Diễn viên hài Hữu Tín bị đề nghị truy tố ở khung hình phạt 7-15 năm tù

Với việc bị đề nghị truy tố ở khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự, diễn viên Hữu Tín có khả năng phải đối diện với khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Ngày 1/11, cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP.HCM) đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Trần Hữu Tín (35 tuổi, tức diễn viên Hữu Tín) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi, làm nghề chỉnh nhạc) bị đề nghị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 2, Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015.

dien vien hai huu tin bi de nghi truy to o khung hinh phat 7 15 nam tuDiễn viên Hữu Tín lúc bị phát hiện đang tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh: Công an)

Theo kết luận điều tra, Tín và bạn gái thuê căn hộ chung cư Giai Việt ở quận 8 sống như vợ chồng. Họ cho Phi thuê lại một phòng trong nhà.

Giữa tháng 5, Phi cùng nhóm bạn đi hát karaoke ở quận 5, có sử dụng ma tuý. Cuối cuộc chơi thấy còn dư "hàng" nên mang về cất trong phòng ngủ.

Rạng sáng 11/6, Tín cùng hai người bạn sau khi nhậu đã về căn hộ chơi. Lúc vào phòng Phi, Tín thấy đĩa sành có sẵn ma tuý đá và thuốc lắc nên lấy ra cùng các bạn sử dụng.

Lúc sau, Phi đi làm về lấy thêm viên ma tuý đưa cho một người trong nhóm chơi, chỉnh nhạc lớn nhằm tạo cảm giác hưng phấn. Đến sáng, Công an phường 5, quận 8, ập vào bắt quả tang.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong phòng ngủ của căn hộ này một đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, một gói ni lông chứa viên nén màu hồng và một gói ni lông chứa 10 viên nén màu xanh. Công an còn thu giữ một thẻ nhựa, tờ 50.000 đồng cuộn tròn, máy tính, một dàn máy DJ, cặp loa, đèn xoay…

Kết quả xét nghiệm cho thấy Tín cùng hai người khác dương tính với chất ma tuý.