Cụ bà 72 tuổi tới bệnh viện đòi làm IVF sinh con bị từ chối, sau khi thăm khám, bác sĩ nói: Quá hiếm!

Cặp vợ chồng 72 tuổi, tóc bạc, răng yếu, da nhăn nheo, lần đầu bế con sau ca IVF thành công khiến ai nấy đều xúc động.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn mang thai ở độ tuổi muộn. Tuy nhiên, phía sau những câu chuyện tưởng chừng “kỳ diệu” ấy lại tiềm ẩn không ít rủi ro đáng lo ngại.

Cách đây 10 năm, câu chuyện về một cụ bà khoảng 72 tuổi mang thai và lần đầu làm mẹ khiến dư luận thế giới xôn xao.

Theo The Guardian, đó là vào năm 2016, cụ bà có tên Daljinder Kaur lúc ấy cũng không chắc chắn mình có thực sự 72 tuổi (khoảng từ 70-72 tuổi) vì bà hoàn toàn không có giấy khai sinh. Bà Kaur khiến ai cũng bàng hoàng khi chính thức hạ sinh cậu con trai có tên Arman khỏe mạnh, chỉ có điều cân nặng hơn nhẹ là 2,2kg. Chồng bà chính là ông Gill, người hơn vợ 9 tuổi.

Được biết, vợ chồng Kaur kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Chính vì thế họ đã nhận nuôi một cậu con trai nhưng sau đó, cậu sang Mỹ du học và không trở về. Luật pháp Ấn Độ không cho phép nhận con nuôi sau tuổi 45, Do đó, vợ chồng Kaur lại càng khao khát có con ruột hơn bao giờ hết.

Cả 2 trải qua hơn 2 năm điều trị vô sinh trước sinh chào đón con trai Arman bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF.

Khi hai người phụ nữ đến phòng khám hỗ trợ sinh sản, bác sĩ Bishnoi thừa nhận ban đầu ông do dự không muốn giúp họ. Ông lo ngại về tuổi tác của người phụ nữ, cộng thêm việc "trông bà ấy rất yếu ớt".

Tuy nhiên các xét nghiệm y tế cho thấy bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh, và ông ấy khẳng định "hiếm có người như vậy, nguy cơ đối với sức khỏe của cô ấy khi mang thai không cao hơn so với khi bà ấy ở độ tuổi trung niên".

Và con trai chính là kết quả của 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm của vợ chồng Kaur.

Bác sĩ Marjorie Dixon của phòng khám Anova Fertility ở Toronto cảm thấy tình hình này đáng lo ngại. Bà ấy nói rằng mang thai gây áp lực rất lớn lên cơ thể. Phụ nữ càng lớn tuổi thì càng có nhiều nguy cơ gặp các biến chứng như cao huyết áp, co giật, đột quỵ và thai chết lưu.

Dĩ nhiên, còn có cả vấn đề đạo đức và luân lý nữa. “Khi họ 83 tuổi, đứa trẻ sẽ mới 10 tuổi”, Dixon chỉ ra. “Điều gì sẽ xảy ra với họ?”.

Đó chính là vấn đề khiến nhiều người và nhiều bác sĩ lo ngại, thậm chí chính Bác sĩ Kamini Rao, một chuyên gia sản khoa và phụ khoa hàng đầu, cho biết bà sẽ không thực hiện thủ thuật này cho Kaur khi bày tỏ sự lo lắng cho việc chăm sóc con ở tuổi quá cao của vợ chồng Kaur.

Tuy nhiên vợ chồng Kaur lại tin rằng đứa trẻ đã mang lại sức sống cho gia đình. Họ không sợ điều gì sẽ xảy ra với đứa bé nếu có chuyện không may xảy ra với họ.

1 năm sau khi chào đón con đầu lòng, tình hình của vợ chồng bà Kaur được nhiều người quan tâm. Thông tin được chia sẻ trên tờ Zena, chồng của bà Kaur chia sẻ "Vợ tôi bị ốm và phải nằm liệt giường. Chúng tôi nuôi con một mình, chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ.

Con tôi là một đứa bé vui vẻ và ngoan ngoãn. Bé luôn mỉm cười với tôi. Bé đang bò và đi, đó là giai đoạn khó khăn đối với những bà mẹ trẻ. Tôi đã bị các vấn đề về khớp và áp lực trong một thời gian dài, vì vậy việc con trai tôi tập đi rất khó khăn".

Ông cũng nói rằng, mỗi khi con trai ngủ, vợ ông cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi, nếu không sẽ không làm việc được. Đứa bé phải ở lại bệnh viện sau khi sinh vì cân nặng lúc sinh thấp. Ngay cả lúc 1 tuổi, Arman vẫn nhẹ cân hơn các bạn cùng trang lứa.

