Lời khai ban đầu của hung thủ chém 3 người gia đình hàng xóm thương vong

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân xác định do mâu thuẫn cá nhân nhỏ giữa đối tượng Phú và gia đình nạn nhân.

Theo báo VOV, sáng 11/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 21h40 phút ngày 10/8, tổ công tác của Công an huyện Yên Dũng, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Phú (SN 1968), ở thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, (hung thủ gây ra vụ giết nguời xảy ra tại xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ngày 9/8) khi đang lẩn trốn tại Tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

loi-khai-ban-dau-cua-ke-truy-sat-ca-nha-hang-xom-o-bac-giang-1628665321.jpg
Nguyễn Hữu Phú tại cơ quan công an. Ảnh: VOV 

Báo VietNamNet thông tin, tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng, nghi phạm Nguyễn Hữu Phú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyên nhân xác định do mâu thuẫn cá nhân nhỏ giữa Phú và nạn nhân.

Cụ thể, nhà nạn nhân Nguyễn Viết Tr. (SN 1947, trú thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú) sử dụng cổng sắt hai cánh; mỗi lần đóng, mở, cánh cổng bị kẹt, rít nên phát ra tiếng động lớn khó chịu. Thỉnh thoảng khó mở, ông bà lại lấy vật cứng để đập.

Phú ở nhà đối diện, cho rằng gia đình hàng xóm trêu tức mình, cố tình gây tiếng động mạnh mỗi khi mở, đóng cổng nên thường có lời lẽ khó nghe với gia đình nạn nhân.

Lời qua tiếng lại, Phú nuôi hận, luôn có ý định phải trả thù. Đối tượng từng nói với vợ và một số người là sẽ chém chết cả gia đình hàng xóm, sau đó sẽ tự tử.

Khoảng 1h15, ngày 9/8, sau khi gây án, Phú bơi qua sông Thương và lẩn trốn trên dãy núi Nham Biền thuộc xã Tân Liễu và thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.

Sau 2 ngày truy tìm, lực lượng công an bắt giữ được đối tượng. Sáng nay, đối tượng Nguyễn Hữu Phú được di lý về phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.