Ở nhiều cặp vợ chồng bước vào độ tuổi trung niên, thậm chí xế chiều, khao khát được làm cha, làm mẹ vẫn luôn âm ỉ.
Dù hiểu rõ những rủi ro về sức khoẻ, áp lực thể chất lẫn tinh thần khi mang thai và nuôi con muộn, nhưng với họ, tình yêu dành cho gia đình và mong muốn có tiếng trẻ thơ vẫn là động lực mạnh mẽ. Chính điều đó khiến không ít người sẵn sàng bước qua giới hạn tuổi tác để chạm tới hạnh phúc trọn vẹn theo cách của riêng mình.
Cuộc hôn nhân chú - cháu chênh lệch tới 37 tuổi giữa “bậc thầy piano” Lưu Thi Côn và học trò Tôn Dĩnh từng gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Thế nhưng, vượt qua mọi dị nghị, cặp đôi hiện đang tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn bên hai con nhỏ. Đáng chú ý, ở độ tuổi U90, nam nghệ sĩ vẫn bày tỏ mong muốn có thêm con, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nữ nghệ sĩ piano Tôn Dĩnh cưới thầy giáo của mình và sinh 2 con ở tuổi U50.
Lưu Thi Côn sinh năm 1939 được xem là một trong những nghệ sĩ piano xuất sắc của Trung Quốc. Ông bộc lộ năng khiếu từ nhỏ, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế và có sự nghiệp lẫy lừng trong lĩnh vực âm nhạc. Trước khi đến với Tôn Dĩnh, ông đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai con trai riêng.
Trong khi đó, Tôn Dĩnh sinh năm 1976 xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Nam Kinh. Nàng tiểu thư trâm anh thế phiệt sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, đi học piano từ năm 4 tuổi và từng giành nhiều giải thưởng từ khi còn nhỏ. Năm 2002, cô chính thức trở thành học trò của Lưu Thi Côn, cũng là “đệ tử cuối cùng” của ông.
Mối quan hệ thầy - trò dần chuyển thành tình cảm khi cả hai có nhiều thời gian tiếp xúc, cùng chung niềm đam mê âm nhạc. Năm 2017, cặp đôi đăng ký kết hôn tại Mỹ khi Tôn Dĩnh 41 tuổi, còn Lưu Thi Côn đã 78 tuổi. Khoảng cách tuổi tác lớn cùng mối quan hệ xuất phát từ thầy - trò khiến cuộc hôn nhân này tiếp tục trở thành đề tài bàn tán. Dẫu vậy, họ vẫn âm thầm vun vén tổ ấm.


Lưu Thi Côn U90 hạnh phúc bên con mới sinh.
Điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả là hành trình sinh con ở độ tuổi được xem là “xưa nay hiếm”. Năm 2020, khi 44 tuổi, Tôn Dĩnh hạ sinh con gái đầu lòng tại Mỹ. Thời điểm đó, Lưu Thi Côn đã bước sang tuổi 81. Sự kiện này nhanh chóng gây xôn xao, bởi ông trở thành một trong những người nổi tiếng gốc Hoa làm cha muộn nhất.
Để đảm bảo an toàn, Tôn Dĩnh được theo dõi thai kỳ rất chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra sức khoẻ và lựa chọn môi trường y tế tốt khi sinh con. Sau khi con gái chào đời, Lưu Thi Côn còn lập quỹ giáo dục lớn nhằm chuẩn bị tương lai cho con.
Không dừng lại ở đó, đến tháng 10/2023, khi 47 tuổi, Tôn Dĩnh tiếp tục sinh con trai thứ hai. Lúc này, nam nghệ sĩ đã 84 tuổi. Việc sinh liên tiếp hai con trong độ tuổi trung niên của Tôn Dĩnh khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa nể phục. Chính cô cũng từng chia sẻ rằng đây là quyết định không hề hối hận trong cuộc đời mình.


Bất chấp những dị nghị từ netizen, Tôn Dĩnh cho biết không hối hận khi sinh con muộn cho chồng.
Theo lời kể, niềm hạnh phúc lớn nhất của Tôn Dĩnh là nhìn thấy ánh mắt tự hào, vui vẻ của chồng mỗi khi ở bên các con. Cũng chính vì vậy, cô mong muốn gia đình có thêm thành viên để con cái không cảm thấy cô đơn khi lớn lên.
Hiện tại, gia đình bốn người của Lưu Thi Côn sống khá kín tiếng nhưng ấm êm. Dù đã ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ vẫn dành nhiều thời gian cho con. Ông cho biết mỗi ngày đều cố gắng chơi đùa, trò chuyện và thậm chí dạy nhạc cho các con từ sớm.
Không chỉ chăm sóc con cái, Lưu Thi Côn còn hết mực yêu chiều vợ. Cuộc sống gia đình được chuẩn bị chu đáo với sự hỗ trợ của bảo mẫu, giúp Tôn Dĩnh có điều kiện phục hồi sức khoẻ sau sinh và chăm sóc con tốt hơn.
Dù vậy, mong muốn mang thai và sinh thêm con thứ ba của cặp đôi lại gây ra nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc làm cha ở độ tuổi quá cao có thể ảnh hưởng đến tương lai của con cái. Tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm và sự đồng hành của hai vợ chồng.


