Khởi tố thêm hai bị can liên quan đến vụ Đường 'nhuệ'

Công an Thái Bình khởi tố 2 bị can để điều tra vai trò liên quan đến vợ chồng Đường "Nhuệ" trong vụ đòi tiền các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ.

Tờ Công an TP. HCM đưa tin, công an tỉnh Thái Bình cho biết, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" của các cơ sở dịch vụ tang lễ xảy ra tại tỉnh Thái Bình, ngày 31/8/2020, đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với hai bị can.

Hai bị can gồm: Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, SN 1989, trú  phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) hiện đang bị tạm giam để điều tra hành vi giết người; Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Nin.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, từ ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" đối với Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, trú nhà số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình).

Đến ngày 30/7/2020, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” này, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, là vợ của Nguyễn Xuân Đường) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can nói trên bị Cơ quan điều tra khởi tố điều tra về việc ép những cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ tại Thái Bình phải nộp tiền khi đưa người chết sang Đài hóa thân hoàn vũ tại Nam Định hỏa táng. Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương là hai bị cáo liên quan đến ba vụ án hình sự do các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Bình tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo tờ Tri thức trực tuyến, hồ sơ vụ án xác định, từ năm 2017, Nguyễn Xuân Đường cùng một số người được cho là đã ép các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ mai táng ở địa phương phải nộp tiền cho Đường. Những người tố cáo cho rằng nhóm của bị can Đường thu 500.000 đồng khi hỏa táng mỗi người chết.

Hôm 18/8, Nguyễn Xuân Đường bị TAND TP Thái Bình tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù do hành hung 2 người trong trụ sở Công an phường Trần Lãm vào năm 2014.

Đến ngày 25/8, Nguyễn Xuân Đường tiếp tục bị TAND tỉnh Thái Bình phạt 3 năm 6 tháng tù do liên quan vụ hành hung phụ xe khách ở TP Thái Bình. Cùng tội danh, Nguyễn Thị Dương lĩnh 3 năm tù.