Mẹ 40 tuổi lái siêu xe đến trường đón con, thấy mẹ đứa trẻ thở dài: Mẹ đừng ăn mặc kỳ lạ như vậy được không?

Đứa trẻ tỏ ra khó chịu với chiếc váy 2 dây màu hồng người mẹ mặc.

Mặc quần áo như thế nào là quyền tự do của mỗi người tuy nhiên khi đi ra ngoài, nhất là lúc trở thành một người mẹ xuất hiện bên cạnh con của mình, mỗi người phụ nữ nên suy xét kỹ càng để đứa trẻ không vì bộ quần áo của mẹ mà bị ảnh hưởng tâm lý.

Điển hình cách đây ít lâu, một đoạn video được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung ghi lại cảnh một bà mẹ 40 tuổi ở Hồ Nam đi đón con trai tan học. Tuy nhiên phản ứng của đứa trẻ khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm.

Ảnh minh hoạ

Cô Trương vốn thích ăn mặc nổi bật từ hồi còn trẻ, và sau khi làm mẹ, sở thích ấy vẫn không thay đổi dù hiện tại cô đã 40 tuổi. Mỗi tháng cô chi một khoản không nhỏ cho quần áo, có khi vài nghìn, có khi hàng chục nghìn nhân dân tệ nhưng vẫn cảm thấy thiếu. 

Mỗi khi cô xuất hiện với trang phục lòe loẹt, lộng lẫy dù ở bất kỳ đâu, chồng và con trai đều thở dài. Điều làm con trai cô khó chịu nhất là mẹ thường giữ phong cách đó ngay cả khi đến trường đón con, khiến cậu bé bị bạn bè trêu chọc. 

Sự việc leo thang đến mức cậu bé đã phàn nàn, tỏ thái độ ngay vào một lần người mẹ lái siêu xe đến lớp học thêm đón. Cậu nhất quyết không chịu về nhà cùng mẹ. Khi thấy con nổi giận, cô Trương mới nhận ra vấn đề. Cô xin lỗi, dỗ dành con và hứa sẽ ăn mặc phù hợp hơn.

Ảnh minh hoạ

Mỗi người có quan điểm khác nhau về vấn đề này. Có người cho rằng, dù bà Trương đã gần bốn mươi tuổi, nhưng miễn là bà vẫn giữ được tinh thần trẻ trung, bà có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn. Lỗi không nằm ở bà Trương, mà ở những người đã chỉ trích bà vì trang phục, thậm chí còn chế giễu con trai bà trong khuôn viên trường.

Đồng thời, khi đối mặt với những lời buộc tội của con trai, bà Trương không nên dễ dàng từ bỏ sở thích của mình hay xin lỗi để xoa dịu con. Thay vào đó, bà nên giải thích với con rằng bà cũng theo đuổi những sở thích và đam mê của riêng mình. Vì trước khi làm mẹ, bà cũng là một người phụ nữ yêu cái đẹp. 

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, xét từ một góc độ khác, nếu cô Trương muốn mặc đồ nổi bật, có thể chọn những lúc riêng tư hoặc những dịp phù hợp thay vì thời điểm đón con đi học về. Trong đời sống xã hội, hành động của mỗi người ảnh hưởng đến người khác và khi đã là cha mẹ thì cũng cần cân nhắc cảm xúc của con. Việc điều chỉnh trang phục để tránh làm con xấu hổ không phải là từ bỏ bản thân, mà là một cách thể hiện trách nhiệm và sự tôn trọng đối với con.

Trên thực tế, không chỉ nhiều bà mẹ mà các chuyên gia tâm lý cũng đã nhắc đến việc tính cách, định hướng tương lai của trẻ ảnh hưởng khá nhiều từ ngoại hình, phong cách của những người thân sống bên cạnh trẻ mỗi ngày. Đặc biệt nhất là người mẹ.