Tổ ấm nhỏ 4 người hạnh phúc của cặp đôi, cả hai dự định sinh tiếp con thứ 3.
Bỏ qua những tranh cãi, không thể phủ nhận rằng ở tuổi U90, Lưu Thi Côn đang tận hưởng một chương hoàn toàn khác của cuộc đời, làm chồng, làm cha của những đứa trẻ nhỏ. Còn với Tôn Dĩnh, hành trình mang thai và sinh con ở tuổi ngoài 40, thậm chí cận kề 50 là sự lựa chọn đầy bản lĩnh của một người phụ nữ.
Sau tất cả, câu chuyện của họ không chỉ là về tình yêu chênh lệch tuổi tác, mà còn là hành trình làm cha mẹ ở độ tuổi đặc biệt, nơi niềm hạnh phúc đến theo cách rất riêng, bất chấp mọi chuẩn mực thông thường.
Câu chuyện của Tôn Dĩnh sinh con ở tuổi ngoài 40, thậm chí cận kề 50 gợi mở nhiều vấn đề về thai kỳ muộn. Trên thực tế, ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn sinh con khi đã lớn tuổi vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức về sức khỏe mà mẹ bầu cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
Những nguy cơ mẹ bầu có thể đối mặt trong thai kỳ muộn
Thai kỳ muộn thường được hiểu là khi phụ nữ mang thai từ 35 tuổi trở lên. Từ mốc này, khả năng thụ thai có xu hướng giảm dần, đồng thời nguy cơ biến chứng trong thai kỳ cũng tăng cao hơn so với nhóm tuổi trẻ.
- Khó thụ thai hơn: Chất lượng trứng suy giảm theo tuổi tác, khiến việc mang thai tự nhiên trở nên khó khăn hơn, nhiều cặp vợ chồng phải nhờ đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IVF.
- Tăng nguy cơ sảy thai: Tỷ lệ sảy thai ở phụ nữ lớn tuổi cao hơn do bất thường nhiễm sắc thể.
- Biến chứng thai kỳ: Mẹ bầu dễ gặp các vấn đề như tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp, tiền sản giật.
- Nguy cơ dị tật bẩm sinh: Khả năng thai nhi mắc các bất thường về di truyền (như hội chứng Down) tăng theo tuổi của mẹ.
- Sinh non hoặc sinh mổ: Thai kỳ muộn có thể làm tăng nguy cơ sinh non hoặc cần can thiệp y khoa khi sinh.
Vai trò của độ tuổi sinh sản ở nam giới
Không giống như phụ nữ, nam giới không có “giới hạn” rõ ràng về khả năng sinh sản, nhưng điều đó không đồng nghĩa chất lượng tinh trùng không bị ảnh hưởng theo thời gian. Khi tuổi tác tăng cao, đặc biệt từ sau 40 - 50 tuổi, số lượng và chất lượng tinh trùng có thể suy giảm, làm giảm khả năng thụ thai tự nhiên.
Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy tuổi của người cha cao cũng có thể liên quan đến nguy cơ rối loạn di truyền hoặc một số vấn đề phát triển ở trẻ. Vì vậy, trong các trường hợp sinh con muộn, việc thăm khám và kiểm tra sức khoẻ sinh sản của cả hai vợ chồng là điều cần thiết.
Cần chuẩn bị gì trước khi bước vào thai kỳ muộn?
- Khám tiền sản cho cả vợ và chồng: Với các cặp đôi có kế hoạch sinh con muộn, việc thăm khám tiền sản là rất quan trọng. Bác sĩ sẽ đánh giá tổng thể sức khỏe, tư vấn bổ sung axit folic, kiểm tra các bệnh lý nền và đưa ra hướng dẫn phù hợp. Đây là bước giúp giảm thiểu rủi ro ngay từ đầu.
- Theo dõi thai kỳ chặt chẽ: Trong suốt thai kỳ, mẹ cần khám thai định kỳ đầy đủ, thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh theo chỉ định. Việc theo dõi sát sao giúp phát hiện sớm những bất thường để can thiệp kịp thời.
- Duy trì lối sống lành mạnh: Chế độ dinh dưỡng cân bằng, tập luyện nhẹ nhàng (như yoga, đi bộ), ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái là yếu tố quan trọng giúp mẹ bầu vượt qua thai kỳ an toàn. Đặc biệt, cần hạn chế căng thẳng vì yếu tố tâm lý cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mẹ và bé.
- Chuẩn bị tâm lý và sự hỗ trợ từ gia đình: Mang thai và nuôi con ở tuổi muộn đòi hỏi nhiều năng lượng hơn, vì vậy sự đồng hành từ người bạn đời và gia đình là vô cùng cần thiết. Việc có kế hoạch rõ ràng về chăm sóc sức khỏe, tài chính và thời gian sẽ giúp mẹ bầu chủ động hơn trong hành trình này.
Xem clip: Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai - Nguồn: Sức khoẻ & Đời sống.