Mùa hè tuổi thơ: Millennials từng rong chơi, gen Alpha có còn cơ hội?

Bạn còn nhớ những ngày hè rực rỡ, khi chúng ta cùng nhau trèo cây, thả diều trên cánh đồng, hay đơn giản là chạy nhảy khắp xóm? Những kỷ niệm ấy đã khắc sâu trong tâm trí, trở thành hành trang quý báu suốt cuộc đời. Thế nhưng nhìn lại con mình hôm nay, chúng ta thấy gì? Những đôi mắt chăm chú vào màn hình, những ngón tay lướt không ngừng trên điện thoại. Tuổi thơ qua từng thế hệ đã đổi thay như thế nào?

Có lẽ không ít lần bạn cũng tự hỏi: Con mình có đang thực sự sống đúng với tuổi thơ?

Thay vì những ngày hè rong ruổi ngoài sân chơi, nhiều đứa trẻ ngày nay dành phần lớn thời gian trong nhà, dán mắt vào màn hình điện thoại, máy tính bảng hay tivi. Trò chuyện, khám phá thiên nhiên, sáng tạo trò chơi cùng bạn bè dần trở thành điều xa lạ. Một thế hệ được kết nối với cả thế giới chỉ qua một cú chạm, nhưng thiếu vắng những trải nghiệm thực tế để phát triển kỹ năng sống, khả năng giao tiếp và tư duy độc lập.

Sự thay đổi này đơn thuần là hệ quả tất yếu của thời đại công nghệ hay ẩn chứa những vấn đề đáng lo ngại? Phải chăng trong khi cha mẹ mải mê tìm kiếm những điều kiện tốt nhất cho con thì chính những đứa trẻ lại đánh mất một phần tuổi thơ vô giá?

Áp lực học tập: Khi điểm số trở thành nỗi ám ảnh

Theo báo cáo của UNICEF, hơn 50% học sinh dành hơn 2 giờ/ngày cho học thêm hoặc học với gia sư, 15% học sinh dành hơn 9 giờ một tuần cho việc học thêm. Áp lực điểm số khiến trẻ phải chạy đua với thành tích ngay từ bậc tiểu học. Thay vì học để hiểu, trẻ học để thi. Thay vì khám phá, trẻ phải ghi nhớ. Điều này không chỉ làm mất đi niềm vui trong học tập mà còn hạn chế sự phát triển toàn diện của trẻ, khiến trẻ thiếu kỹ năng mềm.

Một khảo sát trên hơn 8.500 học sinh tại TP. HCM cũng cho thấy 12,92% học sinh cảm thấy căng thẳng (stress) ở mức vừa, nặng và rất nặng; 22,58% trong trạng thái lo âu và 13,62% có dấu hiệu trầm cảm từ mức vừa đến nghiêm trọng.

Khi việc học trở thành một cuộc chạy đua không hồi kết, trẻ em đánh mất cơ hội phát triển những kỹ năng quan trọng khác như tư duy sáng tạo, giao tiếp xã hội… Phải chăng điểm số đã trở thành thước đo duy nhất cho sự thành công của con trẻ? Và nếu vậy, liệu chúng ta có đang vô tình khiến con đánh mất tuổi thơ?

Làm sao để thế hệ Alpha có được mùa hè tự do như Millennials?

Thế hệ Millennials (thế hệ Y) từng có những mùa hè đáng nhớ, nơi mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu, một bài học thực tế không có trong sách vở. Thế nhưng với gen Alpha – thế hệ lớn lên trong thời đại số, liệu những trải nghiệm ấy có còn tồn tại?

Câu trả lời nằm ở cách cha mẹ định hình mùa hè cho con. Một mùa hè thực sự ý nghĩa không phải là chuỗi ngày kín lịch học thêm hay những giờ dài trước màn hình, mà là cơ hội để trẻ khám phá thế giới xung quanh, phát triển kỹ năng sống và tự do sáng tạo. Chúng ta cần nhìn nhận rằng trải nghiệm thực tế mới chính là chìa khóa giúp trẻ phát triển toàn diện.

Khi được hỏi về mùa hè đáng nhớ của em, Tuyết Mai – 12 tuổi, ngụ Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, hớn hở kể: “Đó là mùa hè năm ngoái, em được bố mẹ cho tham gia trại hè. Dù là trại hè ở Việt Nam nhưng em được giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh, được tiếp xúc đa dạng văn hóa. Trại hè không quá dài nhưng em nhận ra thật nhiều điều thú vị qua các trò chơi tập thể, qua những buổi học phát triển kỹ năng. Em cũng nhận ra rằng mình rất có năng khiếu nghệ thuật và có thể dành hàng giờ để hoàn thành tác phẩm của mình - điều mà trước đây em chưa từng làm”.

“Studycation” – Xu hướng mới cho mùa hè của trẻ

Trại hè quốc tế mà Mai tham gia chính là một hình thức “Studycation” – mô hình trại hè kết hợp học tập (study) và kỳ nghỉ (vacation) đang được nhiều bậc phụ huynh hiện đại lựa chọn. Không còn những buổi học khô khan, trẻ được trải nghiệm học tập qua khám phá, vận động và tương tác với thế giới xung quanh. Khi được trải nghiệm nhiều hơn, trẻ sẽ học được cách giải quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng mềm và dần phát triển thành những cá nhân tự tin, linh hoạt trong cuộc sống.

Với mong muốn góp phần kiến tạo một thế hệ gen Alpha độc lập, sáng tạo và tự chủ giải quyết mọi vấn đề, đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển học thuật ở ILA đã thiết kế một chương trình mùa hè lý tưởng mang tên ILA Summer Never Ends 2025. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo để biến mùa hè của trẻ thành hành trình khám phá ý nghĩa.

Hãy tưởng tượng một mùa hè nơi trẻ không còn bị bó hẹp trong sách vở hay màn hình, mà được hòa mình vào những hoạt động khám phá thiên nhiên, giao lưu quốc tế và rèn luyện kỹ năng thực tế. Các em sẽ tham gia vào những dự án thực tế, hoạt động thể thao, nghệ thuật và giao lưu đa văn hóa, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp, tư duy phản biện và sáng tạo. Tất cả sẽ có trong ILA Summer Never Ends 2025, nơi mỗi ngày là một hành trình trải nghiệm đầy cảm hứng.

Mùa hè này, bạn sẽ để con tiếp tục gắn chặt với màn hình điện tử, hay sẽ tạo cơ hội để con được sống đúng với tuổi thơ?

Hãy để mùa hè của con trở nên khác biệt với ILA Summer Never Ends 2025! Đăng ký ngay hôm nay để nhận học bổng lên đến 14 triệu đồng và trao cho con cơ hội trải nghiệm một mùa hè đáng nhớ.

Uyên Đoàn. Ảnh: Tường Tống, Sang Phạm. Art: Nhi Giang