Nam sinh dương tính Covid-19, 23 cô trò phải đi cách ly tập trung

19 học sinh và 4 giáo viên của trường tiểu học Võ Cường số 2 (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã phải đi cách ly tập trung trong sáng 17/8 sau khi 1 nam sinh trường này mắc Covid-19.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Huy Phú, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, sở GD-ĐT Bắc Ninh cho biết, ở trường tiểu học Võ Cường 2 có 1 học sinh dương tính với SARS-CoV-2. Do đó 19 học sinh và 4 giáo viên của trường có tiếp xúc với nam sinh này phải đi cách ly tập trung. 

Hiện, nhà trường đang tiến hành rà soát tìm những trường hợp là F1, F2 để có kế hoạch phòng chống dịch.

23-co-tro-bac-ninh-phai-cach-ly-tap-trung-vi-1-hoc-sinh-mac-covid-19-1629245753.jpg
Học sinh trường tiểu học Võ Cường số 2 đi cách ly tập trung, sáng 17/8. Ảnh: Facebook/Trường tiểu học Võ Cường 2

Bà Nguyễn Thị Hoài, Hiệu trưởng trường tiểu học Võ Cường 2 cho biết, đây là các học sinh lớp 3A3, đến trường làm bài kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021 vào ngày 11/8. 

Sáng 17/8, khi có thông tin từ cơ quan chức năng về em H.M.Đ (học sinh lớp 3A3) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, nhà trường đã lập danh sách 19 học sinh và giáo viên có liên quan tới trường hợp F0 này.

Theo tạp chí Tri thức trực tuyến, mẹ của em M. được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 16/8. Ngày 11/8, người mẹ đến cửa hàng Viettel Post ở huyện Lương Tài, đây được xác định là ổ dịch mới của tỉnh.

"Ngày 11/8, mẹ em học sinh này đi từ sáng đến tối mới về nhà. Mẹ không đưa đón em đi thi nên về cơ bản không có tiếp xúc với học sinh, giáo viên. Hôm nay, 23 cô trò đã được xét nghiệm Covid-19 và kết quả đều âm tính. Chúng tôi cũng tạm yên tâm phần nào", cô Hoài cho hay.

Hiệu trưởng chia sẻ khi nhận được tin báo học sinh mắc Covid-19, những trường hợp liên quan phải đi cách ly tập trung, cô rất lo lắng. Khi liên lạc với từng phụ huynh của 19 học sinh, một số người cũng tỏ ra hoang mang, nhà trường đã trấn an phụ huynh rất nhiều.

"Các em là học sinh lớp 3, đã quen với việc bán trú ở trường, lại có 4 cô đi theo chăm sóc nên chúng tôi cũng trấn an phụ huynh rằng mọi sinh hoạt của các em sẽ được chăm lo, đảm bảo. Ngay trong chiều 17/8, sở, phòng giáo dục đã đến động viên cô trò và tặng sách, truyện, sữa cho các em", cô Hoài thông tin.

Trước đó, để hoàn thành các bài kiểm tra, đánh giá cuối năm học vừa rồi, tỉnh Bắc Ninh đã cho phép học sinh các cấp trở lại trường từ ngày 10/8.