Một phụ nữ 31 tuổi tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) đã trải qua cú sốc lớn khi đi khám vì đau bụng dữ dội và được phát hiện mắc một dạng khối u tụy hiếm gặp. Sau thời gian suy sụp tinh thần, bệnh nhân đã vượt qua bệnh tật nhờ ca phẫu thuật phức tạp bằng robot hỗ trợ.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Á Châu, bệnh nhân họ Ngô vốn có sức khỏe tốt, ít khi đau ốm. Tuy nhiên, vào năm ngoái, cô bất ngờ xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội và phải nhập viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra ban đầu khiến cô hoang mang khi được thông báo có tổn thương ở tuyến tụy, cơ quan liên quan đến căn bệnh ung thư tụy - loại ung thư thường được đánh giá có tiên lượng rất xấu.
"Tôi không thể chấp nhận việc mình còn quá trẻ nhưng lại có thể mắc bệnh nghiêm trọng như vậy", cô Ngô chia sẻ. Sau những ngày liên tục lo lắng và khóc lóc, cô quyết định tin tưởng đội ngũ y bác sĩ để tiến hành điều trị.
Phó Giám đốc Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đại học Á Châu, bác sĩ Diệp Tuấn Kiệt, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán mắc u giả nhú đặc tuyến tụy (SPN - Solid Pseudopapillary Neoplasm), một dạng khối u tụy tương đối hiếm gặp. Mặc dù không phải là ung thư tụy điển hình, căn bệnh này vẫn cần được điều trị tích cực bằng phẫu thuật.
Theo bác sĩ Diệp, khối u nằm ở phần đầu tụy, vị trí gần tá tràng, ống mật và nhiều mạch máu quan trọng. Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, ê-kíp điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật Whipple bảo tồn môn vị (PPPD) bằng hệ thống robot Da Vinci.

Đây được xem là một trong những kỹ thuật ngoại khoa phức tạp nhất, thường được giới chuyên môn ví như "ca phẫu thuật gỡ bom". Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ không chỉ phải cắt bỏ phần đầu tụy, tá tràng, túi mật và một phần ống mật mà còn phải tái tạo lại hệ tiêu hóa bằng cách nối tụy, đường mật và dạ dày với ruột non để bảo đảm chức năng tiêu hóa của cơ thể.
Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy khối u đã được loại bỏ hoàn toàn, chưa phát hiện di căn hạch bạch huyết. Bệnh nhân phục hồi tốt và hiện sức khỏe ổn định.
Các bác sĩ cho biết u giả nhú đặc tuyến tụy là bệnh lý hiếm gặp, thường xuất hiện ở phụ nữ trẻ. Do triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, đầy bụng hoặc khó chịu vùng thượng vị, cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.