Hoãn thi sinh con cùng “ông chú” hơn 16 tuổi, nữ sinh 2K giờ làm mẹ 2 đứa trẻ, con trai giống bố, con gái hệt mẹ

Vợ trẻ Quách Ngọc Tuyên sinh 2 con cực phẩm.

Có rất nhiều lý giải từ các nhà khoa học, đều cho rằng đứa trẻ sinh ra hưởng gen trội từ ai thì sẽ giống người đó nhiều hơn. Dĩ nhiên bố mẹ nào cũng mong con cái có một chút nét nào đó liên kết với mình. “Trộm vía” sau khi lần lượt 2 con nhà nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên và vợ chào đời, ái nữ quý tử đều được di truyền gen của cả bố và mẹ.

Được biết, Quách Ngọc Tuyên và vợ kém tuổi sinh năm 2000 nên duyên từ sân khấu Nụ Cười Mới. Vợ anh là con của một nhân viên phục trang trong sân khấu. Ban đầu. cặp đôi xưng hô chú - cháu.  Đến tháng 10/2019, Quách Ngọc Tuyên công khai mối quan hệ với bà xã kém 16 tuổi. 

Vợ nam diễn viên từng hoãn tham dự kỳ thi THPT Quốc Gia dành cho các sĩ tử sinh năm 2000 vào năm 2018, do bận mang bầu và sinh con. Trong 3 năm cặp đôi lần lượt sinh chào đón 2 thiên thần nhí, nhưng chưa tổ chức đám cưới. 

Nhóc tỳ nhà Quách Ngọc Tuyên hiện cũng là một trong những hotkid con sao Việt được nhiều khán giả yêu thích. Vợ chồng nam diễn viên rất hay “khoe” các con trên mạng xã hội. Trong nhiều bộ hình, khoảnh khắc mới nhất được Quách Ngọc Tuyên và vợ chia sẻ, bé Bào Ngư - Vi Cá thu hút sự chú ý.

Phải nói rằng, vợ trẻ của nam diễn viên rất khéo đẻ, khi ái nữ và quý tử càng lớn càng sở hữu diện mạo nổi bật, ưa nhìn. Trong khi bé trai Vi Cá được nhận xét chuẩn bản sao của bố diễn viên, thì bé gái Bào Ngư lại giống hệt mẹ hotgirl.

Bộ hình chụp concept của gia đình Quách Ngọc Tuyên khiến cộng đồng mạng liên tục để lại nhiều bình luận khen ngợi, xuýt xoa trước ngoại hình cực phẩm của cả bố mẹ và 2 con. Không ít dân tình bất ngờ vì bé Bào Ngư - Vi Cá lớn nhanh, nhìn đã ra dáng hotgirl, soái ca. 

Thực tế như đã nói ở trên, ngoài những đặc điểm như mắt, mũi, miệng... đứa trẻ khi chào đời cũng còn rất nhiều đặc điểm khác sẽ được thừa hưởng từ bố hoặc mẹ do di truyền. Có những đứa trẻ giống bố nhiều hơn nhưng cũng không ít các em bé giống hệt mẹ và cũng có thể giống cả bố và mẹ. Tuy nhiên khi nói đến các đặc điểm con sẽ di truyền từ bố nhiều hơn, các mẹ có thể tham khảo một số đặc điểm sau đây:

- Màu da: Đây là đặc điểm di truyền dễ nhận biết nhất, tuy đặc điểm này vẫn sẽ là di truyền từ bố và mẹ nhưng màu da của bố sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến màu da của con, đặc biệt là với con gái.

- Má lúm đồng tiền: Đây được xem là gen rất trội và cũng dễ di truyền sang con cái. Nếu bố có đặc điểm này thì con ra đời cũng sẽ có xác suất rất cao được thừa hưởng từ bố.

- Dáng mũi: Nếu bố hoặc mẹ, nhất là người bố nếu có đặc điểm nổi bật như mũi cao, mũi thẳng, mũi to hay cánh mũi dày... thì khả năng cao đặc điểm này sẽ di truyền cho con. Tuy nhiên, dáng mũi của bé có thay đổi theo thời gian nên càng lớn đặc điểm này sẽ càng thấy rõ.

- Mắt: Những đặc điểm liên quan đến mắt như màu mắt, mắt to hay nhỏ, mắt một mí hay hai mí, lông mi dài hay ngắn... Đều là những đặc điểm có tính di truyền rất trội và nếu bố có những đặc điểm này thì con hoàn toàn có khả năng được thừa hưởng.

- Bàn chân: Ít người biết rằng các đặc điểm ở đôi bàn chân như: lòng bàn chân, ngón chân đến độ dài của chân dù là bé gái hay bé trai cũng rất dễ thừa hưởng từ người bố.

- Tính cách: Ai cũng biết rằng tâm lý của người mẹ khi mang thai ảnh hưởng rất nhiều đến con. Tuy nhiên, từ các nghiên cứu khoa học đã cho thấy tính cách và vấn đề tâm lý ở người bố cũng hoàn toàn có thể di truyền cho con.

- Những khả năng đặc biệt: Không bất ngờ khi một số đứa trẻ từ nhỏ đã bộc lộ những khả năng đặc biệt như: hát, vẽ, múa, đàn... và những điều này được di truyền từ bố hoặc mẹ. Tuy nhiên, ở đặc điểm này, ngoài yếu tố di truyền, sự rèn luyện và trau dồi khả năng cho con mới là điều mang tính quyết định.

KIỀU TRANG