Con sơ sinh chào đời làn da lúc đen xì lúc tím tái, bố mẹ sợ hãi không dám bế và cái kết sau 1 tháng

Gia đình đau lòng nghĩ đứa trẻ bị bệnh lạ.

Diện mạo con sơ sinh sau khi chào đời luôn là mối quan tâm lớn của mỗi ông bố bà mẹ, ai cũng trông mong được nhìn thấy đứa trẻ của mình, để biết gương mặt con giống bố hay mẹ. Trong khoảnh khắc này, ngoài niềm hạnh phúc mà hóng chờ, nhiều tình huống “dở khóc dở cười” xảy ra, không ít phụ huynh rơi vào trạng thái “sốc tâm lý” khi lần đầu thấy con.

Điển hình như cách đây không lâu, theo sohu chia sẻ về trường hợp của một cặp bố mẹ trẻ, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, cặp vợ chồng sau 2 năm kết hôn thì cũng “lên chức” bố mẹ bỉm với sự chào đời của cậu con trai đầu lòng.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên vào ngày quý tử sinh ra, giây phút trông thấy diện mạo của con, cặp đôi tá hoả vì khác xa so với tưởng tượng. Làn da đứa trẻ lúc đen xì lúc thì tím tái khiến bố mẹ không khỏi hoang mang, lo lắng vì tưởng con mới chào đời đã mắc bệnh lạ.

Cặp đôi ngay sau đó đã “cầu cứu” bác sĩ. Vị bác sĩ cười và trấn an bố mẹ bé, cho biết sức khoẻ đứa trẻ hoàn toàn ổn định chứ không gặp vấn đề gì đáng lo ngại cả. Về màu da của bé, qua thời gian sẽ thay đổi, và trở lại bình thường như nhiều đứa trẻ khác.

Ảnh minh hoạ

Lời bác sĩ nói khiến cặp bố mẹ dần yên tâm hơn. Và quả thực đúng như vậy, chỉ 1 tháng sau đó, dung mạo của con trai đã có sự “lột xác” khác hẳn khiến bố mẹ vỡ oà. Các đường nét trên gương mặt ngày càng rõ, đặc biệt làn da càng lớn càng trắng trẻo hơn. 

Ảnh minh hoạ

Thực tế, những "biến cố" kể trên xảy ra là do tình trạng thụ thai và sống trong bụng mẹ của bé gặp bất cập:

- "Da đen châu Phi"

Tình trạng da đen, làn da đỏ sẫm màu, da thâm tím,... xuất phát từ nguyên nhân khi bé sinh ra đã bị thiếu oxy. Trong một số trường hợp cá biệt, khi mẹ chuyển dạ sinh thường, phải rặn quá nhiều cũng có thể khiến làn da trẻ đổi màu.

- Lông tơ

Nhiều em bé xuất hiện một lớp lông tơ sẫm và dài ngay trán, hoặc ngay tay cũng khiến các ông bố bà mẹ lo lắng về sức khỏe và thẩm mĩ của con. Nhiều trường hợp còn xuất hiện ở “cậu bé Mao". Tuy nhiên thực tế, những lớp lông này đang bảo vệ làn da của các con. Được biết, đây được gọi là sợi lông "lanugo" và sẽ tự động biến mất sau vài tuần.

- Vàng da

Đây là trường hợp thường xuyên xuất hiện ở các trẻ sơ sinh. Nhiều em bé đã phải “tạm xa" mẹ nhiều tiếng đồng hồ để được các bác sĩ cho chiếu đèn, giảm độ vàng da của con. Ngoài ra, mẹ có thể tăng lượng bú để đào thải chất bilirubin trong cơ thể ra ngoài và giúp cho bé khôi phục làn da trắng như ban đầu.

- Nếp gấp da

Nhiều đứa trẻ bị cha mẹ "hắt hủi" vì vừa sinh ra, da đã nhăn nheo nhìn như những "ông già sơ sinh". Thực tế, nguyên nhân của tình trạng này là do em bé đã được ngâm trong nước ối của mẹ được 10 tháng. Bình thường, khi ngâm người trong nước quá lâu, ta cũng gặp tình trạng da nhăn nheo như vậy. Vì thế, sẽ dễ hiểu tại sao nhìn con "0 tuổi” cứ ngỡ như "ông già 80 tuổi."

- Sưng mắt

Ông bà ta vẫn cho rằng "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" nên nhiều ba mẹ đã hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mắt nhỏ xíu đang sưng vù của con. Tương tự như trên, nguyên nhân có thể là vì em bé bị ngâm trong nước ối lâu ngày.

- Hình dạng đầu không đối xứng

Hộp sọ của trẻ còn tương đối mềm lúc mới sinh nên đã bị "dị dạng” khi đang “chui ra khỏi bụng mẹ". Sau một thời gian, hộp sọ sẽ từ từ phục hồi.

Theo nghiên cứu cho thấy, 80% ngoại hình của con là do di truyền từ ba mẹ. Ba mẹ cũng đừng vội hốt hoảng trước những hình dáng mới sinh của con vì mọi chuyện có thể thay đổi như trường hợp của chị Viên Vịnh Nghi. Trên tất cả, những bậc làm cha làm mẹ nào khi sinh con cũng chỉ mong con cái được lành lặn và khỏe mạnh.

KIỀU TRANG