Trẻ nhỏ nghĩ gì về trang phục, diện mạo của mẹ và điều này ảnh hưởng đến trẻ như thế nào?

Trẻ nhỏ rất thích cái đẹp lại rất hay quan sát những thứ xung quanh, vì vậy, trang phục của bố mẹ không thể thoát khỏi “tầm mắt” của bọn trẻ.

Một cô bé tiểu học chia sẻ, vì mẹ mình hay mặc đồ ngủ đến trường mà không ít lần cô bé bị bạn bè “chất vấn”: “Sao mẹ cậu hôm nào cũng mặc bộ đồ ngủ đó thế? Mẹ cậu có giặt không? Nếu không giặt thì bẩn lắm đấy!”. Từ đó, lúc nào cô bé cũng về muộn hơn các bạn để các bạn không chê mẹ nữa.

Dù không thể đánh giá một người qua trang phục của họ, nhưng cha mẹ vẫn nên chăm chút một ít cho mình, không cần quá “cầu kỳ” nhưng cũng đừng quá phô trương hoặc cẩu thả. Nếu cha mẹ không chú ý đến hình ảnh của chính mình có thể ảnh hưởng đến con:

- Trẻ bị thiếu cảm giác tự tin, dần dần trở nên cáu kỉnh, ghét mẹ

Việc ăn mặc của cha mẹ tưởng chừng như không liên quan gì đến độ tự tin của con nhưng thực tế lại mang lại nhiều ảnh hưởng trực tiếp. Việc cha mẹ ăn mặc quá luộm thuộm trước mặt con và các bạn của con sẽ khiến trẻ cảm thấy bản thân thua kém các bạn, dần dần sẽ trở nên tự ti. Nếu cảm xúc không được giải tỏa, bé có thể trở nên cáu kỉnh, ương bướng.

- Bé bắt chước lối ăn mặc của mẹ

Trẻ nhỏ vẫn chưa phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, tất cả hành động của trẻ đều sẽ bắt chước cách cư xử ngay cả cách ăn mặc của cha mẹ. Cha mẹ không những nên ăn mặc hợp lý mà còn nên dạy con cái cách ăn mặc phù hợp với từng tình huống khác nhau.

Từ những điều trên, chúng ta có thể biết rằng cha mẹ nên chú ý những điều sau khi mặc quần áo:

- Đừng mặc đồ quá hở hang, quá gợi cảm hay bó sát

Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ có thể không quá để ý mà sẽ trực tiếp thay quần áo trước mặt trẻ, nhưng khi trẻ được 3-4 tuổi bắt đầu có nhận thức về giới tính thì cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc, chẳng hạn như các ông bố không mặc áo ngoài đi dạo và chỉ mặc đồ lót, các bà mẹ không mặc đồ lót ở nhà hoặc mặc quần áo gợi cảm.

- Quần áo lộng lẫy, lòa xòa, nhiều màu sắc cũng không phù hợp

Một số cha mẹ trẻ sẽ mặc những bộ quần áo kỳ lạ theo xu hướng, khi đến trường đón con dễ thu hút ánh nhìn kỳ lạ của người khác, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến con cái và khiến con cái học theo cha mẹ mặc quần áo kỳ lạ. Vì vậy cha mẹ chỉ cần mặc tươm tất, phù hợp là được.

- Trang phục thoải mái nhưng đem lại lịch sự

Một điều cũng cần lưu ý là khi gặp giáo viên của con hoặc đi họp phụ huynh, các mẹ nên tránh mặc những trang phục dễ bị hớ hênh như váy khoét hông, váy ngắn.

Trang phục thực sự phù hợp cho mẹ khi xuất hiện ở trường học của con đó chính là một trang phục đủ rộng, thoải mái cho mẹ như áo dài, quần dài... đem lại cảm giác lịch sự, tôn trọng người đối diện. Nếu là váy, mẹ cũng nên mặc váy dài tới đầu gối để thoải mái hơn khi bế con.

KIỀU TRANG