Hà Nội: Phát hiện 17 ca dương tính Covid-19

Trong 757 trường hợp F1 của 21 bệnh nhân mắc Covid-19, Hà Nội đã xác định được 17 mẫu dương tính, 711 mẫu âm tính, còn 29 mẫu đang chạy xét nghiệm.

Chiều 3/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, Phó giám đốc sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 1/2 đến 14h ngày 3/2, Hà Nội đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới ngoài cộng đồng. Như vậy lũy tích giai đoạn 4 của Hà Nội là 21 trường hợp mắc Covid-19.

Cụ thể, 2 ca mắc mới là BN 1866 (nam, sinh năm 1970, địa chỉ phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Đây là F1 của bệnh nhân 1814 (người về từ Hải Dương). Đến nay đã xác minh được 20 trường hợp F1 đã qua cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm 20/20 mẫu âm tính lần 1.

Thứ hai là BN 1883 (nam, sinh năm 1976, địa chỉ Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng). Bệnh nhân là công chứng viên, F1 của BN 1814. Đến nay đã xác minh được 57 trường hợp F1 (đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm). Kết quả xét nghiệm: 28/57 mẫu âm tính lần 1, còn 29 mẫu vừa được các đơn vị lấy và chuyển gửi lên CDC nên chưa có kết quả.

Các đơn vị y tế đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng xử lý dịch, phun khử trùng tại tất cả các địa điểm có liên quan tới ca bệnh. Đến nay xác định được 757 trường hợp F1 của 21 bệnh nhân, kết quả có 17 mẫu dương tính, 711 mẫu âm tính, còn 29 đang chạy xét nghiệm.

Các trường hợp F1 là người Hà Nội liên quan tới các ca dương tính của các tỉnh thành khác thì đến nay đã xác định được 143 trường hợp. Các trường hợp này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Kết quả xét nghiệm có 2/143 mẫu dương tính (BN1581, BN1654), các mẫu còn lại đều âm tính.

Công tác rà soát xét nghiệm cho những người về từ vùng dịch: Tổng số người về từ Chí Linh, Hải Dương từ ngày 1/1 và người về các khu vực ổ dịch tại Quảng Ninh từ 5/1 là 17.844 người, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm. Số mẫu đã có kết quả là 17.502 người, trong đó 4 mẫu dương tính, 17.498 mẫu âm tính. Còn lại 342 mẫu mới lấy trong ngày đang tiếp tục được chạy xét nghiệm.

null
17 ca mắc Covid-19 từ gần 800 trường hợp F1

“Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, CDC Hà Nội đã lấy gần 40.000 mẫu để xét nghiệm, đây là con số lớn nên đòi hỏi thời gian để cho hết kết quả. Tuy nhiên với những mẫu có nguy cơ, dương tính sẽ cho kết quả trước” – ông Hạnh cho hay.

Trước thực trạng xuất hiện nhiều trường hợp cần cách ly, sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp làm nơi cách ly cho các trường hợp F1. Ngành y tế sẽ tiếp tục thực hiện cách ly chặt chẽ và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Hà Nội để chủ động giám sát, phòng chống dịch Covid-19.

Ông Hạnh cho biết, mặc dù không được chủ quan, lơ là nhưng người dân không nên hoang mang, lo lắng. Các đơn vị chức năng cần phối hợp với quận huyện tuyên truyền cho người dân hiểu, bình tĩnh xử lý và xác định các trường hợp liên quan đến ca bệnh.

Ngoài CDC, sẽ có 10 bệnh viện khác của thành phố và 12 bệnh viện Trung ương tham gia xét nghiệm, tăng tốc lấy mẫu và sớm cho ra kết quả. Trong đó thời gian lấy mẫu sẽ là khoảng 4 giờ đồng hồ và 6 tiếng cho ra kết quả. Hà Nội đề nghị các quận huyện tiếp tục lấy mẫu các trường hợp F2 còn lại. Còn F3 phải lên danh sách, nếu có chuyển biến thì phải lấy mẫu và xử lý ngay.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị giảm 50% hành khách xe buýt để phòng dịch Covid-19

Để phòng chống dịch Covid-19, sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị giảm 50% số hành khách trên phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, từ đó điều chỉnh tần suất các chuyến xe cho phù hợp.

 Đại diện sở Giao thông Vận tải cho biết, sáng nay đơn vị đã nhận được thông tin từ cơ quan chức năng có 1 cán bộ của ngành giao thông là F1 của BN 1883. Cán bộ này có tiếp xúc với bệnh nhân vào ngày 30/1, ngày chủ nhật cán bộ này ở nhà và thứ 2, thứ 3 đi làm ở cơ quan số 1 Kim Mã. Trong quá trình làm có giữ khoảng cách cũng như thực hiện quy định phòng chống dịch.

“Tối qua cán bộ này nhận được thông tin của cơ quan y tế và đã được hướng dẫn để cách ly theo quy định”, đại diện Sở Giao thông Vận tải thông tin.

Với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Tuy nhiên, trong điều kiện hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế với thông điệp 5K yêu cầu giữ khoảng cách thì sẽ không đảm bảo.

Theo lý giải của sở Giao thông Vận tải, điều kiện hoạt động trên xe buýt hành khách đông, không gian trật hẹp nên đề xuất giảm số lượng hành khách vận chuyển trên xe. Khi giảm số lượng hành khách xuống chỉ còn 20 người/chuyến thì đơn vị cũng đề xuất tăng tần suất đối với các chuyến xe.

Với những xe lớn 80 chỗ thì đề xuất không vận chuyển quá 50% chỗ ngồi, chỗ đứng. Như vậy mỗi xe sẽ không chở quá 20 người và bố trí hành khách cách đều nhau 1m và 1 ghế. Trước đó năm 2020 Sở Giao thông cũng thực hiện vấn đề này.

Với xe khách liên tỉnh, sở Giao thông Vận tải cho biết cần phải hiệp thương với các tỉnh và thành phố khác để điều chỉnh cho phù hợp.