Mới đây, Hồ Ngọc Hà đăng tải bài viết với tiêu đề "Góc cảnh báo" để nói rõ tình trạng tên tuổi, hình ảnh của mình đang bị lợi dụng cho việc buôn bán. Nữ ca sĩ cho biết nhiều người đã sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) làm giả hình ảnh và giọng nói của cô để quảng cáo, nhằm lừa dối khách hàng.
Hồ Ngọc Hà thường không lên tiếng trước những thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, việc này lại gây ảnh hưởng đến cô. Nhiều người đã rơi vào cảnh bị lừa, "tiền mất, tật mang" do đặt niềm tin vào những sản phẩm được gắn mác do cô quảng cáo. Buộc lòng, nữ ca sĩ phải đính chính để làm rõ thông tin.

Hồ Ngọc Hà bức xúc vì bị làm giả hình ảnh, giọng nói để quảng cáo buôn bán.
Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Thật đáng tiếc khi công nghệ ngày càng hiện đại thì cũng là lúc thật - giả càng bị xáo trộn. Hà vốn dĩ là người ít lên tiếng với những trang câu like bởi những tin tức gây sốc, tị nạnh nhau hay nhiều thứ khiến khán giả hoang mang về mình, vì Hà vẫn nghĩ rằng 'mình không làm thế chắc khán giả sẽ hiểu thôi'.
Và có lẽ vì thế đã trở thành sự hiển nhiên, họ thích nói gì thì nói, đăng gì thì đăng và sử dụng thế nào cũng được. Nhưng đã đến lúc cần phải rõ ràng mọi chuyện ở đây một lần để các khách hàng hay khán giả yêu thương Hà không bị lừa gạt đến đau lòng: Tiền mất, tật mang.
Khán giả gửi mình rất nhiều những tin nhắn bức xúc, giận dữ bởi họ không biết rằng: Một trong những sản phẩm Hà đăng dưới đây đều sử dụng hình ảnh cắt ghép, công nghệ AI và hoàn toàn không được Hà và công ty Hà đồng ý cho phép sử dụng hình ảnh hay giọng nói của Hà, vô cùng ảnh hưởng hình ảnh, giá trị thương hiệu của mình và đặc hiệt là công việc. Làm cho mọi đối tác, khán giả hoang mang mình không có sư lựa chọn khắt khe khi ký kết".

Hồ Ngọc Hà cho biết nhiều người vì tin rằng đó là sản phẩm do cô quảng cáo nên bị lừa.
Trong bài viết, "nữ hoàng giải trí" lên tiếng kêu cứu, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Cô bày tỏ: "Tiếng kêu cứu này là một trong những nghệ sĩ hiện đang đối mặt với tình trạng bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo trái phép những sản phẩm không biết từ đâu ra.
Rất mong Hà cũng như các nghệ sĩ đã và đang bị tình trang chung được các ban nghành, An ninh mạng hỗ trợ và giải quyết để tránh bị ảnh hưởng và khách hàng cũng bị ảnh hưởng".
Bài viết cảnh báo của Hồ Ngọc Hà nhận về nhiều tương tác. Phần lớn người xem đều đồng tình với việc nữ ca sĩ lên tiếng để làm rõ sự thật.

Nữ ca sĩ mong được các cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ.
Cùng thời điểm, vào ngày 14/11, Ngô Thanh Vân cũng đăng tải tâm thư bày tỏ nỗi bức xúc, lên tiếng phủ nhận việc sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản lớn. Cô khẳng định 2 vợ chồng sống giản dị, bình yên, không giống những tin đồn sai lệch lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Ngô Thanh Vân bức xúc lên tiếng vì tin giả.
Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Tôi thấy nhiều trang quảng cáo và một số nội dung trên mạng xã hội dùng hình ảnh, tên tuổi và thậm chí là AI giả mạo giọng nói của tôi để gắn vào những câu chuyện không đúng sự thật. Từ việc bịa đặt tôi sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản giàu sang… cho đến việc gán tôi vào các sản phẩm mà bản thân chưa bao giờ sử dụng hay hợp tác.
Những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, mà còn khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin, thậm chí mua nhầm những sản phẩm mà tôi hoàn toàn không quảng cáo hay bảo chứng. Điều này làm tôi thật sự buồn lòng.
Gia đình tôi sống giản dị, bình yên, hoàn toàn không như những câu chuyện được thêu dệt để câu view hay bán hàng. Là một mẹ bỉm đang toàn tâm chăm con nhỏ, tôi chỉ muốn dành trọn sự bình yên cho gia đình mình. Nhưng những nội dung giả mạo xuất hiện dày đặc thời gian gần đây khiến tôi không khỏi bất an và lo lắng".

"Đả nữ màn ảnh Việt" phủ nhận việc sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản lớn như nhiều thông tin đồn thổi.
XEM VIDEO: Ngô Thanh Vân tâm sự hành trình lần đầu làm mẹ bỉm sữa.
Tương tự, vào ngày 10/11 vừa qua, Mỹ Tâm cũng cảnh báo khán giả, cho biết không tham gia hay đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu được đăng tải trên các kênh chính thức. Phía nữ ca sĩ đang phối hợp với các nền tảng để gỡ bỏ nội dung vi phạm và làm việc với cơ quan chức năng để can thiệp.
Fanpage chính thức của Mỹ Tâm chia sẻ lại nội dung này, đồng thời đưa ra lời nhắn: "Mong quý khán giả cảnh giác không để bị lừa mua hàng giả độc hại, dẫn đến những trường hợp đáng tiếc".

Ca sĩ Mỹ Tâm cảnh báo việc nhiều video sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo cô để quảng bá sản phẩm bất hợp pháp.
Không chỉ Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm mà nhiều ngôi sao nổi tiếng khác đã trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo trực tuyến thông qua việc mạo danh trên mạng xã hội.
Những đối tượng này sử dụng deepfake (công nghệ mô phỏng hình ảnh mặt người), cho phép tạo video và âm thanh của người nổi tiếng đến mức không thể nhận ra. Những sản phẩm AI này sau đó bị lợi dụng để lừa đảo, quảng bá hàng hóa trái phép.