Lạc bước vào thiên đường khi đến với những hòn đảo tuyệt đẹp ở Mỹ

Chuyên trang CNN Travel vừa gợi ý 9 hòn đảo ngoạn mục ở Mỹ để những ai yêu thích đất nước xinh đẹp này đến khám phá, hòa mình với thiên nhiên và có những phút giây thư giãn thực sự.

Martha's Vineyard là hòn đảo lớn nhất của Massachusetts không nối với đất liền. Vì vậy, du khách chỉ có thể đến đảo bằng máy bay hoặc tàu. Đây cũng là nơi nghỉ mát cực lý tưởng mà gia đình cựu Tổng thống Barack Obama hay đến.
 

Catalina là hòn đảo đá ngoài khơi bờ biển bang California của Hoa Kỳ, dài 35km và rộng 13km.

Hòn đảo Fire hoang sơ, dài 51 km, khá hẹp, chỗ rộng nhất chỉ khoảng 400 m, nằm gần đảo Long, New York, Mỹ.

Sẽ là một thiếu sót nếu bạn có cơ hội đến Michigan mà không ghé thăm hòn đảo Mackinac đẹp như tranh vẽ, sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh và được thiên nhiên vô cùng ưu ái.

Saint John là một trong bốn đảo chính của quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ - một nhóm đảo nằm trong vùng Caribe.

Đảo Kodiak nằm ở Tây Nam Alaska, là nơi sinh sống chủ yếu của gấu xám Kodiak - một trong 10 loại gấu lớn nhất thế giới.

 
Dành một buổi chiều nào đó đi nhặt vỏ sò hay đạp xe ngắm hoàng hôn ngọt ngào trên đảo Sanibel, Florida chắc chắn sẽ rất thú vị.
 

Maui là hòn đảo lớn thứ hai của quần đảo Hawaii với diện tích 1.883,5 km².

Sở hữu diện tích 280 km², đảo Mount Desert là hòn đảo lớn nhất ngoài khơi của Maine. Đây cũng là nơi có công viên quốc gia lâu đời nhất Acadia và là điểm đón những tia sáng mặt trời đầu tiên ở châu Mỹ.

Theo Hoài An/Thế Giới Tiếp Thị