Hà Tĩnh: Khởi tố chủ quán tạp hóa đánh nữ sinh lớp 10 chấn động não

Nghĩ rằng câu nói của nữ sinh L. xúc phạm tới mình, Tình đã lao vào đánh đấm dã man, khiến em L. bị chấn động não.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Văn Tình (39 tuổi, trú xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án là em T.B.T.L (học lớp 10, trú xã Lâm Trung Thủy).

nu sinh lop 10 bi hang xom danh chan dong nao

L. bị ông Tình đánh chấn động não. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, chiều 16/1, cháu T.B.T.L. cùng một người bạn chở nhau bằng xe đạp điện đến quán tạp hóa của Thái Văn Tình mua kim khâu.

Tại đây, L. đứng ngoài xe chờ, còn người bạn vào hỏi mua 2 cái kim khâu. Thấy vậy, Tình bảo không bán lẻ 2 cái mà bán nguyên cả hộp. Cho rằng mua cả hộp nhiều quá, bạn cháu L. không mua nên đi ra xe rồi kể lại sự việc. Lúc này, L. buột miệng trêu bạn rằng “Mi mua nhiều làm chi, để về khâu mồm mi à”. Nói xong cả 2 lên xe chở nhau về nhà.

Thái Văn Tình đứng trong quán tạp hóa nghe L. nói vậy liền ra lấy xe đuổi theo. Khi đuổi kịp, Tình đã kéo bạn của L. ngã xuống đường. Tiếp đó, Tình lao vào dùng tay chân đánh đập, giẫm đạp khiến cháu L. bị thương tích khắp người.

Theo VTC News, sau khi xảy ra vụ việc, L. được gia đình đưa đi bệnh viện trong tình trạng bầm tím mặt mày, nhiều nơi trên cơ thể bị trầy xước, tinh thần hoảng sợ. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán L. bị chấn động não do bị đánh. Kết quả tỷ lệ thương tật mà em L. phải gánh chịu là 6%.

Báo Dân Trí thông tin, Trưởng công an xã Lâm Trung Thủy (huyện Đức Thọ) - Đại úy Thái Hoàng cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo từ gia đình bà Nguyệt, lực lượng công an xã đã vào cuộc điều tra.

"Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự vì liên quan đến việc hành hung người dưới 16 tuổi nên chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho công an huyện thụ lý", Đại úy Hoàng nói.