Hà Tĩnh: Cán bộ tư pháp bị buộc thôi việc vì dùng bằng giả  

UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định cho thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Sâm, cán bộ tư pháp xã vì sử dụng bằng THPT không hợp pháp để thi tuyển công chức.

Chiều 27/4, ông Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, ông vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Sâm, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Kỳ Phong kể từ ngày 29/4/2020.

Trước đó, UBND huyện Kỳ Anh nhận được đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Sâm, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh không có bằng tốt nghiệp THPT.

f
Trụ sở UBND xã Kỳ Phong.

Vào cuộc xác minh, UBND huyện Kỳ Anh xác định, ông Nguyễn Văn Sâm không thi đậu tốt nghiệp THPT, không có tên trong danh sách tốt nghiệp khóa 1998 tại Hội đồng thi Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, để được học lớp Trung cấp Luật do Đại học Luật Hà Nội mở tại Sở Tư pháp Hà Tĩnh (do UBND xã Kỳ Phong cử đi), năm 2001, ông Nguyễn Văn Sâm sử dụng bằng THPT của người khác. Sau đó ông Sâm tốt nghiệp Trung cấp Luật.

Từ kết quả xác minh, UBND huyện Kỳ Anh khẳng định ông Nguyễn Văn Sâm sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để thi tuyển vào vị trí công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Kỳ Phong. UBND huyện Kỳ Anh đã thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật đồng thời ban hành quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Sâm.