Với những người vừa làm mẹ vừa phải lo cơm áo gạo tiền như tôi, nhận sự giúp đỡ từ ông bà đã là một sự may mắn. Tôi hiểu rõ điều đó, thế nhưng gửi con cho ông bà thì không có người mẹ nào không khỏi lo lắng cả, vì dù sao so với ông bà, chính bố mẹ mới là người sẽ chăm sóc con trẻ tốt hơn.
Mọi năm các con nghỉ hè, tôi vẫn tự sắp xếp thời gian để vừa làm vừa chăm con. Thế nhưng năm nay lại khác, vì tôi đột ngột được công ty điều đi công tác ở ngoại tỉnh, thế nên chỉ đành gửi con về ở với ông bà.
Ảnh minh hoạ
Để yên tâm hơn, ngày nào tôi cũng gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình. Thấy con vui vẻ, khoẻ mạnh, tôi lại có thêm động lực để càng cuốc rồi về sớm với bé. Chuyện vẫn sẽ yên ổn cho đến một buổi trưa cuối tuần, tôi lại gọi điện video cho bố mẹ chồng để gặp con gái. Và trong một khoảnh khắc, tôi đã vô tình thấy hành động ông nội làm với cháu, nó khiến tôi thực sự sốc.
Vì từ trước đến nay, tôi và cả bố con bé chưa bao giờ dám làm điều này với con. Dĩ nhiên, đối với người ngoài, đây còn là việc “cấm kỵ”. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu và nghe đứa trẻ nói ông nội thường làm như vậy với con, tôi không giữ được bình tĩnh liền vội bắt xe về quê đón con lên.
Cụ thể, hành động mà tôi đã tận mắt chứng kiến bố chồng làm với cháu là ông liên tục ôm hôn bé, nhất là ở vùng mặt và thậm chí là môi. Đây quả thực là thứ tôi chưa bao giờ mong muốn, cũng như chấp nhận để những người xung quanh làm với con, kể cả người thân.
Nếu ai đã và đang làm mẹ, có lẽ mọi người sẽ hiểu vì sao tôi lại có phản ứng mạnh với chuyện này như vậy. Bởi lẽ, việc ôm hôn một đứa trẻ còn nhỏ, sức đề kháng yếu sẽ dễ khiến con nhiễm bệnh, chứ chưa nói đây còn là cháu khác giới tính với ông.
Ảnh minh hoạ
Thực sự, hành động tưởng chừng thể hiện sự yêu thương, vô hại nhưng lại cực kỳ tiềm ẩn những rủi ro đối với trẻ nhỏ. Thế nên là một người mẹ, tôi nghĩ mình khó tính, kỹ càng một tý cũng chả sao cả, chỉ cần tốt cho con là được.
Tôi mà dễ dãi quá, không “phòng hơn chống” thì khi con xảy ra chuyện, chắc chắn người hối hận nhất chính là người mẹ. Tôi nghĩ rất nhiều chị em phụ nữ có con ngoài kia, cũng sẽ có cùng suy nghĩ và quan điểm với tôi trong trường hợp này, đúng không…?
Tâm sự từ độc giả hathuong…@gmail.com
Trên thực tế không phải ở trên thế giới mà ngay tại Việt Nam cũng đã có rất nhiều đứa trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng do bị người lớn hôn. Thậm chí trên thế giới đã có đứa trẻ tử vong vô cùng thương tiếc.
Theo các bác sĩ, nụ hôn của người lớn mang theo vi khuẩn và dễ lây nhiễm cho bé bằng nụ hôn. Vì sức đề kháng của người lớn khỏe hơn nên những vi khuẩn đó không thể gây bệnh nhưng cơ thể trẻ nhỏ non nớt, sức đề kháng yêu và dễ dàng mắc bệnh bởi những con vi rút, vi khuẩn này. Trong đó một số bệnh như viêm não, viêm màng não do virus Herpes gây nên, bệnh cúm do virus cúm
Vì lý do trẻ còn bé, sức đề kháng lại yếu nên có một số tuýp người mẹ nên cương quyết không cho gần con bởi những nguy hiểm vô hình sẽ rình rập bé.
