Vì thế, khi nghe bà thú nhận mình đang mang thai ở tuổi 48, tôi sững người. Chưa kịp hết bất ngờ, bà đã nắm tay tôi nhờ một chuyện khó xử: “Con đừng nói với ai, kể cả chồng con”.
Chuyện là thế này, tôi lấy chồng được 4 năm và sống chung với bố mẹ chồng. Anh trai chồng đã lập gia đình và ở riêng. Mẹ năm nay 48 tuổi, bố 54. Bình thường bà khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hiếm khi ốm đau.
Thế nhưng khoảng một tháng nay, mẹ có nhiều biểu hiện lạ. Bà thường xuyên mệt mỏi, buổi sáng hay buồn nôn. Có hôm cả nhà đang ăn, vừa ngửi thấy mùi cá, mẹ đã đặt bát xuống chạy vào nhà vệ sinh. Tôi hỏi thì bà bảo dạ dày không tốt.
Sau đó, khẩu vị của mẹ cũng thay đổi. Người trước đây chẳng mấy khi ăn chua bỗng liên tục mua xoài xanh, cóc về nhà. Ngược lại, vài món yêu thích bà lại chẳng muốn động đũa.
Sợ mẹ mắc bệnh mà giấu con, tôi nhiều lần giục đi khám nhưng bà cứ lảng tránh. Một sáng thấy mẹ đang đứng trong bếp bỗng chóng mặt phải vịn vào bàn, tôi nhất quyết đòi đưa bà đến bệnh viện.
Lúc ấy mẹ mới kéo tôi vào phòng, đóng cửa rồi nói nhỏ: “Mẹ đi khám rồi. Mẹ có thai”. Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Ảnh minh hoạ.
Mẹ đã 48 tuổi, hai con trai đều trưởng thành, thậm chí đã có cháu nội. Vậy mà giờ bà lại chuẩn bị làm mẹ thêm lần nữa.
Tôi hỏi bố và hai anh đã biết chưa, mẹ lập tức lắc đầu rồi lặp đi lặp lại là nhờ tôi giữ bí mật. Ban đầu, tôi tưởng bà ngại chuyện gần 50 tuổi còn mang thai. Nhưng lý do thực sự khiến tôi xót xa.
Bố mẹ chồng tôi không có nhiều tiền dành dụm. Các con tuy đã trưởng thành nhưng cũng đang gồng gánh gia đình riêng. Vợ chồng tôi vẫn tích góp để ra riêng, còn anh chị chồng đang nuôi hai con nhỏ.
Mẹ nói nếu sinh con ở tuổi 48, khi đứa trẻ 10 tuổi bà đã gần 60. Đến ngày con vào đại học, mẹ gần 70, bố còn lớn tuổi hơn. “Mẹ không sợ nuôi con cực. Mẹ chỉ sợ mình già trước khi con kịp lớn”, bà nói.
Mẹ sợ đến lúc hai ông bà yếu đi, đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành. Khi ấy, trách nhiệm chăm sóc và lo tương lai cho em sẽ tự nhiên đặt lên vai hai người anh, và cả con nữa. “Mẹ sinh con mà cuối cùng lại bắt các con nuôi em thay mẹ thì mẹ không đành”. Tôi nghe mà cay mắt.

Ảnh minh hoạ.
Hóa ra mẹ không sợ lời thiên hạ dị nghị, cũng chẳng sợ phải quay lại những đêm thức trắng chăm con. Điều bà lo nhất là một ngày tình yêu mình dành cho đứa con út lại trở thành gánh nặng của những đứa con lớn.
Tôi hỏi mẹ định thế nào, bà chỉ lắc đầu. Đứa trẻ đến quá bất ngờ, bà chưa nỡ từ bỏ nhưng cũng không đủ can đảm nói rằng mình chắc chắn sẽ sinh.
Tôi không thể quyết định thay mẹ. Tôi chỉ khuyên bà khám kỹ, nghe bác sĩ đánh giá sức khỏe và những nguy cơ của thai kỳ ở tuổi này, rồi nói chuyện với bố cùng các con trước khi lựa chọn.
Tối đó, nằm cạnh chồng, mấy lần tôi định kể rồi lại thôi. Anh vẫn vô tư nói chuyện, hoàn toàn không biết mẹ mình đang mang thai.
