Hai vợ chồng ngược đãi mẹ già 88 tuổi dã man lãnh án

Hai vợ chồng người con trai bạo hành mẹ già 88 tuổi dã man, gây bức xúc dư luận vừa bị TAND huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đưa ra xét xử.

Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 27/4, TAND huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đưa hai vợ chồng người con trai bạo hành mẹ già 88 tuổi dã man, gây bức xúc dư luận ra xét xử.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) 3 năm tù giam và Phạm Thị Loan (57 tuổi, vợ Tuấn, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Hành hạ ngược đãi ông bà cha mẹ, hoặc người có công nuôi dưỡng" theo khoản 2 điều 185 Bộ luật hình sự.

Vợ chồng ông Tuấn bị tuyên án vì bạo hành mẹ già.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 26/2, mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh một người già bị vợ chồng trung tuổi hành hạ. Lực lượng chức năng vào cuộc xác định, vụ việc xảy ra tại nhà ông Võ Quốc Tuấn, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Người bị bạo hành là bà V.T.D (88 tuổi), mẹ ông Tuấn, sống chung với vợ chồng ông Tuấn.

Nguyên nhân vụ bạo hành được cho do bà D. lớn tuổi, đãng trí, lúc nhớ lúc quên nên việc sinh hoạt cá nhân hằng ngày không theo ý của vợ chồng ông Tuấn.