Mẹ để con trai 4 tuổi nằm trên sàn tàu điện, một hành khách bí mật gọi cảnh sát khi nhìn thấy bàn tay của đứa trẻ

Sự bất thường của người mẹ khiến nhiều hành khách trên tàu nghi ngờ.

Khi đưa con ra ngoài, các bà mẹ thường có tâm lý giữ chặt con bên cạnh vì sợ đứa trẻ không an toàn. Tuy nhiên, có một bà mẹ lại hành động ngược lại trên chuyến tàu điện,  đến mức hành khách nhìn thấy phải gọi ngay cho cảnh sát.

Sự việc này xảy ra trên tàu điện ở một thành phố phía Nam xứ Trung, sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dân tình. Từ bức ảnh được đăng tải, có thể thấy trong khi mọi hành khách đều có chỗ ngồi, thì một em bé khoảng chừng 3-4 tuổi lại nằm dưới sàn tàu, kẹp giữa hai chân của một người phụ nữ.

Được biết, một hành khách chứng kiến cảnh tượng này đã tiến lên hỏi người phụ nữ xem đứa bé nằm dưới đất có phải con cô không, nhưng không thấy trả lời. Hành khách này tiếp tục nhờ cô bế đứa bé lên vì mặt đất quá lạnh, nhưng người phụ nữ vẫn phớt lờ.

Suốt cả một quãng đường, người phụ nữ vẫn chỉ ngồi im một chỗ, không nhìn ai, cũng chẳng để ý đến đứa trẻ dưới đất. Thái độ của cô ta khá thờ ơ. Sau khi hành khách kia không nói chuyện được với cô ta, anh đã liên tục nhìn tình hình đứa trẻ. Khi bất ngờ phát hiện tay của bé dường như đang bị trói lại, anh nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã lập tức chọn cách bí mật gọi cảnh sát.

Tuy nhiên, khi cảnh sát đến điều tra, người phụ nữ thừa nhận mình là mẹ của cậu bé, chứ không phải là “kẻ buôn người” như nghi ngờ của nhiều hành khách trên tàu điện. Sau khi cảnh sát hỏi rõ sự tình, mọi chuyện cũng sáng tỏ. Hóa ra, cậu bé 4 tuổi này bình thường là một đứa trẻ rất nghịch ngợm và ồn ào. Mỗi lần đưa con ra ngoài, người mẹ không thể quản nổi nên mới đành dùng đến phương pháp phải trói tay con lại.

Trước khi lên tàu điện, đứa trẻ liên tục khóc lóc, người mẹ vì bực tức đã để bé nằm xuống đất và không thèm quan tâm đến nữa. Tuy nhiên, vì cách hành xử này mà người mẹ đã khiến mọi người trên chuyến tàu hiểu lầm. 

Trên thực tế, khi trẻ không vâng lời, cha mẹ thường sẽ mang tâm lý cảm thấy rất xấu hổ, đặc biệt là khi trẻ làm ầm ĩ và nổi cơn bướng bỉnh ở nơi công cộng, dù cha mẹ có cố gắng kiểm soát thế nào cũng không hiệu quả. Tình huống này sẽ khiến người khác nghĩ rằng trẻ không được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận.

Thế nhưng, giáo dục những đứa trẻ không vâng lời thực sự là một thách thức lớn, và cha mẹ cần có những biện pháp phù hợp, thay vì hành xử thiếu đúng đắn và có thiên hướng bạo lực giống như người mẹ ở câu chuyện trên. Vậy cha mẹ nên làm gì với những đứa trẻ như vậy?

1. Trò chuyện với con một cách kiên nhẫn 

Khi trẻ có hành vi bất thường, thay vì dùng đòn roi hay la mắng, cha mẹ nên giúp trẻ hiểu và giải quyết vấn đề. Trẻ thường có hành vi khó chịu vì chưa thể chấp nhận tình huống, cảm thấy buồn bã hoặc tức giận, dẫn đến những hành động mất kiểm soát, gây ầm ĩ.

Cha mẹ có thể kiên nhẫn giải thích để trẻ hiểu rõ hơn về tình hình thực tế, và dần chấp nhận hoàn cảnh. Đồng thời, hãy cho trẻ thời gian để điều chỉnh cảm xúc. An ủi, động viên, hoặc thậm chí cho trẻ ăn vặt cũng là những cách hiệu quả để giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn.

2. Thiết lập phần thưởng

Một số trẻ có cảm xúc nhạy cảm và dễ xúc động, nên việc kiểm soát cảm xúc là một thử thách. Cha mẹ có thể đặt ra những phần thưởng nhỏ để khuyến khích trẻ vượt qua cảm xúc tiêu cực, và hành xử đúng mực.

Phần thưởng không cần phải lớn lao, mục tiêu chính là giúp trẻ học cách cư xử đúng đắn. Nếu cha mẹ sử dụng phần thưởng như một công cụ để giữ trẻ vâng lời, có thể vô tình kích thích cảm xúc tiêu cực và khiến trẻ khóc lóc nhiều hơn.

3. Để con nhận thức về quyền lực nhưng không dùng bạo lực

Khi cần thiết, cha mẹ nên cho trẻ nhận thức về quyền lực của mình, nhưng không được lạm dụng. Quyền lực này có thể giúp trẻ tự giác vâng lời, và tin tưởng cha mẹ trong những tình huống khó khăn. Tuy nhiên, việc lạm dụng quyền lực sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực.

Cha mẹ nên sử dụng những chỉ dẫn ngắn gọn, như "ngừng làm ồn", để truyền đạt thông điệp của mình. Thay vì ra lệnh bằng bạo lực hay la mắng, hãy tạo ra một môi trường tích cực để trẻ dễ dàng hiểu và làm theo.

4. Tôn trọng tính cách con

Khi cần trừng phạt, cha mẹ nên khéo léo và không để cảm xúc cá nhân chi phối. Tránh việc làm trẻ xấu hổ trước đám đông, hoặc trút giận một cách không hợp lý. Một số phụ huynh có thói quen sỉ nhục con cái ngay nơi công cộng, sử dụng ngôn từ thô lỗ để la mắng, chỉ trích, dạy dỗ trẻ. Hành động này không chỉ khiến con cảm thấy xấu hổ, tự ti mà còn làm xấu đi hình ảnh của cha mẹ trong mắt người khác.

Nhiều thế hệ cha mẹ trước đây đã áp dụng những phương pháp nuôi dạy sai lầm, không biết cách bảo vệ phẩm giá của con cái. Việc hạ thấp giá trị trẻ quá mức chỉ khiến trẻ thêm thù hận, và khó khăn trong việc phát triển tâm lý tích cực.

KIỀU TRANG