻ vượt qua nhiều thách thức trong cuộc sống, và đạt được các mục tiêu đặt ra trong tương lai.
- Tạo niềm vui và giảm căng thẳng: Tham gia các hoạt động nghệ thuật mang lại niềm vui và giúp trẻ giải tỏa căng thẳng. Hát, nhảy, vẽ tranh hay chơi nhạc có thể làm giảm stress và cải thiện trạng thái tâm lý của trẻ. Khi tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, trẻ được thỏa sức sáng tạo và thể hiện bản thân một cách tự do, mang lại niềm vui và hạnh phúc. Các hoạt động này còn giúp trẻ tập trung vào hiện tại, quên đi những áp lực và lo lắng trong cuộc sống hàng ngày.
- Xây dựng giá trị văn hóa và tinh thần đồng đội: Tham gia vào các bộ môn nghệ thuật giúp trẻ hiểu và trân trọng các giá trị văn hoá, cũng như tinh thần đồng đội. Qua việc học về âm nhạc, hội họa, diễn xuất từ các nền văn hóa khác nhau, trẻ được khám phá và hiểu rõ thêm về thế giới xung quanh. Đồng thời, việc cùng học, cùng luyện tập và trình diễn cùng nhau trong các dự án nghệ thuật với các bạn khác cũng sẽ giúp trẻ xây dựng tinh thần đồng đội, tính hợp tác và biết tôn trọng ý kiến của người khác. Những giá trị này sẽ phản ánh vào cuộc sống hàng ngày, làm nền tảng cho sự phát triển xã hội và cá nhân của trẻ.