Hoa cô dâu đỏ mặt hay còn gọi là hoa cô dâu mắc cỡ, tên tiếng Anh là Serruria florida, là giống hoa cảnh mới nổi vào những năm gần đây và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới yêu hoa. Thực tế, loài hoa này đã được ưa chuộng ở nước ngoài từ lâu. Chỉ cần lướt qua mạng xã hội, những người mê hoa chắc hẳn đã từng thấy nó.


Hoa cô dâu đỏ mặt có nguồn gốc từ Nam Phi, chủ yếu phân bố ở Nam bán cầu. Nó thuộc cùng họ với hoa Đế vương (Protea) và Banksia. Tại quê hương bản địa, loài hoa này thường được dùng làm hoa cầm tay cho cô dâu vì loại hoa này tượng trưng cho sự gắn bó bền lâu, tình yêu lãng mạn và vĩnh cửu. Đồng thời, nó cũng là một chất liệu hoa khô rất được ưa chuộng.
Cây có thể cao tới khoảng 1,5 mét, phân cành tốt, tán rộng chừng 50 cm. Loại hoa này có thể trồng đất, trồng chậu hoặc cắt cành cắm lọ. Trên thị trường quốc tế, đây là một trong những loài hoa cắt cành nổi tiếng và cao cấp.

Vẻ đẹp của hoa cô dâu đỏ mặt mang nét dịu dàng và tinh tế. Lá cây thon dài như lá thông, hoa có dạng hoa thị, đầu cánh hoa hơi nhô lên duyên dáng. Cánh hoa mỏng nhẹ như cánh ve, có độ trong mờ, tạo cảm giác mong manh, thuần khiết.
Màu sắc chủ đạo là hồng nhạt pha trắng, mềm mại và thanh thoát, gợi liên tưởng đến chiếc váy cưới của cô dâu trong ngày trọng đại e ấp, duyên dáng mà vô cùng cao quý. Chính vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy khiến loài hoa này được xem là “tuyệt phẩm” trong thế giới hoa cảnh.
Thời gian nở hoa của cô dâu đỏ mặt cũng rất đặc biệt, nở từ mùa đông sang mùa xuân. Khi tiết trời còn lạnh và các loài hoa khác khá khan hiếm, sự xuất hiện của nó lại càng trở nên quý giá.


Trong nhóm hoa nở vào mùa đông xuân, có thể nói đây là một trong những loài nổi bật nhất. Do hoa chứa ít nước nên mỗi bông có tuổi thọ rất dài, một chùm hoa có thể nở và giữ dáng từ 80 đến 90 ngày. Vì vậy, hoa không chỉ lý tưởng để cắm tươi mà còn có thể làm hoa khô, vẫn giữ được vẻ đẹp lâu dài.
Nhiều người chơi hoa lần đầu biết đến cô dâu đỏ mặt là qua các tiệm hoa, nơi nó thường được bán như một loại hoa cắt cành cao cấp, với giá thành thậm chí còn cao hơn cả hoa hồng nhập khẩu. Nếu trồng tại nhà, đến mùa hoa chỉ cần cắt cành cắm bình là đã có ngay một tác phẩm trang trí tinh tế. Cành hoa dài, dáng đẹp, chỉ cần thay nước 2 - 3 ngày một lần là có thể thưởng hoa trong thời gian rất lâu.

Cách trồng và chăm sóc hoa cô dâu đỏ mặt ngay tại nhà
Hoa cô dâu đỏ mặt là một loài hoa khá khỏe, dễ trồng, mức độ chăm sóc không cao, hoàn toàn có thể trồng theo kiểu “lười một chút vẫn sống tốt”. Lá cây dạng kim như lá thông nên rất ít sâu bệnh, hầu như không gặp vấn đề lớn. Cây chịu nóng, chịu hạn và chịu đất nghèo dinh dưỡng, việc chăm sóc hằng ngày khá đơn giản.
- Chậu trồng và giá thể
Không cần chọn chậu quá lớn, chậu có đường kính khoảng 18 - 20 cm là phù hợp. Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt, tránh sử dụng đất vườn nặng, dính, dễ nén chặt và úng nước.


- Cách trồng ban đầu
Khi mới trồng, cần tưới đẫm nước một lần để cây nhanh bén rễ. Sau đó đặt chậu ở nơi râm mát, thông thoáng khoảng 4 - 5 ngày. Khi cây đã ổn định thì chuyển ra chỗ có nắng để chăm sóc bình thường. Loài hoa này ưa ánh sáng mạnh, thích hợp đặt ở nơi có nắng nhiều hoặc nắng cả ngày.
- Tưới nước và bón phân
Hoa cô dâu đỏ mặt là cây chịu hạn tốt, không cần tưới nước thường xuyên. Chỉ tưới khi đất trong chậu đã khô hoàn toàn, nếu đất còn ẩm thì không cần tưới.
Về phân bón, cần lưu ý rằng cây không ưa phân lân. Nên sử dụng phân kali hoặc phân tổng hợp, bón loãng là chính, tránh dùng phân đậm đặc để không làm tổn thương rễ.

Vào mùa hè, chỉ cần che nắng nhẹ là đủ. Hoa cô dâu đỏ mặt khá chịu nóng, không gặp tình trạng khó qua mùa hè như nhiều loài hoa cảnh khác. Khả năng chịu lạnh ở mức khá, cây có thể chịu được nhiệt độ thấp khoảng - 5°C.