“Điều tiên quyết để chiến thắng đại dịch chính là ý thức!”

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế với Người đưa tin Pháp luật về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tài xế khai báo không trung thực khiến Thừa Thiên-Huế vất vả chống dịch

Hơn 2h sáng, những chiến sỹ đội CSGT-Trật tự, Công an TP.Huế vẫn bám chốt tại các nhánh đường nối liền thành phố với QL1A, đường tránh Huế để kiểm soát các phương tiện vào ra.

Dù công tác kiểm soát, khai báo y tế với các phương tiện đi qua Thừa Thiên-Huế đã được địa phương này thực hiện nghiêm túc ở hai phía bắc - nam trên các tuyến đường vào ra tỉnh, tuy nhiên, để tránh việc nhiều người dân “khai một đằng, thực hiện một nẻo”, khai báo không trung thực, Công an TP.Huế vẫn bố trí lực lượng đón tại các đường nhánh dẫn vào thành phố.

783f46e5d01d24437d0c-1625566054.jpg

Lực lượng CSGT TP.Huế chốt chặn 24/24 các tuyến đường dẫn vào TP.

Nói về việc khai báo không trung thực, ca nhiễm Covid-19 mới đây ở Thừa Thiên-Huế là một ví dụ điển hình.

Hiện phía cơ quan công an đã vào cuộc để làm rõ hành vi vi phạm các biện pháp phòng chống dịch của tài xế N.A.T (52 tuổi, trú ở Quảng Ngãi), một trường hợp F0 nhưng những gì liên quan đến ca nhiễm này đã khiến lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế rất vất vả.

Cụ thể do tiếp xúc gần với trường hợp trên, chị N.T.N (44 tuổi, trú thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã nhiễm Covid-19.

Sự việc khiến dư luận bức xúc chính là việc tài xế N.A.T có dấu hiệu khai báo không trung thực trên hành trình đến Huế.

2118983345898234186722697055280530037505167n-1625566080.jpg

Liên quan đến ca nhiễm mới, hiện Thừa Thiên-Huế đã cho phong toả cách ly tạm thời khu vực chợ Lộc Thuỷ và xóm Cầu, thôn Phước Hưng, xã Lộc Thuỷ từ 12h ngày 4/7; đồng thời tiến hành giãn cách xã hội thôn Phước Hưng từ thời điểm trên.

Theo đó, chiều 29/6, khi từ Đà Nẵng chạy xe tải chở hàng qua Thừa Thiên-Huế, tại Trạm kiểm soát phòng chống dịch số 6 ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), tài xế T. khẳng định sẽ điều khiển xe ô tô tải đi thẳng ra Lao Bảo (Quảng Trị), cam kết không dừng xe lại bất kỳ địa điểm nào ở Thừa Thiên-Huế, nên được lực lượng chức năng cấp phù hiệu màu vàng.

Theo quy định, với loại phù hiệu này, tài xế T. chỉ được chạy xe ngang qua tỉnh Thừa Thiên-Huế, không được dừng đón, trả khách cũng như nhận, giao hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, khoảng 19h ngày 29/6, tài xế T. đã dừng xe tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) và ở lại qua đêm tại gia đình chị N.T.N (chị N. sau này là BN 19572). Trong thời gian này, ông T. đã đến nhiều nơi tại xã Lộc Thủy như đi chợ, đi uống cà phê, đi đến cửa hàng điện máy…

Đến 15h ngày hôm sau 30/6, ông T. mới lái xe rời đi khỏi Thừa Thiên-Huế. Trong hành trình di chuyển, tài xế T. còn đến nhiều địa điểm khác ở Thừa Thiên- Huế và Quảng Trị.

Vào ngày 3/7, tài xế T. được chốt kiểm tra y tế Nghĩa Điền (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) phát hiện dương tính với SAR-CoV-2. Vợ ông T. cũng được xác định mắc Covid-19 tại Quảng Ngãi ngày 2/7.

Điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng Thừa Thiên-Huế, tại thôn Phước Hưng có 9 người là F1 và 46 người là F2 của ông T. Trong đó có chị N.T.N dương tính với SARS-CoV-2.

Để kiểm soát dịch, Thừa Thiên-Huế đã cho khoanh vùng, phong toả cách ly tạm thời khu vực chợ Lộc Thuỷ và xóm Cầu, thôn Phước Hưng, xã Lộc Thuỷ từ 12h ngày 4/7; đồng thời tiến hành giãn cách xã hội thôn Phước Hưng từ thời điểm trên.

Thông tin vui trước mắt từ văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong ngày 5/7, kết quả xét nghiệm lần 1 của các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân N.T.N đều âm tính.

Chủ động phòng chống dịch và ý thức người dân vẫn là điều tiên quyết!

Việc chủ động, sẵn sàng ứng phó, kiểm soát tốt phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách ra vào và đến lưu trú tại tỉnh Thừa Thiên-Huế nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ trước đến nay đã được lực lượng chức năng tỉnh này thực hiện rất nghiêm túc.

Trước diễn biến mới khó lường của ca nhiễm lần này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao trước đó.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Ban chỉ đạo đã yêu cầu sở Giao thông vận tải thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động của thiết bị giám sát hành trình đối với các xe có vận chuyển, đón trả khách tại tỉnh Thừa Thiên-Huế; cung cấp thông tin về lộ trình di chuyển kịp thời cho Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch để tiếp tục theo dõi, giám sát, thực hiện công tác hậu kiểm.

Đồng thời, có văn bản thông báo đến các chủ xe, nhà xe, tài xế có nhu cầu vận chuyển, trung chuyển khách đến Huế yêu cầu hành khách trên xe phải khai báo y tế theo quy định, khai báo trung thực, rõ ràng về lộ trình trước khi đến Huế (trước khi lên xe, dừng, nghỉ trong quá trình di chuyển cho đến khi vào Huế).

90a6d3e76c1c9842c10d-1625566128.jpeg
2364983b27c0d39e8ad1-1625566138.jpeg
e4fafabc4547b119e856-1625566146.jpeg

Công tác kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách ra, vào và lưu trú tại tỉnh Thừa Thiên-Huế được lực lượng chức năng địa phương này thực hiện tốt, nghiêm túc.

Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các xe chở người và phương tiện vào Huế; giám sát chặt chẽ các xe trung chuyển, xe vận chuyển khách đến Huế; đặc biệt là các xe đến từ vùng giáp ranh (Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam,...); công an các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, lực lượng chức năng tại các chốt để tiếp tục sàng lọc, phân loại, điều tra, truy vết, xử lý nghiêm đối với các trường hợp khai báo không trung thực, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh.

Với sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, TP.Huế tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm đối với các hành khách, công dân về lưu trú tại địa phương; yêu cầu khai báo trung thực về y tế, lộ trình di chuyển trong vòng 14 ngày trước khi đến Huế.

“Tinh thần chống dịch của các lực lượng chức năng tỉnh từ trước đến nay luôn nghiêm túc, thực hiện rất tốt nhằm giảm thiểu tốt nhất các nguồn lây dịch. Tuy nhiên, để chiến thắng đại dịch, ngoài sự nỗ lực đầy trách nhiệm của các lực lượng chức năng thì ý thức của người dân vẫn là điều quan trọng, tiên quyết nhất. Nghiêm túc thực hiện những chỉ thị từ Chính phủ và khuyến cáo của Bộ y tế, địa phương như: Khuyến cáo 5K, khai báo y tế trung thực… là trách nhiệm của mỗi công dân. Mỗi người dân hãy tự xây dựng một phòng tuyến ngăn mầm mống dịch bệnh xâm nhập vào cơ thể, lúc này, ý thức chính là “tấm khiên” chắc chắn giúp mỗi cá nhân đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chia sẻ.

Lê Kông - Người Đưa Tin Pháp Luật