Tôi đã hứa giữ bí mật cho mẹ vài ngày. Nhưng giờ tôi lại băn khoăn, tiếp tục im lặng mới là giữ lời với mẹ, hay nên thuyết phục bà sớm nói sự thật để không phải một mình đối diện với quyết định lớn đến vậy?
* Tâm sự từ độc giả: myhuyen...
Vậy sinh con khi lớn tuổi, mẹ bầu có thể đối mặt với những rủi ro nào?
Trong sản khoa, phụ nữ mang thai từ 35 tuổi trở lên thường được xếp vào nhóm tuổi mẹ cao và cần được theo dõi thai kỳ kỹ hơn. Dưới đây là các nguy cơ có thể gặp phải?
- Khó thụ thai hơn: Khả năng sinh sản của phụ nữ giảm dần theo tuổi, đặc biệt rõ rệt sau tuổi 35. Số lượng và chất lượng trứng suy giảm khiến việc thụ thai tự nhiên có thể mất nhiều thời gian hơn. Vì vậy, một số phụ nữ lớn tuổi cần đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản để có thai.
- Nguy cơ sảy thai tăng: Tuổi mẹ càng cao, nguy cơ sảy thai nhìn chung càng tăng. Một trong những nguyên nhân quan trọng là chất lượng trứng suy giảm và khả năng xuất hiện bất thường nhiễm sắc thể ở phôi cao hơn. Ngoài ra, sức khỏe tổng thể và các bệnh lý nền của người mẹ cũng có thể tác động đến thai kỳ.
- Tăng nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi: Mang thai ở độ tuổi lớn có liên quan đến nguy cơ cao hơn đối với một số bất thường nhiễm sắc thể, trong đó có hội chứng Down. Vì vậy, mẹ bầu lớn tuổi thường được tư vấn kỹ về các xét nghiệm sàng lọc trước sinh và trong một số trường hợp có thể cần thực hiện xét nghiệm chẩn đoán theo chỉ định.
- Dễ mắc đái tháo đường thai kỳ: Phụ nữ mang thai lớn tuổi có nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ cao hơn. Nếu không được phát hiện và kiểm soát tốt, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ, khiến thai phát triển quá lớn và làm tăng nguy cơ gặp khó khăn khi sinh.
- Nguy cơ tăng huyết áp và tiền sản giật: Tuổi mẹ cao là một trong những yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ. Đặc biệt, tiền sản giật có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện, theo dõi và xử trí kịp thời.
- Nguy cơ sinh non hoặc trẻ nhẹ cân: Thai kỳ ở phụ nữ lớn tuổi có khả năng gặp một số kết cục bất lợi như sinh trước 37 tuần hoặc trẻ có cân nặng khi sinh thấp. Trẻ sinh non có thể cần được chăm sóc và theo dõi đặc biệt sau khi chào đời tùy tuổi thai và tình trạng sức khỏe.
- Khả năng sinh mổ cao hơn: Phụ nữ mang thai ở độ tuổi lớn có tỷ lệ sinh mổ cao hơn nhóm mẹ trẻ. Nguyên nhân có thể liên quan đến các biến chứng thai kỳ, tình trạng của thai nhi hoặc diễn biến chuyển dạ. Tuy nhiên, tuổi cao không đồng nghĩa sản phụ chắc chắn phải sinh mổ.
- Bệnh lý nền có thể khiến thai kỳ phức tạp hơn: Khi tuổi tăng, phụ nữ có khả năng mắc các vấn đề sức khỏe như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch cao hơn. Nếu đã có bệnh lý từ trước khi mang thai, mẹ cần được bác sĩ đánh giá và quản lý chặt chẽ trong suốt thai kỳ.
Dù vậy, mang thai sau tuổi 35 hay 40 không đồng nghĩa chắc chắn mẹ và bé sẽ gặp biến chứng. Nhiều phụ nữ lớn tuổi vẫn trải qua thai kỳ thuận lợi và sinh con khỏe mạnh. Điều quan trọng là nên khám sức khỏe trước khi có thai, khám thai đúng lịch, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và sàng lọc cần thiết, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt với những trường hợp mang thai ở tuổi rất cao.