Container húc văng 7 xe máy đang chờ đèn đỏ, nhiều người nhập viện khẩn cấp

Đang đỗ bên đường đoạn ngã 4 Đình Vũ - Thái Sơn (Hải Phòng) chờ đèn đỏ, 7 xe máy bất ngờ bị chiếc container húc văng khiến 6 nạn nhân nhập viện cấp cứu.

VOV thông tin, chiều 28/9, tại ngã 4 Thái Sơn (đường 356 Đình Vũ, Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông. Một xe đầu kéo đã va chạm liên hoàn với 7 xe máy đang đỗ cùng chiều để chờ đèn tín hiệu giao thông, nhiều xe máy bị xe đầu kéo húc văng.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 29 KT-011.01 do Nguyễn Văn Thành điều khiển đang chạy hướng từ Đình Vũ về phía thành phố Hải Phòng. Đến ngã 4 đoạn Thái Sơn, xe đầu kéo bất ngờ đâm vào 7 xe máy đang đỗ ở làn trong cùng làm 2 xe máy bị đẩy lên vỉa hè, 5 xe máy khác bị xe đầu kéo húc văng, ủi đi một đoạn. Đa số người trên xe bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Xe đầu kéo húc văng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ. Ảnh: Công luận

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT đã kịp thời có mặt, xử lý tai nạn và lập biên bản, đo nồng độ cồn của lái xe Nguyễn Văn Thành. Kết quả cho thấy, nồng độ cồn đo thụ động của lái xe là 1,959mg/L khí thở.

Liên quan vụ tai nạn, theo thông tin mới nhất từ Công an quận Hải An, vụ tai nạn làm 6 nạn nhân bị thương gồm: Đoàn Hồng Mai (sinh năm 1998, ở quận Ngô Quyền) bị gãy đầu trên xương mắt cá chân, gãy xương ngón chận cái; Trần Thu Trang (sinh năm 1998, ở quận Hồng Bàng) gãy xương sườn, mặt va chạm mạnh xuống đất; Trần Văn Phung (sinh năm 1998, ở quận Dương Kinh) chấn thương mềm.

Đoàn Thị Phượng (sinh năm 1983, ở huyện Tiên Lãng) chấn thương mềm; Trần Mạnh Giang (sinh năm 1968, ở quận Lê Chân) rách chán, tổn thương vùng đầu và Bùi Vũ Lợi (sinh năm 1982, ở quận Ngô Quyền) chấn thương vùng mềm.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.