Lời khai của nghi phạm chém bố tử vong rồi trốn vào rừng

Trong lúc mâu thuẫn, Nguyễn Văn Minh đã dùng rựa tấn công bố ruột là ông N.X.D. rồi bỏ trốn vào rừng.

Chiều 2/3, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1989; ngụ thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy) - nghi phạm dùng rựa sát hại cha ruột.

Cụ thể, vào khoảng 13h30 chiều 2/3, sau 4 ngày lẩn trốn, Minh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực rừng của xã Sơn Thủy. Minh sau đó đã được áp giải về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

chem bo tu vong

Nguyễn Văn Minh tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh Baophapluat.vn

Theo Vietnam Plus, tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Minh khai nhận khoảng 19h30, ngày 26/2, thấy ông N.X.D. (sinh năm 1943, là bố đẻ của Minh) đang ngồi nói chuyện với cháu ngoại là Ng.T.V.L. tại thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Nguyễn Văn Minh đã yêu cầu 2 người im lặng.

Tiếp đó, nghi phạm cho biết đã dùng lời lẽ thô tục mắng chửi ông D. và hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, Minh đã lấy 1 cái rựa chém ông N.X.D. trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Vì vết thương quá nặng, ông D. đã tử vong khi đưa đi cấp cứu.

Trung tá Nguyễn Bá Định, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình, thông ti, người dân địa phương chia sẻ nghi phạm Nguyễn Văn Minh ít khi có mặt tại nhà và chủ yếu ở trong khu vực rừng núi, hang suối nên rất giỏi về địa hình ở đây.

Việc gia đình nghi phạm không tích cực hợp tác để truy bắt nghi phạm; địa hình phức tạp, thời tiết mưa lạnh... đã gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt nghi phạm của lực lượng chức năng.

Với sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm của lực lượng công an và sự phối hợp tích cực của các đơn vị chức năng, chính quyền và người dân địa phương, đến ngày 2/3, nghi phạm Nguyễn Văn Minh đã bị bắt giữ.