Kaur cho biết "Tôi phải ngừng cho con bú khi bé được ba tháng tuổi. Chúng tôi đã đến gặp bác sĩ và hỏi xem có biện pháp nào giúp tăng cân cho bé không. Ở đó, họ nói với chúng tôi rằng bé phát triển tốt, mặc dù chúng tôi có thể thấy rằng tã của bé, không thay đổi so với độ tuổi, đã khá lớn".

Những rủi ro khi mang thai và sinh con ở tuổi quá lớn

Câu chuyện của cụ bà Kaur không chỉ khiến nhiều người bất ngờ mà còn gợi lên rất nhiều suy nghĩ về việc mang thai và sinh con khi tuổi đã quá cao, một quyết định vừa dũng cảm, vừa tiềm ẩn không ít hệ lụy lâu dài mà không phải ai cũng nhìn thấy ngay từ đầu.

Trước hết, về mặt sức khỏe, mang thai ở độ tuổi lớn là một thử thách cực kỳ khắc nghiệt đối với cơ thể người phụ nữ. Khi bước qua ngưỡng trung niên, các cơ quan trong cơ thể dần suy giảm chức năng, sức đề kháng yếu đi, khả năng thích nghi với những thay đổi lớn như thai kỳ cũng không còn như trước.

Việc mang thai lúc này giống như đặt cơ thể vào trạng thái “quá tải”, khiến nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm như cao huyết áp, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, thậm chí đột quỵ hay suy tim tăng lên đáng kể.

Không chỉ vậy, quá trình sinh nở cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, khả năng hồi phục sau sinh chậm và khó khăn, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người mẹ.

Không dừng lại ở đó, đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ lớn tuổi cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ ngay từ khi chào đời.

Tỷ lệ sinh non, nhẹ cân, hoặc gặp các vấn đề về phát triển thể chất và trí tuệ thường cao hơn so với bình thường.

Dù y học hiện đại có thể hỗ trợ phần nào thông qua các phương pháp như thụ tinh trong ống nghiệm hay theo dõi thai kỳ sát sao, nhưng không có gì đảm bảo rằng mọi rủi ro đều được loại bỏ hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc hành trình nuôi con sau đó sẽ càng nhiều lo lắng, áp lực hơn đối với cả gia đình.

Bên cạnh vấn đề sức khỏe, việc chăm sóc và nuôi dạy con khi tuổi đã cao cũng là một thách thức không nhỏ. Khi đứa trẻ đang trong giai đoạn hiếu động, cần nhiều năng lượng và sự đồng hành, thì cha mẹ lại đang bước vào giai đoạn sức lực suy giảm, xương khớp yếu đi, dễ mệt mỏi.

Những việc tưởng như đơn giản như bế con, chơi đùa, dạy con tập đi, tập nói… lại trở thành những thử thách thực sự. Chưa kể đến việc thức đêm chăm con, lo lắng từng cơn ốm vặt – những điều vốn đã vất vả với người trẻ, lại càng trở nên nặng nề hơn với người lớn tuổi.

Xa hơn nữa là câu chuyện về tương lai của đứa trẻ. Khi cha mẹ đã ở tuổi 70–80, thì con vẫn còn rất nhỏ, chưa đủ khả năng tự lập. Khoảng cách thế hệ quá lớn không chỉ ảnh hưởng đến thể lực mà còn đến sự kết nối về tâm lý, cách giáo dục và đồng hành cùng con.

Điều khiến nhiều người trăn trở nhất chính là: nếu một ngày cha mẹ không còn đủ sức khỏe, hoặc xảy ra những biến cố không mong muốn, thì ai sẽ là người tiếp tục chăm sóc và bảo vệ đứa trẻ? Đây là câu hỏi không dễ trả lời, nhưng lại là điều không thể bỏ qua khi đưa ra quyết định sinh con ở tuổi cao.

Cuối cùng, đằng sau tất cả những câu chuyện cảm động về khát khao làm cha mẹ, vẫn cần một cái nhìn thực tế và tỉnh táo. Tình yêu thương là điều vô giá, nhưng chỉ tình yêu thôi đôi khi chưa đủ để đảm bảo cho một hành trình dài phía trước của đứa trẻ.

Việc mang thai và sinh con, đặc biệt ở độ tuổi lớn, không chỉ là quyền lựa chọn cá nhân mà còn gắn liền với trách nhiệm lâu dài.

Vì vậy, mỗi người cần cân nhắc thật kỹ về sức khỏe, điều kiện sống và tương lai, để đảm bảo rằng đứa trẻ sinh ra không chỉ được yêu thương, mà còn có một nền tảng vững vàng để lớn lên một cách an toàn và trọn vẹn.

CHI CHI