Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng dùng kiếm chặn đường cướp xe máy

Sau khi phát hiện 2 nam thanh niên đang điều khiển xe máy một mình, nhóm đối tượng do Hoạt cầm đầu liền rút kiếm, chặn xe cướp tài sản.

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về tội Cướp tài sản, liên quan đến vụ cướp táo tợn xảy ra tại thôn Trung, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đỗ Đăng Hoạt (SN 2000), Nguyễn Văn Đạt (SN 2006), Nguyễn Việt Hoàng (SN 2005), Kiều Quang Huy (SN 2005), Đỗ Văn Hoàng (SN 2005), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2005) cùng trú tại Tam Đồng, Mê Linh và Nguyễn Anh Tú (SN 2003, trú tại Vân Nội, Đông Anh).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h ngày 22/7, nhóm đối tượng do Đỗ Đăng Hoạt cầm đầu, điều khiển xe máy đi qua Cầu Thống Nhất thuộc địa phận thôn Trung, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn thì phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy Honda Dream.

Các đối tượng đã chặn xe, dùng kiếm đe doạ 2 nam thanh niên cướp 1 điện thoại iPhone XS Max và chiếc xe máy Honda Dream. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng.

Đến ngày 25/7, Đỗ Đăng Hoạt đã đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ và bắt giữ thêm 6 đối tượng còn lại.