- Người trang điểm đậm
Hầu hết các loại mỹ phẩm trang điểm hiện nay đều có chứa chì, thủy ngân và rất nhiều hóa chất khác. Bộ Y Tế Hoa Kỳ đã báo cáo nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị nhiễm độc chì vì liếm lớp phấn trên gương mặt mẹ. Một người trang điểm đậm nếu hôn em bé, rất có thể những hóa chất độc hại này sẽ theo việc tiếp xúc da xâm nhập vào cơ thể trẻ, gây hại cho bé, dễ dẫn đến viêm da tiếp xúc, nhiễm độc chì và nhiều bệnh nguy hiểm khác.
Ngoài ra, mùi của mỹ phẩm lại khá khó chịu. Khứu giác trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với các loại mùi, việc phải ngửi mùi mỹ phẩm sẽ khiến trẻ cảm thấy không thoải mái.
- Người có dấu hiệu ho, sổ mũi
Những biểu hiện cảm cúm thông thường của người lớn như ho, sổ mũi có thể bắt nguồn từ một loại virus phổ biến là RSV – hay còn gọi là virus hợp bào hô hấp. RSV không nghiêm trọng đối với người lớn nhưng nó lại trở nên đặc biệt nguy hiểm và có thể cướp đi tính mạng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 3 tuổi nếu chẳng may bị lây nhiễm.
- Người có xuất hiện mụn rộp trên cơ thể
Nếu cha mẹ quan sát thấy ở mặt, môi, mắt, tay, chân và các bộ phận khác trên ở thể mình hay ai đó có những hạt mụn nước có kích thước to nhỏ khác nhau xuất hiện, số lượng ít hoặc thậm chí thành chùm, và kèm theo sốt thì có thể người này đã bị nhiễm virus herpes simplex. Virus herpes simplex có thể lây lan thông qua đường hôn. Tuy virus này không gây tổn hại rất nghiêm trọng cho người lớn, nhưng nó có thể gây tử vong cho trẻ sơ sinh.
- Người hút thuốc lá
Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe người hút điều này ai cũng biết nhưng hầu như không ai quan tâm rằng thuốc lá có nhiều tác hại rõ rệt đến sức khỏe trẻ em dù rằng các bé chỉ hít phải khói thuốc lá do người lớn thải ra một cách thụ động.
Khói thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi của trẻ mà còn ảnh hưởng đến não, phổi, đường ruột… mà còn có thể làm giảm nhịp thở và nhịp tim của bé, khiến bé có nguy cơ đối mặt với Hội chứng đột tử ở trẻ (SIDS).
Ngoài ra, các nhà khoa học tại trung tâm sức khỏe môi trường trẻ em ở Mỹ đã thực hiện nghiên cứu trên gần 4.400 trẻ em tuổi 6 - 16. Kết quả cho thấy những đứa trẻ ở trong môi trường nhiều khói thuốc lá sẽ có kết quả học tập kém hơn những bạn bè khác. Một lượng khói thuốc nhỏ trong nhà thôi cũng đủ ảnh hưởng tới khả năng đọc và làm toán của trẻ sau này.
- Người đang bị tiêu chảy
Mặc dù bệnh tiêu chảy mang dấu hiệu nhiễm trùng đường ruột nhưng các vi khuẩn gây tiêu chảy lại chủ yếu thông qua miệng mà vào ruột. Do đó, miệng là nơi tồn tại rất nhiều vi khuẩn lây nhiễm như E. coli, hay Helicobacter pylori..Người bị bệnh tiêu chảy, kiết lỵ hôn trẻ sơ sinh sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, tiêu chảy cho bé.
- Người mắc bệnh răng miệng
Một người mắc bệnh răng miệng như viêm nướu, viêm tủy răng, sâu răng…, đôi môi và khoang miệng sẽ có rất nhiều vi khuẩn tồn tại. Nếu người mắc bệnh răng miệng hôn em bé, các vi khuẩn sẽ theo nụ hôn vào miệng của bé, khiến trẻ cũng mắc bệnh răng miệng hoặc nặng hơn là những biến chứng khó lường khác.
- Người bị viêm gan
Viêm gan A lây lan chủ yếu qua đường phân-miệng và tiếp xúc gần gũi trong cuộc sống. Viêm gan B lại lây truyền thông qua tiêm, truyền máu hoặc các sản phẩm máu. Virus viêm gan A và virus viêm gan B là hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ung thư gan.