Con vừa chào đời đã có làn da tím khác thường, bố mẹ lo lắng, nào ngờ 2 tháng sau nhận không ra con

Bố mẹ tưởng con mắc bệnh nên mất ăn mất ngủ.

Khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy con sau 9 tháng chờ đợi, thường là một trong những giây phút khó quên nhất của cha mẹ. Thế nhưng, không phải em bé nào vừa chào đời cũng lập tức sở hữu đôi má phúng phính, làn da hồng hào hay gương mặt đáng yêu như những bức ảnh trên mạng. Có những em bé khiến bố mẹ giật mình, vì diện mạo ban đầu hoàn toàn khác với tưởng tượng.

Một cặp vợ chồng (Trung Quốc) từng rơi vào tình huống như vậy, khi con trai vừa chào đời đã có làn da tím tái khác thường. Cả hai hoang mang, thậm chí lo sợ con mắc bệnh bẩm sinh. Nhưng chỉ sau khoảng 2 tháng, diện mạo của em bé thay đổi rõ rệt đến mức bố mẹ cũng ngỡ ngàng. Câu chuyện này cũng gợi nhắc một điều quan trọng: đừng vội đánh giá sức khỏe hay vẻ ngoài lâu dài của trẻ chỉ từ hình dáng trong những ngày đầu tiên.

Đứa trẻ chào đời có diện mạo không giống như những em bé khác, nên bố mẹ lo con bệnh.

Nào ngờ vài tháng sau, đứa trẻ "lột xác" với đôi má phúng phính cực đáng yêu.

Thực tế, đây là sự thay đổi bình thường về tăng trưởng và phát triển của một đứa trẻ khi mới chào đời. Có thể ngay những ngày đầu, đứa trẻ trông rất xấu xí, nhưng sau một thời gian sẽ thấy nhiều thay đổi rõ rệt. Tại sao lại như vậy?

- Đầu bị bóp và biến dạng

Lúc mới sinh, đầu của trẻ chiếm 1/¼½ cơ thể, còn cơ thể cũng chỉ bằng 1/20 của người lớn. Trong khi đó, hộp sọ trên đỉnh đầu của trẻ chưa được khâu hoàn chỉnh, có thể sờ thấy thóp và các bộ phần mềm Vì trong quá trình sinh đẻ, đầu của em bé bị biến dạng sau khi bị ép ra ngoài qua một ống sinh giống như ống.

Đối với những trẻ ra đời bằng phương pháp sinh mổ, hình dáng đầu tương đối tròn hơn vì được đưa thẳng ra khỏi bụng mẹ. Tuy nhiên, sự biến dạng này sẽ trở lại bình thường khi xương của bé dần hoàn thiện, khoảng từ 1-2 tuần.

- Da bẩn

Ở trong bụng mẹ, em bé được ngâm trong nước ối. Vì vậy, bề mặt da bé phát triển một lớp cách ly giữa da và nước ối, gọi là lớp mỡ bào thai. Ngoài tác dụng bảo vệ, lớp mỡ bảo vệ này còn có tác dụng kháng khuẩn.

Sau khi ra đời, lớp mỡ bào thai bao phủ cơ thể em bé sẽ dần dần được tách khỏi nước ối, bắt đầu bong ra, khiến em bé trông hơi bẩn. Nhưng chỉ sau vài ngày, cơ thể bé sẽ trông bình thường trở lại.

- Sưng mắt

Mắt của các em bé vừa mới sinh có vẻ như bị sưng do áp lực trong ống sinh. Ba mẹ cứ yên tâm, chỉ vài ngày sau, đôi mắt của bé sẽ to tròn như bao đứa trẻ khác.

- Lồng ngực

Bé sơ sinh sẽ được kích thích nội tiết tố từ trong vú của mẹ. Dù là nam hay nữ, khi mới sinh, bầu ngực thường sẽ phình ra, đôi khi có hiện tượng chảy sữa, đây là điều hoàn toàn bình thường. Đừng vội hoảng hốt và chạm vào vú bé, điều này có thể khiến bé bị nhiễm trùng. Vì vậy, các bậc cha mẹ chỉ cần kiên nhẫn vài hôm, cho bé bú sữa đều đặn, chỉ vài tuần sau, bé sẽ trông khỏe mạnh và xinh xắn lại thôi.

Dưới đây là 3 bộ phận của trẻ sơ sinh lúc chào đời nếu trông càng xấu xí chứng tỏ bé càng là một đứa trẻ khỏe mạnh, có khả năng trở thành bé rất thông minh trong tương lai, mẹ nên chú ý:

- Mũi

Vừa mới chào đời, mũi của bé không được dễ nhìn cho lắm, các mẹ đừng vội lo, điều này chứng tỏ phổi bé hoạt động tốt, sức đề kháng cao. Chiếc mũi tuy không “dễ nhìn” nhưng làm tăng khả năng miễn dịch cho bé, giúp làm ấm, ẩm và sạch không khí. Ngoài ra, khi dần lớn lên, hình dạng mũi bé sẽ thay đổi và sẽ trở nên xinh xắn, đáng yêu hơn nhiều.

- Mắt

Mắt của bé sơ sinh thường nhắm nghiền và chưa thể mở ra ngay, khóe mắt vẫn còn rất nhiều gỉ. Lý do là vì khi còn nằm trong bụng mẹ, mắt bé ngâm trong nước ối nên nhìn vào giống như phù thũng, rất xấu xí.

Mẹ cũng đừng lo lắng, những tháng đầu bé ngủ nhiều nên mẹ ít thấy đôi mắt tròn long lanh của con, khoảng thời gian sau đó mắt mũi sẽ rõ nét hơn. 3 tháng sau sinh con mới bộc lộ rõ nét đẹp của mình. Đặc biệt, đôi mắt càng xấu càng chứng minh bé là người nhanh nhạy, thích quan sát và khám phá điều mới lạ.

- Bàn chân dày

Mẹ lo lắng khi con sở hữu bàn chân dày, cục mịch, song đây chính là lợi thế của bé. Bởi đôi chân dày có khả năng chống đỡ toàn bộ cơ thể giúp bé có sức để kháng tốt, làm giảm nguy cơ bệnh tim và vấn đề về xương. Những bé có bàn chân này được dự đoán là người ngay thẳng, thật thà cuộc đời “xuôi chèo mát mái”, số đào hoa.

Tuy nhiên, trên đây cũng chỉ là một số thông tin mang tính chất tham khảo. Điều quan trọng mẹ cần phải nhớ là hầu hết tất cả trẻ sơ sinh vừa mới chào đời hình dạng nhìn đều vẫn chưa được "đáng yêu" như trên phim ảnh hoặc sách vở. Mọi bộ phận trên cơ thể bé nhanh chóng hoàn thiện vài ngày sau đó và sẽ sớm trở thành những cô / cậu bé xinh xắn đúng nghĩa như bạn từng mong đợi.

CHANG KIU