Diễn biến mới vụ thiếu nữ 15 tuổi bị hiếp dâm ở Cà Mau: Lộ diện 7 đối tượng liên quan

Liên quan tới vụ thiếu nữ 15 tuổi bị hiếp dâm ở Cà Mau, đến nay đã có 7 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo báo Dân trí đưa tin, 7 đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm gồm: Lâm Trung Luân (37 tuổi), Đặng Chí Nguyền (50 tuổi), Trần Văn Tông (26 tuổi), Lâm Văn Nhớ (21 tuổi), Nguyễn Khánh Băng (22 tuổi), Nguyễn Khánh Tiên (26 tuổi) và Nguyễn Trọng Nguyễn (20 tuổi), cùng ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, Người lao động, Dân trí đưa tin về sự việc một thiếu nữ 15 tuổi ở Cà Mau bị nhiều người xâm hại khi còn nhỏ. Nạn nhân trong vụ việc là thiếu nữ T.T.N.Y. (15 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau).

Ngày 18/2, đối tượng Luân chở cháu T.T.N.Y. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. 3 ngày sau, cô ruột của Y. đến công an trình báo vụ việc. Y. cho biết tháng 10/2023 có quen và nảy sinh tình cảm với Luân. Cả 2 đã nhiều lần quan hệ tình dục.

Đáng chú ý, Y. cho biết, trong quá trình sinh sống tại nhà bà nội từ năm 2017 đến nay, Y. đã nhiều lần bị 6 người là bà con, họ hàng thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Tại cơ quan công an, 2/6 người đã thừa nhận thực hiện hành vi xâm hại với em Y.

Theo báo Người lao động, một lãnh đạo của UBND xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết T.T.N.Y. (15 tuổi) đã sống cùng ông bà nội và vợ chồng cô ruột sau khi cha mẹ ly hôn.

Hiện, Y. đang sống cùng cha ruột trong căn nhà tình thương vừa được địa phương hỗ trợ xây dựng. Trước đó, ngành chức năng dự định đưa Y. vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau ở nhưng cha ruột cháu là ông B. không đồng ý. Sau khi làm việc với công an, Y. được cha ruột chăm sóc" – vị này thông tin thêm.

thieu-nu-15-tuoi-o-ca-mau-bi-hiep-dam-1710549858.jpg
Liên quan tới vụ thiếu nữ 15 tuổi bị hiếp dâm ở Cà Mau, đến nay đã có 7 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh minh họa

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Căn cứ theo Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định:

- Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

+ Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

+ Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

+ Có tính chất loạn luân;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

+ Có tổ chức;

+ Nhiều người hiếp một người;

+ Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

+ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Căn cứ theo Điều 144 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định:

- Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

+ Có tính chất loạn luân;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

+ Nhiều người cưỡng dâm một người;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

+ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Xem thêm: Trích xuất camera công khai chân dung kẻ giật túi xách của người phụ nữ khuyết tật